Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Kêu gọi hỗ trợ sau vụ cháy chợ có đông người Việt ở Ukraine Kêu gọi hỗ trợ sau vụ cháy chợ có đông người Việt ở Ukraine , Người xứ Nghệ Kiev
 
(HNMO) - Ngày 17-11, được tin xảy ra cháy lớn tại chợ Barabasova, Kharkov (Ukraina) - nơi có đông người Việt Nam kinh doanh, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN) Vũ Hồng Nam đã có điện thăm hỏi cộng đồng và chia sẻ sâu sắc với những mất mát mà bà con phải gánh chịu trước tai họa bất ngờ xảy ra.

Ông Vũ Hồng Nam khẳng định, UBNNVNVNONN sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các cơ quan liên quan có biện pháp cần thiết để góp phần giúp bà con sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và phát triển kinh doanh.

Sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trung tâm thương mại Barabasova, Hội người Việt Nam tại tỉnh Kharkov cũng đã kêu gọi quyên góp để giúp đỡ những bà con bị thiệt hại vượt qua thời điểm khó khăn. Hình thức tổ chức quyên góp được thực hiện thông qua các tổ chức hội đoàn và các cụm dân cư, hoặc trực tiếp thông qua văn phòng Hội tại Trung tâm thương mại Barabasova. Đợt quyên góp đầu tiên sẽ kéo dài đến hết ngày 22-11.
 

Trước đó, theo một số nguồn tin địa phương, tại Trung tâm thương mại Barabasova đã xảy ra một vụ cháy lớn trên diện tích khoảng 2.500m2. Ngọn lửa bắt nguồn từ một cửa hàng trong khu thương mại Inter-2, sau đó đã bùng phát lớn và nhanh chóng lan rộng. Vụ cháy được cơ quan cứu hộ đánh giá ở cấp độ 4 - mức nguy hiểm cao nhất và được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở các tình trạng khẩn cấp tỉnh Kharkov Alexandr Volobuiev. 20 đội xe, 80 nhân viên cứu hỏa và nhiều học viên của Trường Cao đẳng cứu hộ Kharkov đã được điều đến chữa cháy. Hàng trăm cảnh sát và lính vệ binh cũng được huy động đến hiện trường, phối hợp bảo vệ an ninh, canh chừng những trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Theo thông tin từ cơ quan chủ quản và lực lượng cứu hộ, không có ai bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này.

Ban quản lý Trung tâm thương mại Barabasova cho biết, tổng cộng có 146 cửa hàng đã bị cháy với mức độ khác nhau, trong đó có 57 cửa hàng của người Việt Nam. Đại bộ phận số cửa hàng của bà con ta cho người địa phương thuê để bán hàng, chỉ có 7 gia đình trực tiếp kinh doanh ở khu vực này. Tuy nhiên, do Inter-2 là khu vực bán buôn, chủ yếu là nơi kinh doanh của các chủ hàng, nên số lượng hàng hóa bị cháy là rất lớn. Gần 100 nạn nhân đã được bố trí cho mượn cửa hàng và nhà kho để sử dụng tạm thời. Ngoài ra, những người bị thiệt hại sẽ được miễn góp tiền thuê cửa hàng trong 3 tháng mùa đông. Đến nay, đã có 106 người viết đơn kê khai thiệt hại. Tiếp theo, Ban Quản lý sẽ thành lập Trung tâm hỗ trợ các nạn nhân hỏa hoạn. Trên cơ sở số liệu tổng hợp được, Ban Quản lý sẽ xác định hình thức và mức trợ giúp phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể.

Ngay sau khi nhận được tin chợ cháy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina đã cử đoàn công tác đến Kharkov làm việc với lãnh đạo cộng đồng và cơ quan chủ quản phía bạn, gặp gỡ, kịp thời động viên tinh thần các nạn nhân.
Phương Quỳnh
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Nguoi-viet/815054/keu-goi-ho-tro-sau-vu-chay-cho-co-dong-nguoi-viet-o-ukraine



  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60396965

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July