Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Kỷ niệm 44 năm Ngày thống nhất đất nước tại Nga Kỷ niệm 44 năm Ngày thống nhất đất nước tại Nga , Người xứ Nghệ Kiev
 
01/05/2019
 
 

Tối 30/4, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại thủ đô Moscow. Đây cũng là dịp kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga.    

ky niem 44 nam ngay thong nhat dat nuoc tai nga Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch nói về Hiệp định Paris với sự nghiệp giải phóng miền Nam
ky niem 44 nam ngay thong nhat dat nuoc tai nga Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Cần Thơ

Tới dự buổi lễ có Đại sứ Ngô Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga Ngô Quốc Thái, Thiếu tướng Trần Minh Sơn, Tuỳ viên Quốc phòng cùng hơn 100 đại biểu là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga, các đồng chí cựu sĩ quan, quân nhân, công nhân viên quốc phòng, thanh niên xung phong cùng thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ tại Nga, các cựu chuyên gia quân sự và bạn bè Nga cùng đại diện các hội đoàn người Việt.

ky niem 44 nam ngay thong nhat dat nuoc tai nga
Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh chung. (Nguồn: TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Tiếp đó, trình bày báo cáo hoạt động của hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga trong ba năm qua, Chủ tịch Lưu Công Niệm cho rằng các hội viên luôn sát cánh cùng Ban Chấp hành hội hoạt động tích cực, làm tốt công tác đối nội cũng như đối ngoại nhân dân. Đến nay, Hội đã không ngừng lớn mạnh với hành trăm hội viên thuộc nhiều chi hội trên toàn LB Nga, trở thành một tổ chức để các cựu chiến binh xa quê hương có nơi sinh hoạt, sẻ chia tâm tư nguyện vọng, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đồng thời vun đắp tình hữu nghị với các cựu chiến binh Nga.

Bằng các hoạt động thiết thực, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga được Trung ương Hội đánh giá cao về ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm cũng như tình cảm hướng về quê hương, thực sự trở thành một bộ phận của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã nồng nhiệt chúc mừng các cựu chiến binh Việt Nam và LB Nga nhân ngày chiến thắng, chúc các đại biểu có nhiều sức khoẻ và thành công trong cuộc sống. Đại sứ khẳng định: “Đại sứ quán Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò tích cực của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các hội viên trong việc góp phần tăng cường tình đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh, đồng thời cũng là nhịp cầu nối liền, thúc đẩy tình hữu nghị, gắn bó giữa các cựu chiến binh hai nước Việt Nam và LB Nga”.

Tiếp lời Đại sứ Ngô Đức Mạnh, Thiếu tướng Trần Minh Sơn, Tuỳ viên Quốc phòng tại LB Nga cũng đánh giá cao vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thời gian qua và chúc cho Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, ông Nikolai Kolesnik đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các cựu chiến binh, quân nhân các lực lượng vũ trang Việt Nam, những người đang công tác trong quân đội Việt Nam. Ông Kolesnik bày tỏ niềm tự hào về những chuyên gia quân sự Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam đánh trả cuộc tấn công của quân xâm lược, đã huẩn luyện, đào tạo các sĩ quan chỉ huy, các chiến sỹ bộ đội tên lửa cho Việt Nam, góp phần làm nên chiến thắng quan trọng mà khó khăn lắm nhân dân Việt Nam mới giành được.

Tại buổi lễ, ông Nikolai Kolesnik đã trao tặng Kỷ niệm chương của Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam cho ông Ngô Quốc Thái, Phó Bí thư đảng ủy Việt Nam tại Nga, nguyên Chính ủy Trung đoàn tên lửa 250 của Sư đoàn phòng không bảo vệ thủ đô Hà Nội thời kỳ sau năm 1972. Ông Ngô Quốc Thái bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được nhận Kỷ niệm chương, đánh giá cao kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia Nga và chúc tình hữu nghị, đoàn kết giữa Quân đội hai nước sẽ ngày càng bền chặt trong thời gian tới.

ky niem 44 nam ngay thong nhat dat nuoc tai nga Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga mừng Ngày thống nhất đất nước

Chiều 28/4, tại thủ đô Moscow, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) tại LB Nga đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm ...

ky niem 44 nam ngay thong nhat dat nuoc tai nga Kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước và sinh nhật Bác tại Pakistan

Nhân dịp Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ ...

ky niem 44 nam ngay thong nhat dat nuoc tai nga Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước tại Romania

Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất ...

 

Nguồn Thế giới & Việt Nam


  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59770867

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July