Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Chương trình Xuân quê hương hội: Hà – Nam - Ninh. Tại Odessa - Ucraina thành công rực rỡ hơn cả mong đợi. Chương trình Xuân quê hương hội: Hà – Nam - Ninh. Tại Odessa - Ucraina thành công rực rỡ hơn cả mong đợi. , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Chương trình Xuân quê hương hội: Hà – Nam  - Ninh. Tại Odessa - Ucraina thành công rực rỡ hơn cả mong đợi.

Ngày 10-02-2017 với sự có mặt của gần 300 các anh chị em dâu, rể,  con cháu cùng các đại biểu đại diện các hội đoàn người Việt tại Odessa và các hội đoàn đến từ thủ đô Kiev , Kharkov.

  Đã thành thông lệ hằng năm nhân dịp lễ khai ấn đền Trần “Ràm tháng giêng âm lịch” là thời điểm hội tụ mọi người cùng nhau, để thăm hỏi chia sẻ những thành quả đã đạt được trong năm cũ, Và hướng tới một năm mới đầy hy vọng. Nhằm tạo điều kiện để con cháu nhớ về quê hương nơi ông bà cha mẹ chúng đã được sinh ra, trên mảnh đất địa linh nhân kiệt. Thời đại nào cũng sản sinh ra nhiều văn nhân tướng sỹ làm rạng danh cho quê hương đất nước.  Buổi lễ với chủ đề: Xuân quê hương hội Hà Nam Ninh.

Chương trình được chuẩn bị rất chu đáo, mặc dầu chỉ năm thứ hai tổ chức hội tụ anh chị em cùng con cháu, nhưng việc thành lập hội HNN thì BTC đã có ý tưởng rất lâu.  Vì đó là nguyện vọng chính đáng của đông đảo bà con người HNN xa xứ tại Odessa – Ucraina. Thành lập hội nhằm tạo ra một sân chơi để mọi người giao lưu và học hỏi tương trợ lẫn nhau, chia sẻ hiếu hỷ, ốm đau hoạn nạn. Tuy sống xa quê và mỗi người có một lý do hoàn cảnh điều kiện khác nhau, nhưng vẫn nặng tình nặng nghĩa với quê hương. Trong mỗi nếp nhà của chúng tôi đều có hồn dân tộc. Việc dạy con cháu học nói tiếng Việt là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người.

 Tổ chức buổi lễ Xuân quê hương hội HNN để tri ân với triều đại huy hoàng của nhà Trần “1225-1400”. Nổi bật là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Đền Trần là di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia. Nên buổi lễ được duy trì vào dịp ngày khai ấn đền Trần nhằm giúp các thế hệ người Việt của chúng ta hiểu về giá trị lịch sử theo dòng chảy của thời gian. Dù có đi xa nhưng không quên lãng về sự hy sinh xây dựng đất nước của các thế hệ cha ông đi trước.

Dưới đây là một số ảnh phóng sự buổi lễ

 

 Mở đầu bằng hai chất dọng vang ấm và truyền cảm, sôi động của hai MC Hoàng Minh và Công An.

 ông: Trương Văn Hùng bí thư Đảng ủy hội người Việt Tỉnh Odessa cũng là người con của quê hương HNN  phát biểu

 

 

 Để thay cho lời chúc xuân năm mới, dàn hợp ca nam nữ của các anh chị em hội HNN trình bày bài hát mang tên: Hát với mùa xuân của nhạc sỹ Lê An Tuyên.

 BCH lâm thời hội HNN ra mắt mọi người gồm: 10 thành viên, cùng ba trưởng ban

1 – Ông -  Đỗ Văn Tuấn -  Chủ Tịch – Phụ trách chung

2 – Ông -  Trương Văn Hùng – phó ban đối ngoại

3 -  Ông -   Nguyễn Văn Kim – Phó tài chính

4 -  Ông -  Trương Công An – Phó tổ chức kiêm thủ quỹ

5 -  Ông -  Lê Khánh Hoài – Phó hậu cần

6 -   Ông - Phạm Văn Long - Ủy viên Phiên dịch

7 -  Ông -   Nguyễn Văn Thủy - Ủy viên

8 –  Ông -   lê Quốc Sơn - Ủy viên

9 – Ông -   Nguyễn Tấn Thành - Ủy viên

10 – Ông - Bùi Anh Tuấn   - Ủy viên

Và ba trưởng ban:  Bà: Trần Thị Thúy phụ trách văn nghệ, Bà: Trịnh Thị Kim Vân phụ trách Khuyến học,  Ông: Hoàng Trung Dũng phụ trách thể thao. 

