Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  FESTIVAL VĂN HÓA - ẨM THỰC CHÂU Á TẠI UCRAINA 2014 FESTIVAL VĂN HÓA - ẨM THỰC CHÂU Á TẠI UCRAINA 2014 , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Hình ảnh một số quốc gia châu Á với những nét văn hóa độc đáo được giới thiệu với người dân Ucraina trong một liên hoan mang tên “Festival Văn hóa - Ẩm thực châu Á tại Ucraina 2014” vừa diễn ra rất sinh động trong ngày nghỉ cuối tuần tại thủ đô Kiev.

Tổ chức ngay tại Trung tâm triển lãm, văn hóa mang tên “Nhà Ucraina”  gần bên Quảng trường Độc lập vào ngày nghỉ cuối tuần, Festival thu hút rất đông người dân Ucraina tới thưởng thức những tiết mục nghệ thuật dân tộc, những món ẩm thực phong phú, đặc sắc của các quốc gia châu Á.

Phát biểu khai mạc Fesstival, thay mặt đại sứ các nước châu Á đồng tổ chức, ông Chuan Teong Ban, Đại sứ Malaysia tại Ucraina, giới thiệu ngắn gọn về những nét đặc trưng của văn hóa các nước châu Á, mục đích của lễ hội này và nhấn mạnh: “Chúng tôi mong rằng, thông qua việc tổ chức thường niên, Lễ hội các nước châu Á sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc châu Á và Ucraina. Chúng tôi sẽ dành toàn bộ số tiền thu được qua bán đồ lưu niệm và các món ăn dân tộc trong lễ hội ủng hộ người dân Ucraina đang gặp khó khăn”.

Đại sứ Malaysia cũng đánh giá cao sự ủng hộ của chính quyền sở tại đối với Ban Tổ chức lễ hội và mong muốn các đại sứ quán châu Á tại Ucraina sẽ cùng nhau duy trì việc tổ chức thường niên những lễ hội văn hóa các dân tộc.

Trong bối cảnh Ucraina đang gặp không ít khó khăn, việc Đại sứ quán 6 quốc gia châu Á tại Ucraina gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Pakistan tổ chức được một hoạt động văn hóa dân tộc đặc sắc thế này là một nỗ lực lớn của cả nước chủ nhà và các cơ quan ngoại giao. Người dân Ucraina, có người do nghe được thông tin kéo tới tham dự, có người vô tình đi ngang thấy hoạt động hay ghé thăm... rồi người thân, bạn bè của chính các nước đồng tổ chức tới tham dự cũng đều rất thích thú và tán thưởng mọi tiết mục văn nghệ cũng như các món ăn dân gian. Gian hàng Việt Nam với những món ăn đã mang “thương hiệu Việt” khiến không ít những người bạn không chỉ là người Ucraina mà cả người các quốc gia tham gia Festival tới “chen vai” thưởng thức. Cũng như vậy, các tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam như múa nón, múa quạt, trình diễn áo dài và hát Quan họ đều nhận được sự tán thưởng mạnh mẽ của các khán giả.

Ông Fiotr Yasnic, một người dân Ucraina, sau khi đi thăm các gian hàng và thưởng thức một cốc cà phê đặc biệt của Việt Nam đánh giá: “Đây là một hoạt động rất thú vị, giúp chúng tôi hiểu hơn về những nền văn hóa đa sắc màu của các nước châu Á. Tôi mong những hoạt động như thế này được tổ chức nhiều hơn chứ không chỉ là mỗi năm một lần. Tôi rất thích những nét văn hóa đặc sắc này”.

Việt Nam lần đầu tiên tham gia hoạt động văn hóa lớn này, và trở thành  một thành viên khá tích cực với số tiết mục văn nghệ phong phú, món ăn hấp dẫn... Nói về chủ trương này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Minh Trí khẳng định: “Bằng hoạt động này, chúng ta muốn quảng bá hình ảnh đất nước con người VN, đồng thời giới thiệu tiềm năng của VN . Theo tôi, đây là một hoạt động rất thiết thực. Đây là hoạt động nhằm thực hiện đường lối chính sách của Đảng. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng một ý thức về Cộng đồng ASEAN sẽ được hình thành vào năm 2015”.

Tham dự Festival, người dân Ucraina và các nước có dịp tìm hiểu những nét đặc sắc của những nền văn hóa khác nhau ở châu Á và cũng là dịp quý để giao lưu, trao đổi, hiểu biết lẫn nhau. Điều đặc biệt là nhiều người Ucraina được các Đại sứ quán mời tham gia một số tiết mục nghệ thuật đã rất thích thú và cũng khiến người xem rất tán thưởng. Một nhóm sinh viên Ucraina đang theo học tiếng Việt tại Trường Đại học Ngôn ngữ Kiev hoàn thành xuất sắc màn trình diễn thời trang áo dài Việt Nam vui vẻ nói về cảm tưởng của mình: “Chúng tôi vẫn thường tham gia các hoạt động kiểu này và rất vui khi được cùng tham dự hoạt động này và chúng tôi rất thích áo dài Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là dịp tốt để chúng tôi học được nhiều hơn văn hóa Việt và cũng để học tốt ngôn ngữ Việt mà chúng tôi đang theo học”.

Điều đặc biệt là trong Festival lần này, Việt Nam có cả một cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Ucraina đã tích cực góp mặt trong những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Đó là đội văn nghệ Làng Sen từ thành phố Odessa với hát quan họ “Mời trầu”; là các em học sinh người Việt đang học tại trường Phổ thông mang tên Hồ Chí Minh ở thủ đô Kiev với múa nón, múa quạt... Thay mặt đội nghệ thuật Làng Sen, chị Hương bày tỏ: “Đoàn Odessa tham dự Festival 2014 rất vinh dự hoạt động này và anh chị em đã rất hào hứng luyện tập để mang đến cho những người bạn Ucraina cũng như bạn bè các nước có mặt tại thủ đô Kiev dịp thưởng thức nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam”.

Theo kế hoạch, sang năm 2015, Đại sứ quán nước ta tại Ucraina sẽ là chủ trì tổ chức các hoạt động của nhóm nước ASEAN tại Ucraina, trong đó có Festival Văn hóa và Ẩm thực châu Á lần thứ hai./.

(Điệp Anh, từ Kiev, 08/11/2014)


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60290118

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July