Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Cộng đồng người Việt tại Kiev – Ucraina gặp mặt đón Tết nguyên đán Ất Mùi 2015. Cộng đồng người Việt tại Kiev – Ucraina gặp mặt đón Tết nguyên đán Ất Mùi 2015. , Người xứ Nghệ Kiev
 

Cộng đồng người Việt tại Kiev – Ucraina gặp mặt đón Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.

Với mong muốn giữ gìn Văn hóa và bản sắc Dân tộc, mang không khí xuân ấm áp cho cộng đồng người Việt ở xa Quê hương. Hàng năm, mỗi độ Tết đến, Xuân về Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina kết hợp với Hội người Việt Nam tổ chức đón Tết cổ truyền cho bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ucraina.

 Mặc dù năm 2014 là một năm có nhiều thử thách. Đời sống và công việc làm ăn của cộng đồng người Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng về kinh tế, chính trị của đất nước Ucraina, nhưng chiều ngày 16-2-2015 tại hội trường của trường Đại học Thương mại Kiev, Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và Hội người Việt Nam thành phố Kiev đã tổ chức buổi gặp mặt đón Tết Ất Mùi 2015 cho cộng đồng người Việt hết sức trang trọng và đầm ấm..

Tham dự buổi gặp mặt đón Tết có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina và Moldova Nguyễn Minh Trí và phu nhân cùng toàn thể các gia đình cán bộ Đại sứ quán.

Tới dự và chung vui cùng cộng đồng người Viêt có các vị khách qúi :

Ông Chuah Teong Ban – Đại sứ nước cộng hoà Malaysia tại Ucraina. Ông Sirenko Aleksandr Aleseyevich – Vụ trưởng vụ Đông Nam Á Bộ ngoại giao Ucraina. Ông Danilenko Anatolyi I vanovich – Phó CT thứ nhất hội hữu nghị Ucraina – Việt nam. Ông Bilodid Rostislav Mitrofanovich – Nguyên Đại sứ Ucraina đầu tiên tại Việt Nam ( 1999 – 2003 )

 Đại diện các ban ngành thuộc bộ ngoại giao Ucraina. Đại sứ quán các nước Đông Nam Á. Hội hữu nghị Ucraina – Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Ucraina. Hội cựu chiến binh Ucraina. Lãnh đạo các trường có con em người Việt học tập, trường có sinh viên theo học tiếng Việt và các học sinh, sinh viên Ucraina đang theo học tại trường. Đoàn văn nghệ cộng đồng người Việt  thành phố Odessa và đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại thành phố Kiev.

Trong buổi lễ Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới toàn thể đồng bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ucraina. Đặc biệt gửi tới đồng bào ta tại vùng chiến sự miền Đông Ucraina những tình cảm nồng ấm, thân thiết và sẻ chia chân thành nhất.

Đại sứ Nguyễn Minh Trí khẳng định Đảng và nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của kiều bào Việt Nam tại nước ngoài, là bộ phân không thể tách rời của Dân tộc. Đại sứ động viên và hứa sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để bà con yên tâm, ổn định cuộc sống và công việc của mình.Giữ vững và phát triển những tiềm năng, thành quả cũng như sự cống hiến mà bao năm qua cộng đồng ta đã gây dựng được trên mảnh đất Ucraina, đồng thời xây đắp tương lai cho các thế hệ con cháu mai sau.

Đại sứ đã khích lệ mỗi người và toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình về Quê hương Việt Nam và với đất nước Ucraina nơi đã trở thành Quê hương thứ hai của mình, với người dân Ucraina đang phải trải qua những thử thách và khó khăn nhất trong lịch sử Đất nước từ trước tới nay. Cùng đoàn kết một lòng để chung tay góp sức vượt qua những khó khăn thử thách đầy sóng gió hiện nay.

Phóng sự về những hoạt động của cộng đồng Việt Nam thành phố Kiev trong một năm qua. Chương trình văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa Dân tộc Việt Nam  của các nghệ sĩ cộng đồng Kiev, Odessa, các bạn sinh viên đang theo học tại các trường Đại học của Kiev đã mang đến cho mọi người niềm tự hào, lòng yêu Quê hương, hướng về nguồn cội của mình.

Những câu chuyện, những lời thăm hỏi, sẻ chia và động viên nhau bên bàn tiệc mừng năm mới. Nỗi lo âu chán nản dường như cũng đã vơi đi, những tình cảm ấm áp, chân thành, sự tương trợ, đoàn kết với nhau đã làm bừng lên những hy vọng tốt đẹp vào ngày mai trong cái lạnh buốt giá của mùa đông nơi đây.

Và một mùa Xuân mới đã đến !

Kiev 17-2-2015

Mai Anh

----------  photo IMG_8335_zpsf53ed11d.jpg ----------  photo IMG_8437_zps836f3628.jpg ----------  photo IMG_8831_zps7ed2e5ff.jpg ---------  photo IMG_8840_zps7a812da7.jpg ----------  photo IMG_8846_zps3eae75a7.jpg ----------- -----------  photo IMG_8632_zps9556a92e.jpg -----------  photo IMG_8549_zpscac91347.jpg --------------  photo IMG_8792_zps947e492d.jpg -------------  photo IMG_9302_zpsc1915895.jpg ------------  photo IMG_9298_zps877c72fe.jpg --------  photo IMG_9313_zpsbb0f163f.jpg -----------  photo IMG_9324_zps81fc6cb6.jpg ----------  photo IMG_9362_zpsed1652ad.jpg -----------  photo IMG_9332_zps9f47440c.jpg ------------  photo IMG_9372_zps287f0d3c.jpg ------------  photo IMG_9359_zpsd40cea3d.jpg --------------  photo IMG_9381_zpscc44f9dd.jpg -------------  photo IMG_9395_zps0213e653.jpg ------------  photo IMG_9454_zps213f3f31.jpg -----------  photo IMG_9476_zps1773e9ff.jpg ------------  photo IMG_9475_zps2be40241.jpg ------------  photo IMG_9459_zps7dbf0f05.jpg -----------


  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59759467

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July