Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Trần Hạ Vũ –học sinh Việt 2 năm liên tiếp đoạt 4 giải toàn quốc trên đất nước Ucraina. Trần Hạ Vũ –học sinh Việt 2 năm liên tiếp đoạt 4 giải toàn quốc trên đất nước Ucraina. , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Trần Hạ Vũ –học sinh Việt 2 năm liên tiếp đoạt 4 giải toàn quốc trên đất nước Ucraina.

 
Ngày 25-4-2013 vừa qua, tại phòng hôi nghị của Hội đồng khoa học trường đại học Bách Khoa thành phố Kiev- thủ đô của nước cộng hoà Ucraina,
Viện Hàn lâm khoa học trẻ Ucraina đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải toàn quốc cho các đề tài khoa học về kỹ thuật, công nghệ thông tin, sinh – hóa của các học sinh bậc trung học Ucraina.Buổi lễ đã được bắt đầu bằng khẩu hiệu : « Mọi sáng chế, phát minh là những món quà cho Ucraina và thế giới. ». Trong nắng ấm tại sân trường Bách Khoa – Kiev, 250 quả bóng bay muôn màu mang những dòng chữ ghi dấu ấn các phát minh sáng chế của từng thí sinh đã nghiên cứu được thả bay lên trên bầu trời xanh.
Sau lễ chào cờ, chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học trẻ Ucraina, ông Đôvghi Xtanhixlav Olechxâyovich khai mạc lễ trao giải 2013. Đại biểu quốc hội Ucraina khóa 3-7 ông Olechxanđr Edin đã đọc thư chúc mừng của chủ tịch quốc hội Ucraina. Tới tham dự và chúc mừng còn có Viện trưởng Viện Hàn lâm khoa học trẻ Ucraina, ông Lixôvư Olech Vaxilovich cùng nhiều cán bộ của Viện . Hiệu trưởng trường Bách khoa Kiev, ông Mikhailo Zakharovich Zgurovxki cùng các cán bộ và giảng viên của nhà trường. Anh hùng – Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của cộng hoà Ucraina, Thiếu tướng, tiến sĩ khoa học kỹ thuật Lêonhit Cađenhiuk và nhiều công ty, tổ chức xã hội, nhà tài trợ, báo chí, truyền hình của Ucraina.... Các thí sinh, các em học sinh đại diện và các thầy cô, bố mẹ và gia đình đến từ mọi miền đất nước Ucraina đã ngồi kín, đứng chật khán phòng rộng lớn của trường Bách khoa – Kiev.
Trên nghi lễ trọng thể Huy chương và chứng chỉ đã được trao cho những thí sinh đoạt giải trong cuộc thi được chắt lọc từ vòng đầu với hơn một trăm nghìn thí sinh, vòng chung khảo chỉ còn 250 thí sinh xuất sắc nhất.
Thật vinh dự và tự hào, trong số học sinh trung học được nhận giải  « MAN – 2013 » có duy nhất một học sinh Châu Á, người Việt Nam là Trần Hạ Vũ – Học sinh lớp 11 b chuyên Toán – Lý của trường 171 « Liđier » quận Pechersk thành phố Kiev với đề tài  : « Xây dựng mô hình thay thế siêu máy tính trên cơ sở của điện toán phân tán ».
Hạ Vũ học ở trường phổ thông số 88 chuyên tiếng Nga đến năm lớp 8 mới chuyển sang trường chuyên Toán – Lý 171 « Lidier » quận Pechersk thành phố Kiev. Với thành tích đạt điểm cao đứng thứ hai trong toàn bộ số học sinh thi đấu vào lớp chuyên Toán – Lý năm đó nên em được nhận vào thẳng không cần thi tiếp vòng hai.Ở trường mới em phải học bằng tiếng Ucraina nên cố gắng lắm mới theo được các giờ giảng trên lớp.May mắn cho Hạ Vũ đã được học trong môi trường « Thầy ra thầy , trò ra trò ».Thầy rất giỏi ,rất nghiêm, hết lòng với các trò.Em đã không phụ công lao của thầy, cô ,nhà trường và gia đình bằng các thành tích em đã đạt được.
Lớp 8 :
