Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Tin và ảnh Cộng đồng Việt Nam thành phố Kiev đón xuân Quý Tỵ – 2013. Tin và ảnh Cộng đồng Việt Nam thành phố Kiev đón xuân Quý Tỵ – 2013. , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Sau nhiều tháng ngày mong đợi .Chiều ngày 4-2-2013 ( Tức ngày 24 tháng chạp năm Nhâm Thìn ) tại trung tâm văn hóa và nghệ thuật trường Đại học hàng không Kiev, Đại sứ Quán Việt Nam tại Ucraina, Hội người Việt Nam thành phố Kiev. Các  hội đoàn mà trong đó tài trợ chính là hội doanh nghiệp và bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại thành phố Kiev cùng chung tay tổ chức, tề tựu đông đủ dự lễ đón tết nguyên đán – Một nét đẹp về văn hóa truyền thống của dân tộc mà bất cứ người Việt Nam nào sống xa Tổ Quốc cũng đều mong muốn gìn giữ và lưu truyền lại cho con cháu mình.
Tới dự lễ đón tết nguyên đán năm nay có Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt và các cán bộ đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ucraina.
Đại diện lãnh đạo cộng đồng Việt Nam tại các thành phố khác của Ucraina như Kharkov, Kherson...
Ông Slapak Alekxandr Vitalevich- Chủ tịch và hai phó chủ tịch hội hữu nghị Ucraina- Việt Nam.
Bà  Larisa Shulga hiệu trưởng và bà Ekaterina Burdina đại diện của trường THPT 251 mang tên chủ tịch  Hồ Chí Minh.
Một số đại diện có quan hệ đối tác với các cơ quan và công ty của các doanh nghiệp Việt Nam
Cùng sự góp mặt của đông đảo các gia đình bà con trong cộng đồng, các cháu sinh viên đang theo học các trường đại học  tại Kiev và các thành phố nhỏ lân cận.
Trong buổi lễ Đại Sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt đã điểm qua những thành tựu đạt được cũng như những khó khăn của Việt Nam trong năm vừa qua. Bà biểu dương những việc làm thiết thực, những đóng góp xây dựng đất nước của cộng đồng Việt Nam tại Kiev cũng như cộng đồng ở các thành phố khác trên toàn Ucraina . Bà cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc mà cộng đồng đang gặp phải đồng thời cũng động viên bà con luôn đoàn kết, cố gắng phấn đấu để vượt qua những khó khăn chung, duy trì ổn định cuộc sống.
Bà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của chính phủ và nhân dân Ucraina đã giành cho đất nước Việt Nam và những kiều bào đang sinh sống, làm ăn trên đất nước Ucraina.
Ông Slapak Alekxandr Vitalevich – Chủ tịch hội hữu nghị Ucraina – Việt Nam. Ông Phạm Văn Bằng – Chủ tịch hội người Việt Nam thành phố Kiev và các lãnh đạo cộng đồng Kharkov, Kherson...đều có những lời chúc tốt đẹp giành cho mọi người nhân dịp năm mới, và đều bày tỏ mong muốn cộng đồng Việt Nam tại Ucraina cùng nhau đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh, phát triển và ngày càng thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam Ucraina.
Chương trình văn nghệ mừng xuân đã được tập luyện, chuẩn bị chu đáo với sự góp mặt của các ca sĩ cộng đồng, các bạn sinh viên, học sinh. Đặc biệt còn có sự tham gia của các bạn sinh viên và các võ sinh người Ucraina hiện đang theo học bộ môn tiếng Việt trong trường đại học và các trường dạy võ cổ truyền Việt Nam tại Ucraina  biểu diễn mang lại thật nhiều cảm xúc khó quên, nỗi nhớ quê nhà da diết, những tiếng cười và nhất là bài biểu diễn võ thuật theo điệu nhạc, tiếng hát hào hùng của bài « Tiến bước dưới quân kỳ » của các võ snh môn phái Võ cổ truyền Việt Nam có sức truyền cảm thật mạnh mẽ. Hân hoan đón nhận bằng những tràng vỗ tay, nỗi xúc động và lòng tự hào dân tộc như cùng cháy lên thành ngọn lửa sưởi ấm những người con xa xứ đang ngồi sát bên nhau bất chấp cái giá lạnh tuyết băng đang phủ kín đất trời.
Và ngày tết không thể thiếu các món ăn dân tộc như bánh chưng, giò chả, nem rán trên bàn tiệc đón năm mới để rồi cùng nâng chén rượu cùng chúc cho nhau mọi sự tốt lành. 
Một mùa xuân mới đang đến thật gần – Bình yên và ấm áp.
Kiev 5-2-2013
Mai Anh
4 IMG_0156_zps2a166d70.jpg

 

0156 Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt chúc tết cộng đồng

5 IMG_0161_zps7d80feee.jpg

Ông PhạmVăn Bằng chủ tịch hội ngườiViệt Nam thành phố Kiev

6 IMG_0176_zpsec0e4508.jpg

Ông Slapak Alekxandr Vitalich chủ tịch hội hữu nghị Ucraina - Việt Nam

2 DSC_1313_zps326b7bfa.jpg

3 DSC_1352_zps84a96216.jpg
7 IMG_0281_zps7d127719.jpg

8 IMG_0307_zpsc70dec3f.jpg

 

9 IMG_0326_zpseb6717d4.jpg

10 IMG_0339_zpsadda3980.jpg

11 IMG_0368_zps347e5739.jpg

1 CSC_1647_zpsbcdba2b2.jpg

12 IMG_0464_zpsbd284e8e.jpg

13 IMG_0473_zpse72b3543.jpg

14 IMG_0508_zpsdae2784a.jpg

15 IMG_0510_zps6a4e0464.jpg

16 IMG_0516_zps29136160.jpg

17 IMG_0525_zps55477216.jpg

18 IMG_0531_zps708b4e7c.jpg

19 IMG_0534_zpse8ac51fe.jpg

 

20 IMG_0537_zpsf5fa792b.jpg

22 IMG_0570_zps0938b071.jpg

 

21 IMG_0567_zpsca1bdbbb.jpg

 

23 IMG_0583_zpsd9705f89.jpg

Ảnh:Trần Mai Anh

 

 

 

 

 


  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59789626

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July