Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  NGÀY HỘI TUỔI TRẺ VIỆT NAM TẠI UCRAINA CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM (26/03/2016) NGÀY HỘI TUỔI TRẺ VIỆT NAM TẠI UCRAINA CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM (26/03/2016) , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chào mừng kỷ niệm lần thứ 85 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đúng ngày 26/3, tại thủ đô Kiev của nước Cộng hòa Ucraina diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao trong Ngày hội tuổi trẻ mang tên “Khát Vọng Trẻ”. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại LB Nga phản ánh:

Đại sứ Nguyễn Minh Trí chúc mừng ngày hội tuổi trẻ Việt Nam toàn Ucraina

Điểm nhấn của một loạt hoạt động này là cuộc gặp mặt và tọa đàm của thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn Ucraina với sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại Ucraina kiêm nhiệm Mondova và các cán bộ, nhân viên ĐSQ VN cùng đông đảo các đoàn viên, sinh viên đến từ tất cả các tỉnh, thành phố của Ucraina. Đại sứ Nguyễn Minh Trí có bài phát biểu chào mừng tuổi trẻ Việt Nam tại Ucraina, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ to lớn của thanh niên, sinh viên Việt Nam trong học tập, rèn luyện mình để trở thành những công dân có ích, dù ở quê hương Việt Nam hay đất nước bạn Ucraina trong tương lai. Đại sứ Nguyễn Minh Trí nhấn mạnh:

 

“Tôi vui mừng nhận thấy, thanh niên VN tại Ucraina luôn nỗ lực đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Những sinh viên được Nhà nước cử sang đang miệt mài học tập tiếp thu văn hóa, khoa học công nghệ hiện đại để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của nước nhà. Những thanh niên kiều bào thuộc thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên, học tập và làm việc ở nước ngoài hội nhập khá thành công. Nhiều em là thành viên các đội tuyển học sinh giỏi của Ucraina thi đấu quốc tế, tỷ lệ tốt nghiệp đại học và trên đại học cao… Điều đáng ghi nhận và tự hào là các em nhận thức sâu sắc rằng, cuội nguồn của các em, của tất cả chúng ta là đất nước Việt Nam thân yêu.”

Đại sứ trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, Đại sứ VN tại Ucraina đã quyết định tặng Bằng khen cho 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, tu dưỡng, đóng góp xây dựng cộng đồng thuộc các chi đoàn ở Kiev, Lvov và TP Trerkashi; tặng Giấy Khen cho 14 tập thể và cá nhân có thành tích trong tu dưỡng, học tập và xây dựng cộng đồng ở các chi đoàn trong toàn Ucraina.

Nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen, Giấy khen

 

Tiếp đó, một số đoàn viên, thanh niên đại diện cho Chi đoàn ở các tỉnh, thành phố trình bày tham luận, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của mình trong nhiều vấn đề mà một sinh viên, thanh niên sống xa Tổ quốc đang nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện và có không ít trăn trở.

Trong tham luận nhan đề “Thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài nguyện sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Em Lê Quốc Lâm khẳng định:

“Sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Người đã để lại những bài học vô giá đối với thế hệ trẻ đang học tập và sinh sống tại nước ngoài trên con đường phấn đấu và trưởng thành. Thế hệ trẻ thành phố Kiev hiện nay nhận thấy rằng, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không khó vì những điều Bác dạy đều gần gũi với đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy suy ngẫm và đều thấy đó là những điều vang vọng từ thời ông cha thuở trước, là tinh hoa của dân tộc”.

 

Còn em Trần Phương Anh, thanh niên thế hệ thứ hai, sinh ra và lớn lên tại thành phố Trerkashi với bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm học tập tốt của mình trong điều kiện là người nước ngoài giữa tập thể toàn người Ucrraina. Em nói:

