Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  HỘI THẢO VỀ VIỆT NAM TẠI KIEV HỘI THẢO VỀ VIỆT NAM TẠI KIEV , Người xứ Nghệ Kiev
 

 HỘI THẢO VỀ VIỆT NAM TẠI KIEV

 NHÂN DỊP KỶ NIỆM LẦN THỨ 126 NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 19/5, tại thủ đô Kiev, Ucraina, Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina phối hợp với Trường Phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại Kiev tổ chức hội thảo về Việt Nam với chủ đề “Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập và tự do” nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự hội thảo có ông Gavrilenco N.M, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ucraina - Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Địa chất Ucraina, Đại tá Kislitsin I.V., Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ucraina, Chủ tịch Hội CCB Ucraina từng công tác tại Việt Nam, đại diện Phòng Giáo dục quận Deniansky (Kiev), Hiệu trưởng Trường Phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh Shulga L.P cùng nhiều giáo viên và học sinh của Trường.  Đại biện lâm thời nước ta tại Ucraina Nguyễn Phan Hồng Hải cùng một số cán bộ Đại sứ quán nước ta, đại diện Hội người Việt Nam tại Kiev và nhiều bà con ta đang sinh sống và làm việc tại Kiev đã tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Phan Hồng Hải nhấn mạnh Hồ Chủ tịch là một trong những nhân vật xuất chúng của thời đại vì vai trò và những đóng góp lớn lao của Người đối với sự phát triển của lịch sử Việt Nam nói riêng, tiến trình lịch sử của nhân loại nói chung. Đối với nhân dân Ucraina, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn lớn, là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết, thủy chung với nhiều lần đến thăm đất nước Ucraina xinh đẹp và mến khách. Người đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam và Ucraina. Ông khẳng định cuộc hội thảo về Việt Nam nhân dịp nhân kỷ niệm 1256 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động vô cùng ý nghĩa giúp người dân Ucraina, đặc biệt thế hệ trẻ Ucraina hiện nay hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh ngoan cường, bất khuất giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam, về những nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời, về những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới đất nước ngày nay nhằm biến những ý nguyện cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời thành hiện thực, đó là xây dựng nước Việt Nam mới “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Ông cảm ơn những nỗ lực và sự tham gia tích cực của tập thể giáo viên và học sinh của Trường trong việc tổ chức thành công cuộc hội thảo này, qua đó góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ucraina.

Phát biểu tại hội thảo, bà Shulga, Hiệu trưởng Trường Phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh và các vị khách đến dự bày tỏ tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, đánh giá cao những tư tưởng bình đẳng, bác ái, suốt đời phục vụ lợi ích của dân tộc và nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là chân lý cao cả “không có gì quý hơn độc lập tự do” vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay, và chắc chắn vẫn mãi là nguồn cảm hứng, nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Ucraina trên con đường xây dựng đất nước Ucraina tự do, độc lập và phồn vinh.

Hội thảo đã nghe tham luận của các học sinh người Ucraina của Trường Phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh về những dấu mốc quan trọng và những chiến thắng oai hùng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam từ thời kỳ Bắc thuộc đến các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông, chống Pháp, Mỹ. Một số học sinh người Việt đang theo học tại Trường đọc những tham luận giới thiệu với các đại biểu về những nét đẹp văn hóa truyền thống, những thành tựu trong phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới. Trong khuôn khổ Hội thảo, người xem được thưởng thức một số tiết mục văn nghệ ca ngợi đất nước và con người Việt Nam và Ucraina do học sinh của Trường biểu diễn.

Cũng trong ngày 19/5, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước ta đã tổ chức lễ dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán để bày tỏ những cảm xúc thiêng liêng và sự thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của toàn thể dân tộc.

 

 Bài hát quê tôi với múa phụ trợ

Các vị khách chụp ảnh với giáo viên và học sinh...

 Hiệu trưởng Trường phát biểu

 Học sinh lớp 10 đọc tham luận

 Học sinh người Việt đọc tham luận

 Học sinh Trường đọc tham luận

 Múa nón

 

 Ông Chủ tịch Hội CCB Ucraina công tác tại Việt Nam

Đại biện nước ta phát biểu.


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 16
Total: 60357526

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July