Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina kêu gọi quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và hưởng ứng chương trình từ thiện “Trái tim cho em” Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina kêu gọi quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và hưởng ứng chương trình từ thiện “Trái tim cho em” , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina kêu gọi quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và hưởng ứng chương trình từ thiện “Trái tim cho em”
 
Xem hình
 

Kính gửi: Các Đảng bộ, chi bộ, các Hội người Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức, hội đoàn và toàn thể cộng đồng Việt Nam tại Ucraina.
Năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm thảm hoạ chất độc da cam, hưởng ứng phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam dioxin do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã kêu gọi cán bộ nhân viên Bộ Ngoại giao làm việc tại các Cơ quan đại diện ở nước ngoài, lưu học sinh và kiều bào ta, các tổ chức quốc tế quyên góp được 6 tỷ 600 triệu đồng. Số tiền đó đã được Bộ trưởng Phạm Bình Minh trao cho Hội nạn nhân chất độc da cam để xây dựng 6 trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam và trao trực tiếp cho một số tỉnh, thành trong cả nước để xây dựng các Trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân (Ninh Thuận, Kon Tum, Hà Tĩnh, Thanh Hóa)

 

 Ngoài ra, một số ĐSQ và Hội người Việt đã thông qua chương trình “Cuộc sống tươi đẹp” của VTV4 chuyển một số tiền để ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam... Cán bộ nhân viên ĐSQ ta tại Ucraina và cộng đồng ta tại Ucraina tự hào đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động này.
 
Đợt phát động năm 2011 đã đạt được kết quả to lớn và có ý nghĩ hết sức sâu rộng, cần được tiếp tục phát huy, bởi nỗi đau đớn của các nạn nhân chất độc da cam đeo đẳng họ suốt trong cả cuộc đời, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình họ! Chính vì vậy, tháng 8/2012 Bộ Ngoại giao tiếp tục phát động phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam trong các ĐSQ và trong bà con kiều bào, các tổ chức nhân đạo quốc tế. Mục tiêu cụ thể của cuộc vận động này là nhằm:
 

1/Xây dựng 3 trung tâm nuôi dưỡng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và dậy nghề cho nạn nhân da cam/dioxin ở 3 vùng Bắc, Trung, Nam đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và tp Hồ Chí Minh
2/ Xây dựng 46 cơ sở nuôi dưỡng bán trú ở các tỉnh và thành phố trên cả nước
3/ Xây dựng 1.160 nhà tình nghĩa
4/Cấp cho con, cháu nạn nhân 2.320 suất học bổng, 2.320 xuất tìm việc làm.
Đợt vận động, quyên góp lần này sẽ kéo dài đến ngày 30/11/2012 với các đối tượng:cấn bộ nhân viên các ĐSQ,  học sinh, sinh viên đang học tập ở nước ngoài, kiều bào đang sinh sống ở các nước; các công ty, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ, quốc hội các nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina kêu gọi các tập thể và cá nhân trong cộng đồng nhiệt tình hưởng ứng đợt vận động quyên góp này.Đại sứ quán cũng đề nghị cộng đồng ta kêu gọi,vận động bạn bè quốc tế và sở tại có những hình thức ủng hộ phù hợp. Về phần mình, ngày 28/8/2012 tất cả cán bộ nhân viên ĐSQ và các phu quân, phu nhân đã đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ, mở đầu cho đợt vận động tại Ucraina.


Nhân dịp này, lãnh đạo Đại sứ quán cũng kêu gọi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc,  Hội người Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức, hội đoàn và toàn thể bà con cộng đồng tại các địa phương trên toàn đất nước Ucraina, tham gia chương trình từ thiện “Trái tim cho em” do Đài truyền hình Việt Nam, phối hợp với Công ty Viettel và Tổ chức phi chính phủ Đông Tây Hội Ngộ, thực hiện, nhằm giúp đỡ các trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trong nước.
Việc tham gia hưởng ứng các chương trình quyên góp nói trên là thiết thực thể hiện tinh thần hướng về Quê hương Tổ quốc, chung tay cùng đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài, khắc phục hậu quả chiến tranh và chia sẻ phần nào những khó khăn với những người phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.


Đảng bộ, chi bộ, Hội người Việt Nam tại các địa phương có trách nhiệm tổ chức quyên góp trong cộng đồng, tổng hợp số liệu và chuyển tiền quyên góp được lên Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, đến trước ngày 25/11 năm 2012.
Trân trọng thông báo./.

                              Kiev, ngày 28 tháng 8 năm 2012
                                            T.M. Đại sứ quán
                                               Đại sứ
                                      Hồ Đắc Minh Nguyệt


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60230490

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July