Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Cô dâu Việt muốn thoát khỏi nhà chồng ở Trung Quốc Cô dâu Việt muốn thoát khỏi nhà chồng ở Trung Quốc , Người xứ Nghệ Kiev
 

Sau nửa năm lấy chồng Trung Quốc, cô dâu quê Sóc Trăng kể rằng bị nhà chồng bạo hành và cho ăn uống cực khổ nên muốn về quê hương.

Cô dâu Việt muốn thoát khỏi nhà chồng ở Trung Quốc 
ảnh minh họa
 

Chiều 3/8, bà Nguyễn Thị Kim Hương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài tỉnh , cho biết đơn vị đang làm thủ tục để nhờ cơ quan ngoại giao của Việt Nam đặt tại Trung Quốc giúp đỡ thai phụ quê xã Hồ Đắc Kiện (huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Người này là Hân (tên đã thay đổi, 23 tuổi), kết hôn vào tháng 1, với anh Shi Wei (25 tuổi, ngụ huyện Loan Thành, TP Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc).

Theo bà Hương, qua tin nhắn và những lần gọi về cho mẹ, Hân cho biết cô bị gia đình chồng cho ăn uống cực khổ, bạo hành. Hiện Hân mang thai, dự sinh khoảng một tháng nữa.

Nhận 55 triệu từ người môi giới

Tại căn nhà cấp 4 ở ấp Xây Đá B (xã Hồ Đắc Kiện) treo bảng "bán nhà", người mẹ 57 tuổi kể rằng trong 9 người con của bà thì có đến 6 gái. Cuối năm 2017, một người môi giới khoảng 50 tuổi đến nhà mai mối Hân cho Shi Wei và chàng rể ra mắt mẹ vợ ngay ngày đầu năm 2018 tại Hậu Giang.

Vì khó khăn nên gia đình không tổ chức đám cưới cho Hân mà chỉ làm vài mâm cơm đãi khách cùng người thân trong nhà. Sau đó, Hân cùng Shi Wei đến chính quyền địa phương làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của cô dâu để làm hộ chiếu đi Trung Quốc.

Sau Tết Mậu Tuất khoảng một tháng, Hân về quê làm giấy tờ để phù hợp với luật pháp Trung Quốc, rồi quay lại nhà chồng. Khi đó, người mẹ nhận từ người môi giới 55 triệu đồng.

"Vài ngày trước, Hân điện thoại kể rằng bị người nhà chồng hành hung nhưng rể tôi không can thiệp. Con tôi nói bị bên chồng đối xử rất tệ, không cho đi đâu, có thai mà cũng không được chăm sóc, ăn uống chu đáo", người mẹ nói trong nước mắt.

Bốn lần tự tử bất thành?

Cùng ngày, Báo liên lạc với Hân. Thai phụ cho biết nhóm môi giới có đến 3 người. Trong đó, 1 người chuyên nấu cơm cho người Trung Quốc ăn, 1 người tìm các cô gái để mai mối và người còn lại lo phần giấy tờ.

Theo Hân, chồng cô không biết chữ, hàng ngày làm thuê đến khi hết việc thì về nhà. Tập quán nơi gia đình chồng Hân cũng khác, trong nhà ít khi có gạo, thường ăn cháo và bánh bao ngọt. Một tuần Hân luộc rau, nấu khoai ăn thay cơm 4-5 ngày và cô không được đi ra đến cổng rào.

Bên trong nhà chồng của Hân. Ảnh: NVCC.

"Tôi đã 4 lần cắt tay tự tử nhưng không thành và bây giờ chỉ muốn về Việt Nam càng sớm càng tốt", Hân nhắn tin.

Bà Trần Thị Thu Sương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồ Đắc Kiện, cho biết đoàn thể địa phương đã đến nhà mẹ của Hân để tìm hiểu vụ việc. Hiện, hội phụ nữ xã và ngành chức năng hướng dẫn mẹ của Hân làm đơn để chính quyền địa phương xác nhận, chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hồ Đắc Kiện, cũng xác nhận việc Hương liên lạc với mẹ ruột để cầu cứu. Việc này vượt thẩm quyền của địa phương nên ông Mỹ yêu cầu hội phụ nữ giúp đỡ mẹ của cô dâu Việt làm các thủ tục gửi lên cấp cao hơn xem xét.

Xã Hồ Đắc Kiện (màu đỏ) ở Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.    

 

» Tìm thấy hài cốt doanh nhân Australia gốc Việt sau 4 năm mất tích
» 
Xác chết trong rừng cây ở Úc và manh mối cái chết của người gốc Việt

 

đăng bởi: z.i.n.g...v.n

Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2274449#ixzz5ND9d3LW0 
http://www.xaluan.com/raovat


  Các Tin khác
  + Gần 70 kiều bào trở về từ 21 quốc gia dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2024 (21/04/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60346017

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July