Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Cộng đồng VN tại thành phố Đônetsk trong bối cảnh chiến sự hiện nay Cộng đồng VN tại thành phố Đônetsk trong bối cảnh chiến sự hiện nay , Người xứ Nghệ Kiev
 

Sau khi xảy ra vụ máy bay dân dụng của hãng hàng không Malaixia bị rơi ở địa phận tỉnh Đônetsk, Ucraina, diễn biến chiến sự ở đây mấy ngày qua lại trở nên căng thẳng và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cộng đồng người Việt ở đây cũng có trên dưới 300 người, phần lớn đã sinh sống khá ổn định từ nhiều năm nay. Vậy giờ đây, đứng trước những diễn biến nguy hiểm này bà con đang chống chọi ra sao. Phóng viên Điệp Anh, thường trú Đài TNVN tại LB Nga phản ánh

Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chúng tôi đã liên tục liên lạc với các anh chị em trong Ban chấp hành Hội người Việt ở tỉnh Đônetsk và cũng biết rằng, bà con do còn nhiều công việc và nhà cửa, tài sản chưa thể vứt bỏ lại đây mà đi nên mặc dù chiến sự xảy ra cũng đã hơn 2 tháng nay nhưng bà con vẫn bám trụ với hy vọng và mong mỏi chiến sự rồi sẽ kết thúc khi Chính quyền Ucraina và chính quyền Tỉnh Đônetsk, sẽ tìm ra giải pháp tháo gỡ.... Thế nhưng, diễn biến vẫn đang căng lên từng ngày nên giờ đây nhiều người cũng đã phải đi sơ tán. Để nắm tình hình thực tế đến thời điểm này, tôi vừa nối điện thoại với anh Nguyễn Việt là Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Đônetsk và trao đổi với anh:

- Anh có thể cho biết là tình hình từ sáng đến giờ có căng thẳng không ạ?

- Nói chung là căng thẳng, tình hình càng ngày càng căng thẳng, quân Chính phủ và quân ly khai từ sáng đến giờ vẫn đang bắn nhau, bắn suốt đêm. Trong thành phố thì không đánh nhau. Trên thực tế thì bà con còn lại ít thôi.

- Đó là tình hình chiến sự, còn an ninh, an toàn xã hội có vấn đề gì không, thưa anh?

- Nói chung, thành phố này, dân địa phương cũng đi nhiều lắm rồi. Thực tế là mùa này là mùa nghỉ hè của người dân, nhưng cộng với chiến sự nữa càng căng thẳng nên thành phố cũng vắng vẻ hơn.

- Còn đời sống sinh hoạt về lương thực, thực phẩm, rồi điện, nước v.v... thì ra sao, thưa anh?

- Như tôi đã nói, nước có, điện có, thức ăn vẫn nhiều. Cũng có một số cửa hàng họ đóng cửa, nhưng nhìn chung các nơi, chơ búa vẫn hoạt động. Trừ một số nơi như chợ ga, những thứ hàng vài như công đồng mình vẫn bán thì bị tắc. Còn nói chung, tình hình vẫn bình thường, xe cộ vẫn hoạt động bình thường. Khi có chuyện gì xảy ra, ví dụ như đánh vùng nào thì quân ly khai lại cho xe ô tô đến chở bà con đi sơ tán ra những vùng an toàn hơn. Đây là thành phố to, hơn một triệu dân mà!

- Hôm nay là ngày nghỉ, chợ vẫn làm việc và bà con mình ai còn ở lại đây thì vẫn đi chợ ạ?

- Không, hôm nay không đi chợ vì vẫn nghe đấu pháo gần đó. Tôi cũng vừa gọi điện cho cộng đồng mình và dặn phải đi sơ tán. Tiền nong, nhà cửa, hàng hóa phải đóng lại. Nếu ai không đi sơ tán thì không đi ngoài đường nữa mà phải đến những nơi gần hầm trú ẩn. Cũng cứ bình tĩnh thôi.

