Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào từ biệt Bộ Ngoại giao Ucraina Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào từ biệt Bộ Ngoại giao Ucraina , Người xứ Nghệ Kiev
 
Ngày 03/11/2020, Đại sứ Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Anh Tuấn đã tới chào từ biệt Bộ ngoại giao Ucraina nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Ucraina Yevhen Yenin đã thân mật tiếp Đại sứ. Cùng dự có Vụ trưởng khu vực Pikalov.

Thứ trưởng Yenin đánh giá cao sự đóng góp của Đại sứ cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ucraina và Việt Nam trong thời gian 3 năm qua. Ông khẳng định trong thời gian qua hai nước đã có nhiều bước phát triển trong quan hệ song phương, nhất là về chính trị, kinh tế và thương mại. Thứ trưởng cho biết hiện Bộ Ngoại giao Ucraina đang thúc đẩy công tác chuẩn bị để tổ chức tham vấn chính trị song phương Ucraina-Việt Nam tại Kyiv, dự kiến vào đầu năm 2021, cũng như chuẩn bị cho kế hoạch thăm Việt Nam của Tổng thống Zelensky, đồng thời đang tiến hành các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm Đại sứ Ucraina tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào từ biệt Bộ Ngoại giao Ucraina

Thứ trưởng Ngoại giao Ucraina Yevhen Yenin đã thân mật tiếp Đại sứ.

Thứ trưởng Yenin chia sẻ Ucraina mong muốn quan hệ gần gũi hơn với ASEAN và đã có một số sáng kiến như thành lập Trung tâm ASEAN, Ủy ban ASEAN tại Ucraina, đề nghị trở thành quan sát viên Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) và tham gia Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ASEAN (TAC). Chính Thứ trưởng là người đã thuyết phục trường Đại học Taras Shevchenko giành cơ sở vật chất và nhân lực cho Trung tâm ASEAN tại Ucraina, vì vậy Thứ trưởng mong muốn Việt Nam tiếp tục phối hợp và hướng dẫn Bộ Ngoại giao Ucraina thúc đẩy thực hiện các sáng kiến này.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Yenin chúc mừng Việt Nam đã thể hiện rất tốt vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ và Chủ tịch ASEAN từ đầu năm 2020 đến nay, đồng thời đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới tập đoàn Vingroup đã viện trợ thiết thực và kịp thời để Ucraina phòng chống COVID-19. Thứ trưởng cũng gửi lời chia buồn tới Việt Nam về những thiệt hại lớn do thiên tai gây ra tại miền Trung.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng Ucraina đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc đổi mới, hội nhập với châu Âu và tham gia tích cực hơn vào các diễn đàn, thể chế quốc tế, đặc biệt là tái cử Hội đồng Nhân quyền của LHQ nhiệm kỳ 2020-2023. Đại sứ cho biết trong hơn 03 năm công tác tại Ucraina, Đại sứ đã nỗ lực nhằm phát triển quan hệ giữa hai nước cả trên phương diện song phương lẫn đa phương. Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Ucraina trong tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước thành viên ASEAN, bày tỏ sự cảm ơn đối với Tổng thống, Chính phủ trong đó có Bộ Ngoại giao và người dân Ucraina đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ Việt Nam giao phó.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào từ biệt Bộ Ngoại giao Ucraina

Trước khi về nước, Đại sứ đề nghị Bộ Ngoại giao Ucraina tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đối với việc bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odessa, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở Ucraina hội nhập sâu hơn, đóng góp tích cực hơn vào phát triển kinh tế-xã hội Ucraina và là cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn Thứ trưởng Yenin đã giành thời gian tiếp Đại sứ, đề nghị Bộ Ngoại giao Ucraina tiếp tục hỗ trợ ĐSQ Việt Nam cũng như Đại sứ mới trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ nỗ lực đóng góp vào việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ucraina.

Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina





  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60200046

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July