Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Bản tin và Video - ĐSQ Việt Nam tại Ucraina kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam Bản tin và Video - ĐSQ Việt Nam tại Ucraina kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chào mừng kỷ niệm lần thứ 40, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối qua (17/4), Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tổ chức tiếp khách và gặp mặt các đại biểu cựu chiến binh Ucraina từng có mặt tại Việt Nam trong cuộc kháng chiến cứu nước. 


 
Các cựu chiến binh Ucraina chụp ảnh lưu niệm

Các vị cựu chiến binh tuổi đã cao nhưng vẫn trang trọng gài lên ngực áo rất nhiều những tấm huân, huy chương, trong đó có những tấm huân, huy chương Hữu nghị mà Nhà nước Việt Nam trao tặng. Họ đến với buổi lễ từ khá sớm để lại có dịp gặp gỡ những người bạn, người đồng đội của mình và tham quan một lượt những bức ảnh giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam được trưng bày như một triển lãm nhỏ trong một sảnh rộng, như một cách tìm về với những ký ức xa xưa và thấy lại một Việt Nam mới sau 40 năm thống nhất đất nước.

 
Đại sứ Nguyễn Minh Trí phát biểu tại buổi lễ

Lễ kỷ niệm diễn ra rất trang trọng nhưng cũng thật ấm cúng, thắm tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam – Ucraina. Sau lễ chào cờ của hai quốc gia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina và Mondova Nguyễn Minh Trí có bài diễn văn chào mừng, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chiến thắng lẫy lừng 30/4/1975  đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Đại sứ khẳng định, chiến thắng vĩ đại đó có được là nhờ chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam cộng với sự giúp đỡ to lớn của nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Ucraina anh em. Bày tỏ niềm tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Trí nhấn mạnh:

“Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ tình cảm chân thành mà các bạn đã dành cho nhân dân chúng tôi, những khó khăn gian khổ mà các bạn đã cùng trải qua với nhân dân chúng tôi và những công việc cao cả, chiến công hiểm hách mà các bạn đã làm nên vì nhân dân chúng tôi. Chúng tôi hiểu mình phải có bổn phận gìn giữ, bảo vệ và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác đã được nhiều thế hệ nhân dân hai nước xây dựng nên. Chúng tôi vui mừng vì những thành quả trên mọi lĩnh vực của sự hợp tác giữa hai nước và tin tưởng vững chắc rằng, với những quyết tâm và nỗ lực của nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị được thử thách qua thời gian sẽ ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước”.

Đại sứ Nguyễn Minh Trí cũng nhân dịp này điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 40 năm qua, sau ngày đất nước thống nhất, như một cách thông tin đến những người bạn Ucraina về tình hình đất nước Việt Nam hôm nay.

Những người bạn Ucraina cùng thưởng thức chương trình văn nghệ của đội văn nghệ cộng đồng VN đến từ thành phố Odessa và Kharkov

Chia sẻ niềm vui và nâng cốc chúc mừng toàn thể nhân dân Việt Nam anh em nhân dịp tròn 40 năm chiến thắng vĩ đại 30/4, các cựu chiến binh Ucrraina và các vị khách quý Ucraina cùng đông đảo bà con Việt Nam đang học tập, làm ăn sinh sống tại Ucraina đã cùng nhau thưởng thức những tiết mục văn nghệ của các đội văn nghệ cộng đồng đến từ thành phố Odessa và Kharkov biểu diễn chào mừng. Cùng với đó, nhiều cựu chiến binh Nga cũng tham gia góp vui những bài hát quen thuộc ca ngợi người lính Xô Viết mà nhiều người Việt Nam cũng rất yêu thích.

 
Các vị khách quý Ucraina chúc mừng Ngày chiến thắng của NDVN

 
Cùng hát vang bài ca yêu thích

Đại tá về hưu Viatreslav Kovalski, một cựu chiến binh Ucraina từng có mặt ở Việt Nam vào năm 1972 rất vui khi lại được tham dự cuộc gặp mặt cảm động này đã gửi lời chúc tốt đẹp tới nhân dân Việt Nam trong dịp lễ trọng đại, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN: 

“Đối với tôi cũng như tất cả chúng ta, thật là một sự thay đổi lớn lao khi so sánh giữa những gì chúng tôi từng thấy thời đó với hiện nay. Có một sự thay đổi hết sức to lớn trên đất nước các bạn, điều đó thật tuyệt vời và giờ đây chúng tôi rất vui mừng. Một lần nữa, tôi xin được chúc mừng nhân dân Việt Nam với những thành tựu to lớn và cũng xin cảm ơn các bạn đã không quên ơn những người đã giúp đỡ các bạn”.

Cuộc gặp mặt giữa những người bạn, người đồng chí hai nước Việt Nam – Ucraina, chào mừng sự kiện đáng tự hào chung, Ngày chiến thắng 30/4 của Việt Nam, dường như cứ muốn kéo dài mãi./.

Tiết mục văn nghệ "Đất nước trọn niềm vui"

CCB Ucraina chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ và đại diện Hội người VN tại Ucraina
 

 
 
CCB Ucraina chụp ảnh lưu niệm với các cô gái VN duyên dáng trong tà áo dài
Điệp Anh (từ Kiev)
Quay Video và đăng tải Hồ Sỹ Trúc 

  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60399335

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July