Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Cảnh sát nghi 39 tử thi thuộc đoàn 3 xe đưa hơn 100 người vào Anh Cảnh sát nghi 39 tử thi thuộc đoàn 3 xe đưa hơn 100 người vào Anh , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Cảnh sát Anh đang điều tra về việc liệu xe tải với 39 thi thể trong thùng xe tại Essex có phải là một trong đoàn xe gồm 3 chiếc chở hơn 100 người nhập cư bất hợp pháp vào Anh hay không.
>>Anh thẩm vấn 4 nghi phạm tìm manh mối vụ 39 người chết trong thùng xe tải
>>Bỉ truy tìm tài xế chở công-ten-nơ chứa 39 người xấu số
>>Quá trình nhận dạng 39 người chết trong thùng xe tải tại Anh diễn ra thế nào?

Cảnh sát nghi 39 tử thi thuộc đoàn 3 xe đưa hơn 100 người vào Anh - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

39 thi thể trong xe tải ở Essex đã được chuyển tới bệnh viện bằng xe cấp cứu (Ảnh: PA)

Hãng tin Telegraph dẫn thông báo của cảnh sát Essex ngày 26/10 cho biết một trong những vấn đề mà họ đang điều tra là liệu xe tải chở 39 nạn nhân thiệt mạng ở Essex có phải là một phần trong “âm mưu lớn hơn” nhằm đưa nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào Anh hay không.

Theo trang tin Mirror, xe tải với 39 thi thể trong thùng đông lạnh được phát hiện hôm 23/10 có thể chỉ là một trong đoàn xe gồm 3 chiếc chở hơn 100 người vào Anh.

Ngoài một chiếc được tìm thấy ở Essex, hai xe còn lại có thể đã hoàn thành lộ trình. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đích đến cuối cùng của hai xe này là ở đâu.

Anh ngày 26/10 đã khởi tố tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, người đã điều khiển xe tải chở 39 thi thể với 39 tội danh ngộ sát, âm mưu buôn người và rửa tiền. 4 đối tượng khác cũng bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan tới cái chết của 39 nạn nhân, gồm 8 nữ và 31 nam.

Ngày 23/10, Robinson đã điều khiển đầu kéo xe tải từ Dublin, Ireland tới cảng Purfleet ở Essex, Anh để tiếp nhận thùng đông lạnh vừa được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge, Bỉ. Robinson đã cho xe dừng lại tại khu công nghiệp Waterglade, Essex sau 30 phút di chuyển và phát hiện 39 người đã chết trong thùng xe.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện Broomfield ở Chelmsford để khám nghiệm và xác định danh tính. Cảnh sát Anh ban đầu nói rằng toàn bộ 39 nạn nhân là người Trung Quốc, song Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Cảnh sát nghi 39 tử thi thuộc đoàn 3 xe đưa hơn 100 người vào Anh - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Lộ trình của xe tải chở 39 người thiệt mạng trong thùng xe (Đồ họa: moosegazette)

Thành Đạt

Tổng hợp

https://dantri.com.vn/the-gioi/canh-sat-nghi-39-tu-thi-thuoc-doan-3-xe-dua-hon-100-nguoi-vao-anh-20191027073555858.htm

 


  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59782150

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July