 Ông Đỗ Văn Tuấn được bầu làm chủ tịch BCH lâm thời phát biểu và chúc rượu khai tiệc.

 

 

 Chủ tịch hội người Việt tại tỉnh Odessa: Nguyễn Như Mạnh tặng hoa và Phát biểu.

 

 

 Ông Nguyễn Duy Chiêm – phó chủ tịch hội HNN trưởng đoàn đến từ  Kiev về dự Tặng hoa và phát biểu

 

 

 ông: Trần Ngọc Tuyến chủ tịch hội Nam định – Hà Nam trưởng đoàn đến từ Kharkov tặng hoa và phát biểu

 

 

 ông Trần Văn Bảy chủ tịch hội quê hương Ninh Bình trưởng đoàn đến từ Kharkov tặng hoa và  phát biểu

 

 

 ông: Nguyễn Sỹ  Xuân chủ tịch hội đồng hương miền Trung tại Odessa tặng hoa và phát biểu

 

 

 Ông Nguyễn Văn Dần đại diện gia đình doanh nhân thành đạt tại Odessa tặng hoa và phát biểu

 

 Bà: Nguyễn Thị Đình chủ tịch hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa tạng hoa và phát biểu

 Ông Nguyễn Hoàng Lân đại diện gia đình  doanh nhân thành đạt tại Odessa tặng hoa và phát biểu.

 

  Phần đấu giá bánh chưng gây quỹ khuyến học là một diễn biến hết sức vui nhộn và bất ngờ bật nhanh hơn cả lò xo, khác xa với dự đoán ban đầu của BTC.

 

 

 Cứ tưởng chỉ có các thành viên hội HNN thích chiếc bánh lộc với các chỉ số mang tính phong thủy thôi.  Vì: “Bánh nặng: 9,866kg – dài:28,866cm – Rộng :28,866cm – và Cao: 9,866cm”.

 

    Chứ ai ngờ anh Nguyễn Duy Chiêm PCT hội HNN Kiev và anh Nguyễn Sỹ Xuân chủ tịch hội miền Trung tại Odessa “Hai vị khách VIP”,  cũng thi nhau nâng giá “nhanh và Khủng” làm cho chủ tịch hội HNN: Đỗ Văn Tuấn Vì quá bất ngờ và xúc động khi diễn biến đấu giá vượt ra ngoài dự tính của mình nên tim anh bị loạn nhịp phải ngồi lặng xuống để lấy lại sự bình tĩnh. Và cũng vì sát cánh cùng các anh khác phi như nước đại: anh Vịnh, anh Tuấn, anh Hưng khu xukhoi-  lyman và chị Phương An. Khi các anh đã bỏ cuộc thì một mình chị Phương An vì  muốn có chiếc bánh lộc thắp hương trên bàn thờ ông bà tổ tiên nhà mình, lại muốn chính thành viên từ hội HNN gây quỹ khuyến học cho hội mình nên quyết không nhường bước. Và cuối cùng đã thắng cuộc trước sự kính nể của phái mạnh và hình như cũng có phần “Nhường bước của các anh bằng sự ga lăng luôn ưu ái trước phái đẹp thì phải”. Bỏ lại sau lưng trước sự tiếc nuối của những người dự tính “vác” bánh lộc về nhà mình với giá thấp hơn. Nhất là nhóm ba cháu: Vũ, Trường, Thành bàn nhau góp lại để dành lấy bánh với giá 20 000gr về làng gạch đỏ liên hoan nhân ngày rằm tháng giêng. Nhưng sau giá 9000 của bố cháu Thành là 12 000gr  của chú Chiêm Kiev thì bác Xuân bật lên 20 000gr, thế là các cháu đành phải nhìn nhau lắc đầu bỏ cuộc…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60364343

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July