Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Đêm thơ Nguyên Tiêu lần đầu tiên được tổ chức tại Kharkov Đêm thơ Nguyên Tiêu lần đầu tiên được tổ chức tại Kharkov , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


Tối 5/2/2012, tại Thư viện Làng Thời Đại, lần đầu tiên đã diễn ra Đêm thơ Nguyên Tiêu, do Câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật Kharkov tổ chức. Tới dự Đêm thơ, có các thành viên của Câu lạc bộ, các cộng tác viên báo “Tuần tin Quê hương”, báo điện tử “Người Việt Kharkov”, các thi sỹ cùng nhiều người yêu thơ trong cộng đồng.

IMG_3380

Chị Đỗ Thị Thanh Hà - Phó chủ nhiệm CLB văn hóa - nghệ thuật Kharkov

phát biểu khai mạc Đêm thơ Nguyên Tiêu

Phát biểu khai mạc, chị Đỗ Thị Thanh Hà (tức nhà thơ, nhà văn Đỗ Hà, Lam Giang) - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật Kharkov, phụ trách Bộ phận văn thơ - đã nói về ý nghĩa của Đêm thơ Nguyên Tiêu. Chị cho biết, đây là sự kiện được các cơ quan văn hóa, các hội người yêu thơ ở mọi nơi trong khắp đất nước Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài tổ chức định kỳ hàng năm, đúng vào dịp Rằm Tháng Giêng (Nguyên Tiêu), được khơi nguồn cảm hứng từ bài thơ cùng tên bất hủ của Bác Hồ, sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1948). Từ năm 2003 đến nay, Hội nhà văn Việt Nam, với sự đồng ý và chỉ đạo của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam, đã quyết định tổ chức hàng năm Ngày thơ Việt Nam vào đúng dịp này, nhằm vinh danh thơ ca Việt Nam. Năm nay, Ngày thơ Việt Nam đã trở thành một ngày hội của thơ ca quốc tế, với Liên hoan thơ Châu Á -Thái Bình Dương vừa diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày mùng 1 đến mùng 3/2.

IMG_3476

Bác sỹ đông y Trần Quốc Hiếu cũng là một người rất yêu thơ

Chị Đỗ Thị Thanh Hà nhấn mạnh, Đêm thơ Nguyên Tiêu tại Kharkov được tổ chức lần đầu tiên, để hòa cùng tâm hồn của các tao nhân mặc khách, những người yêu thơ ở Việt Nam và cộng đồng người Việt trên thế giới, hy vọng sẽ là tiền lệ tốt, có thể trở thành truyền thống văn hóa của cộng đồng Việt Nam tại Kharkov trong tương lai.

IMG_3499

Nhà báo - dịch giả Hoàng Vũ hào hứng nói về công trình nghiên cứu của mình

Các thi sỹ cộng đồng và khách dự Đêm thơ đã cùng nhau chia sẻ nhiều vần thơ hay và trao đổi cảm nghĩ của mình về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của một số nhà thơ tên tuổi. Nhà báo - dịch giả Hoàng Vũ cho biết, anh đang có một công trình nghiên cứu về cuộc đời và cái chết của đại thi hào Nga Puskin, dựa trên những giả thiết chưa được công bố từ trước đến nay, và trong thời gian tới sẽ dịch ra tiếng Việt để giới thiệu cho người mến mộ tài năng Puskin tại Việt Nam được biết.

IMG_3464

Nhà thơ cộng đồng Cỏ May chia sẻ tác phẩm mới nhất của mình

Chương trình diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình, với sự góp vui của ban nhạc và một số giọng ca trẻ thuộc Câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật Kharkov.

IMG_3533

Nhà thơ trẻ Phạm Thu Huyền mang đến những vần thơ vui 

làm thay đổi không khí của Đêm thơ

IMG_3568

Một ca khúc sôi động do ban nhạc trẻ 

của CLB văn hóa - nghệ thuật Kharkov trình bày

IMG_3865

Kim Oanh - ca sỹ trẻ nhất CLB luôn vui khi được hát phục vụ mọi người

IMG_3702

Những gương mặt trẻ vui tươi rạng rỡ trong Đêm thơ Nguyên Tiêu

Xuân Trường. Báo “Người Việt Kharkov”.

 

 


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60226925

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July