Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Đảng ủy Kharkov tổ chức trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng và kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Làng Thời Đại Đảng ủy Kharkov tổ chức trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng và kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Làng Thời Đại , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


 

Vào hồi 19h30’ chiều thứ bảy, 19/5/2012, nhân dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy bộ phận Kharkov đã tổ chức trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên Trần Văn Bảy, Nguyễn Quang Thoại và kết nạp Đảng cho hai đảng viên mới Nguyễn Thị Phương Sinh, Trần Ngọc Diệp, thuộc Chi bộ Làng Thời Đại. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Kharkov và các Chi bộ Đảng trên toàn thành phố, các đảng viên thuộc Chi bộ Làng Thời Đại, cùng các Đoàn viên ưu tú của Chi đoàn Làng Thời Đại.


Bí thư Đảng ủy bộ phận Kharkov Trần Đức Tựa 
cài huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Quang Thoại

Mở đầu buổi lễ, đồng chí Vũ Huy Dương - Phó bí thư Đảng ủy bộ phận Kharkov đã đọc diễn văn khai mạc, nêu bật niềm vinh dự và tự hào của các đảng viên khi được nhận huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng. Ông nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là thước đo của lòng trung thành, sự đóng góp, xây dựng cho sự nghiệp của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước đây, Đảng ủy bộ phận Kharkov chỉ có duy nhất đồng chí Bế Thị Thuấn (Chi bộ Technocom cũ) đã được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, và lần này là lần thứ hai Đảng ủy Kharkov lại có vinh dự trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Thoại và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Bảy. Việc trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng đồng thời cũng là sự công nhận những đóng góp không ngừng nghỉ trong công tác xây dựng và phát triển Đảng tại Kharkov.


Đồng chí Trần Văn Bảy (trái) nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Trần Đức Tựa - Bí thư Đảng ủy bộ phận Kharkov đã trao giấy chứng nhận và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Bảy, và giấy chứng nhận và huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Thoại. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư khen ngợi tinh thần đóng góp, xây dựng cộng đồng của hai đồng chí Bảy và đồng chí Thoại, đã luôn tích cực trong các hoạt động của Đảng bộ và Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, đồng thời luôn ủng hộ nhiệt tình phong trào của Đoàn Thanh niên, bảo ban, dìu dắt và định hướng cho thanh thiếu niên trong Đoàn thanh niên cơ sở thành phố Kharkov, cũng như tại các Chi đoàn nơi hai đồng chí sinh sống.


Đồng chí Nguyễn Quang Thoại (phải) nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Cũng tại buổi lễ này, Chi bộ Làng Thời Đại đã tổ chức kết nạp hai đảng viên mới là Nguyễn Thị Phương Sinh và Trần Ngọc Diệp. Hai đồng chí Phương Sinh và Ngọc Diệp trong nhiều năm liền là những đoàn viên tích cực của Chi đoàn Làng Thời Đại, luôn tham gia nhiệt tình các phong trào, hoạt động của Chi đoàn, của Đoàn cơ sở thành phố Kharkov và các tổ chức, đoàn thể khác, được đánh giá là có đạo đức tác phong tốt và nghiêm túc trong sinh hoạt. Sau một thời gian bồi dưỡng và thử thách, Chi bộ Làng Thời Đại đã đề nghị Đảng ủy và Đại sứ quán chính thức kết nạp hai đồng chí vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Lãnh đạo Đảng ủy và các Chi bộ chúc mừng 
hai đồng chí Nguyễn Quang Thoại, Trần Văn Bảy, 
và hai đảng viên mới Nguyễn Thị Phương Sinh, Trần Ngọc Diệp

Đồng chí Võ Hoài Thanh - Bí thư chi bộ Làng Thời Đại đã thay mặt Đảng ủy bộ phận Kharkov đọc và trao quyết định kết nạp Đảng cho hai đồng chí Nguyễn Thị Phương Sinh và Trần Ngọc Diệp, đồng thời nhắc nhở các đồng chí luôn phát huy tinh thần của người đảng viên, nỗ lực tu dưỡng, học hỏi và lấy sự nghiệp xây dựng Đảng làm mục tiêu phấn đấu, góp phần đưa Việt Nam phát triển thành một đất nước giàu mạnh trong tương lai.

Đoàn Cường. Báo “Người Việt Kharkov”.

 


  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59798500

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July