Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Chồng Hàn Quốc bị bắt vì nghi giết rồi phi tang thi thể người vợ Việt Nam Chồng Hàn Quốc bị bắt vì nghi giết rồi phi tang thi thể người vợ Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông nghi đã giết hại rồi đem phi tang thi thể của người vợ là cô dâu tới từ Việt Nam.
>>Chuyện tình lãng mạn của các cô dâu Việt tại Hàn Quốc lên báo nước ngoài
>>Bị chồng Hàn bạo hành, cô dâu Việt muốn ly dị và được nuôi con
>>Hàn Quốc lập đội hỗ trợ khẩn cấp giúp đỡ cô dâu Việt bị bạo hành

Chồng Hàn Quốc bị bắt vì nghi giết rồi phi tang thi thể người vợ Việt Nam - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

(Ảnh minh họa: RCHP)

Korea Herald dẫn lời cảnh sát Yangju, tỉnh Gyeonggi ngày 18/11 cho biết, một người đàn ông Hàn Quốc 55 tuổi đã bị bắt với cáo buộc đã giết người vợ Việt Nam kém ông 25 tuổi.

Theo thông báo, cảnh sát đang điều tra người đàn ông này do tình nghi ông đã ra tay với người vợ 30 tuổi vào khoảng 5h30 sáng ngày 16/11. Sau đó, ông này bị nghi đã đặt thi thể người vợ đã qua đời vào cốp xe, rồi mang đi phi tang ở quê nhà của ông tại Wanju, tỉnh North Jeolla.

Người đàn ông này bị bắt lúc 13h00 vào ngày 17/11. Truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin nói rằng nghi phạm dường như đã thừa nhận tội và nói với cảnh sát rằng ông đã giết vợ trong cơn tức giận vì 2 người cãi nhau.

Theo Korea Herald, hai người này cưới nhau ở Việt Nam vào năm 2017 và mới chuyển tới Hàn Quốc 3 tháng trước. Họ chưa có con cái.

Cảnh sát mở cuộc điều tra sau khi bạn của người phụ nữ Việt Nam thông báo bạn mình bị mất tích. Cảnh sát sẽ vẫn tiếp tục cuộc điều tra với việc khám nghiệm tử thi và yêu cầu lệnh bắt với nghi phạm.

Năm 2018, có khoảng 22.998 đám cưới của người Hàn Quốc với người nước ngoài diễn ra tại quốc gia Đông Á, cao hơn 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn người phối ngẫu ngoại quốc đến từ Việt Nam, sau đó là Trung Quốc và Mỹ.

Hồi tháng 7, dư luận Hàn Quốc đã phẫn nộ sau vụ việc một người đàn ông 36 tuổi vì hành vi đánh đập dã man người vợ Việt Nam tại nhà riêng ở Yeongam, tỉnh Nam Jeolla, khiến cô này bị gãy xương sườn.

Tháng 10, Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ ban hành luật cấm đàn ông từng bạo hành gia đình lấy vợ nước ngoài. Luật này sẽ đi vào hiệu lực vào tháng 10 năm sau. 

Đức Hoàng

Theo Korea Herald

https://dantri.com.vn/the-gioi/chong-han-quoc-bi-bat-vi-nghi-giet-roi-phi-tang-thi-the-nguoi-vo-viet-nam-20191118140817652.htm

 


  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59794278

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July