Thi Olimpic, giải nhì thành phố môn Toán. Giải ba quận môn Tin học và Vật lý. Được vào các vòng đấu loại môn toán để vào đội tuyển thành phố thi đấu toàn quốc. Giải nhì đồng đội giải « Matbei» toàn Kiev. Tham gia Phectival quốc tế Toán – Lý lần thứ 9 năm 2010 ( Có 10 nước tham gia).
Lớp 9 :
 Thi Olimpic: Giải nhì Toán ,giải nhì Tin học  cấp thành phố .Giải nhất Toán,Giải nhì Tin học,Giải ba Vật lý cấp quận. Được vào các vòng đấu loại  2 môn Toán và môn Tin học để vào đội tuyển thành phố thi toàn quốc. Giải nhất, nhì đồng đội giải « Matbei toàn Kiev và toàn quốc ».Tham gia Phectival quốc tế Toán Lý lần thứ 10 năm 2011 ( Có 10 nước tham gia).
Lớp 10 :
-Giải 3 toàn quốc MAH(Viện Hàn lâm khoa học trẻ Ucraina) nhóm đề tài”Công nghệ lập trình” 2012. Giải nhất thành phố Kiev,giải nhất quận thi MAH (Viện Hàn lâm khoa học trẻ Ucraina) nhóm đề tài”Công nghệ lập trình 2012.
- Giải 3 toàn quốc“Intel-Texho  Ucraina”2011-2012   nhóm đề tài “Công nghệ lập trình”.-
-Thi Olimpich: Giải nhì Tin học,giải 3 môn toán cấp thành phố. Giải nhì Toán và Tin học cấp quận.Tham gia các vòng đấu loại môn toán,tin học để vào đội tuyển thành phố thi toàn quốc.-
Giải đồng đội Matbei. Giấy khen đã tham gia Phectival quốc tế toán-lý lần thứ 11 năm 2012(Gồm 10 nước).
Lớp 11:
-Giải 3 toàn quốc “Intel-Texho  Ucraina”2012-2013 về Tin học.
-Giải 3 toàn quốc thi MAH (Viện Hàn lâm khoa học trẻ Ucraina) 2013 đề tài  : « Xây dựng mô hình thay thế siêu máy tính trên cơ sở của điện toán phân tán ».
-Giải nhất thành phố Kiev,giải nhất quận thi MAH (Viện Hàn lâm khoa học trẻ Ucraina) 2013 đề tài  : « Xây dựng mô hình thay thế siêu máy tính trên cơ sở của điện toán phân tán ».
-Thi Olimpich: giải nhì thành phố  môn tin học.
- Được vào đội tuyển Kiev thi toàn quốc môn Tin học.
 Hạ Vũ đã có một bảng thành tích thật đáng nể từ năm lớp 8-11 trong các cuộc thi ở cấp quận, thành phố và Quốc gia.
Ở 2 cuộc thi Toàn quốc  “Intel-Texho  Ucraina” 2011-2012 và 2012-2013 ngoài bài bảo vệ,em còn phải thuyết trình đề tài bằng tiếng Ucraina và tiếng Anh.Ở 2 cuộc thi MAH Toàn quốc 2012 và 2013,ngoài bài bảo vệ,em phải thi toán và thuyết trình đề tài.
Mặc dù Hạ Vũ và gia đình luôn khiêm tốn và thấy mình vẫn còn rất « Nhỏ bé » so với các bạn, nhưng trong một đất nước  đã có truyền thống lâu đời của các nước  SNG cũ rất phát triển về các ngành khoa học, kỹ thuật cơ bản và luôn  giành nhiều giải quốc tế  thì thành tích mà  Hạ Vũ đã đạt được thật đáng thán phục và tự hào cho thế hệ 9 x của Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Ucraina .
 Chúc Hạ Vũ sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.
Chúc cho ngọn lửa đam mê sáng tạo của em sẽ luôn được tỏa sáng;
Kiev 4-2013
Mai Anh ( Trong bài có sử dụng tư liệu do gia đình Hạ Vũ cung cấp)
 photo IMG_3471_zps6616c139.jpg
 
 
 photo IMG_3525_zps9ac321b7.jpg

 photo IMG_1911_zps4dfccf92.jpg

 photo 01_zps730aa563.jpg

                              photo Gi4410_4330i3To4300nqu441043C04210cItel-Tex_-oUcraina2012-2013_zps6ef9df68.jpg
 
                               photo Gi4410_4330i3To4300nqu441043C04210cMAH2013_zps90e603f4.jpg
                                        Bài và ảnh Mai Anh - Kiev

  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60375257

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July