Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của người Việt trong xã hội tại Cộng hòa Séc Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của người Việt trong xã hội tại Cộng hòa Séc , Người xứ Nghệ Kiev
 

10/02/2020

Hoạt động quyên góp hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại Séc dành cho các nạn nhân và Trung tâm bảo trợ người khuyết tật tại thành phố Vejprty thể hiện tấm lòng của người Việt với người dân sở tại.

 Đại diện các hội đoàn người Việt tại Séc trao tặng tiền quyên góp. Ảnh: Hồng Kỳ/Vietnam+

Ngày 7/2, tại trụ sở Ủy ban thành phố Vejprty thuộc thành phố Chomutov ở khu vực biên giới phía Bắc Cộng hòa Séc, đại diện các tổ chức hội đoàn người Việt tại Séc đã trao cho lãnh đạo chính quyền địa phương số tiền quyên góp của cộng đồng người Việt trên toàn Séc để hỗ trợ các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn ở Trung tâm bảo trợ dành cho người khuyết tật tại thành phố này vào sáng 19/1, làm 8 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà đại diện trực tiếp là Chi hội người Việt tại thành phố Chomutov phối hợp với chính quyền thành phố Vejprty thể hiện sự gắn kết, tình cảm và trách nhiệm của người Việt đối với quê hương thứ hai tại Cộng hòa Séc, góp phần nâng cao hình ảnh của cộng đồng người Việt cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Séc.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Jitka Gavdunova, Thị trưởng thành phố Vejprty rất cảm động trước những tình cảm và sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng người Việt dành cho các nạn nhân và Trung tâm bảo trợ dành cho người khuyết tật tại thành phố, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Bà Gavdunova cho biết đến thời điểm hiện nay, chính quyền thành phố Vejprty đã nhận được khoảng 50.000 euro từ các tấm lòng hảo tâm trên toàn Cộng hòa Séc, trong đó số tiền quyên góp của cộng đồng người Việt là 252.099 korun (gần 10.000 euro) và con số này chưa phải là cuối cùng.

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho những người khuyết tật, sửa chữa các cơ sở và nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy của các Trung tâm bảo trợ dành cho người khuyết tật ở địa phương.

Trong khi đó, ông Viktor Kolacek, Giám đốc Trung tâm bảo trợ người khuyết tật thành phố Vejprty xúc động chia sẻ: "Tôi sống cùng với người Việt Nam từ rất lâu và con tôi cũng học cùng các bạn người Việt. Hôm nay, tôi rất xúc động và cũng bất ngờ được đón nhận tình cảm và sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức người Việt tại Cộng hòa Séc dành cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn cũng như trung tâm của chúng tôi".

Kể từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại Trung tâm bảo trợ dành cho người khuyết tật tại thành phố Vejprty, cộng đồng người Việt tại Séc đã tự nguyện và tích cực vận động phong trào quyên góp hỗ trợ các nạn nhân và trung tâm này với tấm lòng chia sẻ tình cảm và trách nhiệm đối với người dân ở quê hương thứ hai tại Cộng hòa Séc thông qua các hoạt động thiết thực.

Hoạt động quyên góp hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại Séc dành cho các nạn nhân và Trung tâm bảo trợ người khuyết tật tại thành phố Vejprty ở khu vực biên giới phía Bắc Cộng hòa Séc là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng của người Việt đối với người dân sở tại.

Hoạt động này góp phần tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt-Séc, trong khi hai nước đang hướng tới các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc (2/1950-2/2020)./.

Hồng Kỳ-Trần Hiếu / TTXVN/Vietnam+

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/lan-toa-nghia-cu-cao-dep-cua-nguoi-viet-trong-xa-hoi-tai-cong-hoa-sec-20200210153032276.htm



  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60203719

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July