Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Trường phổ thông số 251 – Thành phố Kiev kỷ niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ chí Minh Trường phổ thông số 251 – Thành phố Kiev kỷ niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ chí Minh , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Trường phổ thông số 251 – Thành phố Kiev kỷ niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ chí Minh

 
Xem hình
 
Đã trở thành truyền thống của nhà trường từ hơn mười năm nay, ngày sinh nhật Bác Hồ luôn được tập thể giáo viên và học sinh của trường phổ thông số 251 thành phố Kiev – Ngôi trường được vinh dự mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam trân trọng và tổ chức kỷ niệm.
 
Vào buổi sáng thứ sáu ngày18-5-2012 . Trong không khí mát mẻ của những ngày đầu hè , hơn một trăm giáo viên và học sinh của trường cùng các vị khách quí đại diện cho phòng giáo dục quận Desnhianski, đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã ngồi kín gian phòng lớn của nhà trường để dự lễ kỷ niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ đã diễn ra trong khung cảnh giản dị nhưng được chuẩn bị hết sức nghiêm túc. Mở đầu là một số tiết mục biểu diễn văn nghệ , những bài hát : Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... điệu múa quạt mềm mại uyển chuyển được các em học sinh ở nhiều lứa tuổi thể hiện thật ấn tượng và đẹp mắt.


Nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt và chăm chú lắng nghe của tất cả mọi người có mặt trong hội trường là phần trình bầy các bản tham luận về thân thế , sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh của sáu em học sinh Ucraina ( Trong đó có ba em gốc Việt). Khác với những bản tham luận của người lớn mang tính chất nghiên cứu và cũng không phải để chấm điểm nhưng những bản tham luận với từng đề tài  như : Thân thế , gia đình thời nhỏ, con đường đi làm cách mạng, nhà thơ tài năng, tấm gương về lòng quả cảm, nhà tư tưởng của thế kỷ 20 v.v đã được các em chuẩn bị hết sức công phu thể hiện tình cảm yêu kính với lãnh tụ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ mà ngôi trường vinh dự được mang tên – Trường Hồ Chí Minh. Bằng sự trình bày lưu loát, đĩnh đạc, tự tin các em đã truyền tải được những thông tin đầy đủ và chính xác về chủ tịch Hồ Chí Minh tới những người quan tâm và các bạn học. Những bản tham luận của các em đã nhận được sự cổ vũ và đông viên bằng những tràng pháo tay vang lên không ngớt .


Các em học sinh đọc tham luận các đề tài về Bác Hồ
 
Đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, bà Bùi Thị Thanh Vân – Tham tán , người thứ hai đã hết sức cảm động, chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của bà hiệu trưởng Sulga Panchilepna và tập thể giáo viên nhà trường, học sinh và những người bạn Ucraina đã giành cho vị lãnh tụ kính yêu cũng như đất nước và con người Việt Nam. Bà khen ngợi các cháu học sinh đã thật nghiêm túc trong việc tìm tòi, tổng hợp các thông tin về chủ tịch Hồ Chí Minh, bà rất xúc đông khi ngồi chăm chú lắng nghe phần trình bày mà qua đó đã thể hiện tình cảm, lòng yêu kính của các cháu với chủ tịch Hồ Chí Minh . Trong lời phát biểu của mình bà cũng nhắc lại và cảm ơn về những hoạt động tương tự trong thời gian qua của nhà trường đã góp phần phát triển sự giao lưu, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Cùng mục đích đó và để tăng cường thêm sự giao lưu hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước và công tác ngoại giao nhân dân bà Bùi Thị Thanh Vân đã chuyển lời mời của hội hữu nghị Việt Nam – Ucraina tới 15 em học sinh và hai giáo viên nhà trường tham dự chuyến tham quan đất nước Việt Nam được tổ chức từ ngày 30-7 đến ngày 10-8 -2012 với sự kết hợp từ cả hai bên. Ucraina sẽ chịu chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế và nội địa ( nếu có) và Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm trong việc thu xếp ăn ,ở, đi lại tham quan trên lãnh thổ Việt Nam bằng ô tô.


Các em học sinh đọc tham luận các đề tài về Bác Hồ
 

Bà hiệu trưởng Sulga Panchilepna đã thay mặt tập thể giáo viên và học sinh cuả trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm giúp đỡ, động viên khích lệ từ nhà nước và nhân dân Việt Nam. Bà cũng bày tỏ sẽ cùng tập thể giáo viên và học sinh của nhà trường nỗ lực hơn nữa trong việc đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân thế giới  trở thành gần gũi và thân thiết với người dân Ucraina.



Các em học sinh đọc tham luận các đề tài về Bác Hồ





Bà Bùi Thị Thanh Vân chụp ảnh kỷ niệm Với GV và HS



 
Kiev 20-5-2012


 
Mai Anh (Theo tin từ ĐSQ VN Và Trường HCM - Kiev)

  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59780789

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July