- Vâng, nói chung là phải cảnh giác và chủ động để đi sơ tán. Qua quan sát tình hình chiến sự giữa hai bên, quân Chính phủ và quân địa phương, Đônetsk thì anh có nhận định gì về triển vọng thời gian tới?

- Tôi nghĩ rằng, chiến sự này sẽ kéo dài bởi dân địa phương ở đây họ không chịu đâu. Hôm qua tôi vẫn thấy họ đang đào chiến lũy và làm công sự ngày càng chắc chắn hơn. Họ đợi quân chính phủ vào đánh, đánh quyết tử chứ không đầu hàng. Tôi cũng mới đi Kiev về và tôi thấy, quả thực suy nghĩ của người Kiev và người ở đây là khác hẳn nhau.

 

 

 

 

Tình hình chiến sự là như vậy. Còn qua trao đổi với anh Trịnh Văn Tiên, uỷ viên BCH Hội người Việt tại Đônetsk thì được anh cho biết cụ thể về việc bà con Việt Nam đi sơ tán như sau:

- Người Việt Nam ở trong thành phố Đonetsk này có khoảng 300 người, cả tỉnh thì khoảng 400 người và hiện nay đã đi sơ tán nhiều rồi, khoảng bốn phần năm, chỉ còn khoảng 40, 50 người ở lại trong thành phố thôi.

- Số người đi sơ tán thì đi những đâu, thưa anh?

- Đi sang các thành phố lân cận như Kharkov, Odessa, Petrov... nói chung là  mọi người cứ có người thân ở đâu an toàn hơn thì người ta đến ở đấy.

- Có về Việt Nam không ạ?

- Có nhưng ít thôi, chỉ khoảng một phần mười lăm, hai mươi thôi.

- Xin hỏi anh là Ban chấp hành Hội người Việt tại tỉnh Đônetsk có bao nhiêu người và hiện nay các anh đang hỗ trợ bà con như thế nào để bảo đảm an toàn nhất trong thời điểm này?

- Ban chấp hành chúng tôi có 6 người thì hiện nay ở lại trong thành phố chỉ còn 3 người thôi. Chúng tôi cũng chỉ làm công tác tư tưởng, giúp đỡ tinh thần thôi. Số bà con ở lại thì thứ nhất vì bảo vệ, trông nhà cả một đời người gom góp được. Có một số bà con, theo lời kêu gọi của Đại sứ quán đã đi sơ tán một tháng rồi, nay thấy yên yên trong thành phố thì lại quay về. Về chiến sự thì nó có thể kéo dài chứ không chỉ ngày một ngày hai/ Bà con cộng đồng cũng chỉ biết chờ đợi vậy thôi, mong cuộc chiến này sớm chấm dứt, hòa bình, mang lại yên ổn cho bà con để làm ăn. Chiến sự kéo dài ngắn thôi thì bà con đi sơ tán chứ mà kéo dài thì sẽ là cả một vấn đề. Bây giờ bà con vẫn còn ở lại thì chúng tôi vẫn phải bám trụ với cộng đồng thôi.

 

 

 

 

Như vậy là tình hình chiến sự ở vùng miền Đông Ucraina, đặc biệt là ở tỉnh Đonetsk vẫn rất căng thẳng với những trận pháo kích. Tuy ở khu vực trung tâm thành phố Đônetsk, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường nhưng không thể lường hết diễn biến chiến sự sẽ còn xoay chuyển theo hướng nào. Bởi vậy, chia sẻ với những âu lo của gia đình, người thân ở Việt Nam, chúng tôi cũng mong sao bà con cộng đồng người Việt ở đây thận trọng, chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn tính mạng và liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina để được tư vấn, hỗ trợ khi cần thiết./.

 (Điệp Anh, VOV Moscow, 27/07/2014)

 

 


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60419228

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July