Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 16/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Tưng bừng lễ hội văn hóa “Một thoáng Việt Nam” tại Kiev Tưng bừng lễ hội văn hóa “Một thoáng Việt Nam” tại Kiev , Người xứ Nghệ Kiev
 
Ngày 16/05/2016, với sự ủng hộ và giúp đỡ của Đại sứ quán nước ta tại Ucraina, các hội đoàn người Việt Nam tại Kiev và Trường Đại học Bách khoa Kiev, Thành đoàn Kiev đã tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Một thoáng Việt Nam” trong khuôn viên của Trường Đại học Bách khoa Kiev.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Phan Hồng Hải, Đại biện lâm thời nước ta tại Ucraina cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện lãnh đạo và giáo viên một số trường đại học ở Kiev, đại diện lãnh đạo các hội đoàn người Việt ở Kiev cùng rất nhiều sinh viên Việt Nam và Ucraina và bà con người Việt Nam đang sinh sống và làm ăn tại Kiev.


Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện lâm thời nước ta Nguyễn Phan Hồng Hải đánh giá cao những nỗ lực của các sinh viên Việt Nam tại Kiev lần đầu tiên tổ chức một sự kiện văn hóa khá quy mô nhằm giới thiệu cho người dân thủ đô Kiev và bạn bè quốc tế ở sở tại về đất nước Việt Nam với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, những nét văn hóa truyền thống độc đáo, lâu đời và con người thân thiện, giàu lòng mến khách.Ông nhấn mạnh sự kiện văn hóa này sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết của các bạn Ucraina về Việt Nam, tạo xung lực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ucraina.


Ông Koval V.A., Giám đốc Trung tâm đào tạo sinh viên nước ngoài và ông Syganok B.A., Giám đốc phụ trách chương trình học tập của Trường Đại học Bách khoa Kiev gửi lời chúc mừng của lãnh đạo Trường,đánh giá cao những nỗ lực của sinh viên Việt Nam trong học tập và tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và Ucraina.


Thay mặt các bạn sinh viên Việt Nam, Bí thư Thành đoàn Kiev Dương Thị Hồng Vân bày tỏ lòng cảm ơn tới Đại sứ quán Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Kiev và các tổ chức, cá nhântrong cộng đồng người Việt tại Kiev đã có những đóng góp quý báu cả về vật chất và tinh thần cho sự thành công của sự kiên.


Mặc dù chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một ngày, Lễ hội văn hóa “Một thoáng Việt Nam” tại Kiev đã đem đến cho người xem nhiều chương trình và hoạt động phong phú: Triển lãm ảnh với các bức ảnh giới thiệu về những di sản văn hóa thế giới, những nét văn hóa dân tộc độc đáo, những thành tựu của Việt Nam thời kỳ đổi mới; trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống; tái hiện không khí ngày Tết cổ truyền Việt Nam với biểu diễn thư pháp, tranh Đông Hồ, các trò chơi dân gian.Các khách dự lễ hội tham gia sôi nổi vào trò chơi ném còn, đi nạng gỗ, múa sạp; thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc Việt do chính bà con người Việt ta chuẩn bị tại chỗ như nem cuốn, phở, bánh cuốn… Đặc biệt, chương trình văn nghệ do các bạn sinh viên Việt Nam và Ucraina biểu diễn được người xem nhiệt liệt tán thưởng với nhiều tiết mục đặc sắc như trình diễn áo dài, trang phục truyền thống, biểu diễn đàn tranh, các bài hát, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước. 


Ngày văn hóa Việt Nam tại Kiev đã thành công tốt đep, để lại được ấn tượng sâu đậm trong lòng khách Ucraina và quốc tế.  Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần gìn giữ, phát triển và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, hướng về quê hương đất nước của cộng đồng ta, đăc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ucraina. 

 

 

“Nghi lễ quốc ca hai nước Việt Nam - Ucraina”

 
Đại biện lâm thời nước ta Nguyễn Phan Hồng Hải phát biểu


 
Bí thư Thành đoàn Kiev Dương Thị Hồng Vân phát biểu cảm ơn


 
Ông Koval Volodymyr Oleksandrovych - Giám đốc Trung tâm đào tạo sinh viên nước ngoài trường ĐH Bách Khoa Kiev phát biểu

 
Ông Syganok Borys Arhypovych - Giám đốc phụ trách chương trình học tập trường ĐH Bách Khoa Kiev phát biểu

“Quê tôi – trong trang phục áo bà bà – Sinh viên ĐH Kinh Tế”

 
“Ôi thương quá trái tim Việt Nam – Học sinh trường phổ thông mang tên Hồ Chí Minh”
 


Flashmob “Tôi yêu Việt Nam” - Sinh viên ĐH Bách Khoa

 
“Qua cầu gió bay – sinh viên Ucraina học tiếng Việt”
 

“Trình diễn thời trang trong trang phục truyền thống”

 
“Khu ẩm thực”
 

“Khu triển lãm ảnh’
 

“Gian hàng lưu niệm”

 
“Gian viết chữ  thư pháp”
 
 

Các ảnh kèm theo:


 

Theo tin từ ĐSQ Việt Nam tại Ucraina


  Các Tin khác
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60161028

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July