“Tôi nghĩ, mình không tự ti mình là người nước ngoài, chủ động quan hệ tốt, giao lưu tốt với bạn bè, thầy cô thì mình sẽ không bị phân biệt đối xử cả trong cuộc sống và học tập. Cộng đồng ở Trerkashy nơi tôi sống có rất ít người Việt, bởi vậy việc hòa nhập càng quan trọng. Chỉ có như vậy mình mới tạo được cuộc sống bình thường không bị phân biệt, có điều kiện vươn lên học tập tốt. Thứ hai là, dù sinh ra, lớn lên và học tập tại Ucraina nhưng tôi luôn nghĩ mình là người Việt, phải luôn luôn giữ gìn và giới thiệu cho các bạn hiểu thêm về đất nước Việt Nam để họ đồng cảm và giúp đỡ mình nhiều hơn. Thứ ba, vì tôi là người Việt Nam nên tôi luôn quan tâm, gần gũi thân tình với người Việt, với các anh chị và bạn bè là người Việt Nam, luôn mong muốn được gặp gỡ, giao lưu với các sinh viên Việt như thế này để được trao đổi về kinh nghiệm sống và học tập”. 

 

Tham luận “Tầm quan trọng và phong trào đoàn đối với thanh niên” của đại diện thanh niên đến từ Odessa; “Nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn tại Ucraina” của đại diện các đoàn viên Kharkov… đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển hoạt động đoàn và nâng cao hiệu quả thu hút lực lượng thanh niên vào sinh hoạt tại tổ chức đoàn cơ sở. Đặc biệt tham luận “Thanh niên Việt Nam với chủ quyền Biển đảo quê hương” của đại diện khu vực miền Tây Ucraina thu hút sự quan tâm của nhiều đoàn viên sinh viên Việt Nam tại Ucraina đối với một vấn đề đang rất nóng, đang được nhiều thanh niên sống xa Tổ quốc trăn trở. Nguyễn Hoàng Tú kết luận trong tham luận của mình:

“Đối với chúng ta, những thanh niên, sinh viên đang sinh sống, học tập tại Ucraina, chúng ta phải làm gì để thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đối với chủ quyền biển đảo quê hương. Có thể trong mỗi chúng ta đã có những âu lo, những khó khăn. Nhưng tôi tin, chúng ta hãy sẵn sàng hành động, có những việc làm thiết thực, xuất phát từ tình yêu và lòng tự hào dân tộc… chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả. Với lòng biết ơn và ngưỡng mộ tiền nhân, thanh niên VN hôm nay, đứng dưới ngọn cờ hòa bình cần ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Trước hết chúng ta cần trang bị cho mình đầy đủ nhận thức, hiểu biết tình hình biển Đông theo chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Cần lên tiếng đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, nhận thức đúng đắn vai trò cá nhân đối với vận mệnh của đất nước. Phải biết tuyên truyền, quảng bá cho bạn bè khắp thế giới về hình ảnh Việt Nam: Một đất nước Việt Nam tươi đẹp, một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng không dễ dàn huất phục trước âm mưu xâm lược của kẻ thù”.

 

Tiếp sau những tham luận đầy tâm huyết của đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam đến từ nhiều vùng của Ucraina, một hoạt động nữa nhận được sự hưởng ứng rất tốt của các bạn trẻ, đó là cuộc đối thoại giữa Đại sứ, cán bộ nhân viên ĐSQ VN tại Ucraina với thanh niên. Đại sứ Nguyễn Minh Trí phát biểu gợi mở những vấn đề, những nội dung mà có thể các em đang còn không ít trăn trở, thắc mắc và giới thiệu các cán bộ, nhân viên của ĐSQ chịu trách nhiệm giải đáp hoặc thực hiện cùng các em. Cuộc đối thoại đã nhanh chóng trở thành cuộc trao đội rất chi tiết những vấn đề cụ thể, những thông tin thiết thực mà các em sinh viên, đoàn viên lâu nay còn chưa rõ.

Cũng trong Ngày hội tuổi trẻ Việt Nam tại Ucraina, các đoàn viên thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thành của Ucraina đã tưng bừng tham gia một giải đấu bóng đá và một chương trình văn nghệ thật sôi nổi, đầy tình cảm, tình đoàn kết giữa những người đồng hương xa xứ./. 

                            (Điệp Anh, VOV Moskva, 26/03/2016)

NHỮNG HÌNH ẢNH NGÀY HỘI TUỔI TRẺ Việt Nam tại Kiev:

 

 

 


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60343667

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July