Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Thư chúc mừng của Đại Sứ Nguyễn Minh Trí nhân ngày Báo Chí Việt Nam 21/06 Thư chúc mừng của Đại Sứ Nguyễn Minh Trí nhân ngày Báo Chí Việt Nam 21/06 , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 

Kính gửi: Ban biên tập các báo, trang tin điện tử của cộng đồng Việt Nam tại Ucraina

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015), thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và Moldova, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Các đồng chí thân mến,

Trong những năm qua, hoạt động báo chí truyền thông của cộng đồng người Việt Nam ta tại Ucraina đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận. Các báo, trang tin điện tử của cộng đồng (như nguoivietukraina.com, nguoivietkharcov.com, nguoivietodessa.com, kygia.net, nguoixunghekiev.vn, báo “Bạn đồng hành”…) đã luôn nỗ lực và đồng hành cùng cộng đồng, làm tốt công việc đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước đến đồng bào và ngược lại, tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con cộng đồng. Những người làm báo đã và đang với tâm huyết, công sức, tiền của, không quản khó khăn để phản ánh kịp thời những vấn đề trong xã hội nhằm mang đến cho độc giả thông tin đa chiều về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục… của đất nước và sở tại, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Tôi đánh giá cao đóng góp của báo chí cộng đồng và mong muốn những người làm báo trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trên mặt trận tư tưởng, trở thành công cụ sắc bén và là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Cộng đồng và Xã hội; học tập và làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người thầy vĩ đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của báo chí đòi hỏi người làm báo phải có đủ phẩm chất của người cán bộ cách mạng, không ngại gian khó, hy sinh kể cả hy sinh tính mạng, vì nhân dân phục vụ” (Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam (ngày 8/9/1962).

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, sáng tạo, giành nhiều thành tích trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa công tác báo chí cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển, tạo ra nhiều giá trị và đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực hơn nữa cho cộng đồng và cho xã hội.

Chào thân ái!

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ukraina và Moldova
Nguyễn Minh Trí

 


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60204043

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July