Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng > LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV >
  Khai giảng lớp học tiếng việt Kiev Khai giảng lớp học tiếng việt Kiev , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Khai giảng lớp học tiếng việt Kiev

Ngày 10/09/2018 tại trường THPT số 308 quận Desnhian Kiev diễn ra lễ khai giảng lớp học Tiếng Việt Kiev, đây là sự nối tiếp của năm học trước đang còn dang dở. Hiện tại lớp học được mở tại Trung Tâm Ngoại Ngữ mang tên UP&GO, nơi đang đào tạo dạy tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Ba Lan.

Tới dự Lễ Khai giảng về phía Đại Sứ Quán có ông Hồ Trung Thanh: Trưởng phòng Tham tán Thương mại và ông An Vũ Bình: Trưởng ban công tác cộng đồng.

Ông Nguyễn Vĩnh Phương : Phó CT thường trực Hội người Việt Nam T-P Kiev

Ông Vitali Leonenko Giám đốc trung tâm ngoại ngữ UP&GO

Đại diện các hội đoàn tại Kiev cùng tập thể giáo viên của lớp tiếng Việt, các phụ huynh cùng hơn 60 học sinh có mặt.

Ông Hồ Sỹ Trúc phụ trách Ban Tiếng Việt của Hội người Việt Nam T-P Kiev mở đầu chương trình buổi lễ, ông nhắc lại những khó khăn đã trải qua khi năm trước, lớp học mở được hai tháng đã phải đóng cửa bởi những liên quan đến rào cản pháp lý, suốt gần một năm ông Hồ Sỹ Trúc và những cộng sự đã phải rất vất vả để tìm địa điểm mới cho lớp học, và cuối cùng cũng được trung tâm ngoại ngữ UP&GO chấp nhận để mở lại lớp tiếng Việt. Đây thực sự là một tin tốt lành bởi học tiếng Việt đối với con em kiều bào ở nước ngoài quá đỗi quan trọng, Tiếng Việt gắn liền với việc gìn giữ cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc. Bởi tầm quan trọng của Tiếng Việt- ông Hồ Sỹ Trúc đã kêu gọi sự quan tâm chung tay góp sức của toàn thể cộng đồng, của các cá nhân có tấm lòng vì tương lai con em kiều bào, bởi mở được lớp học đã khó, giữ gìn cho lớp học ổn định, phát triển lại càng khó hơn vì các rào cản về pháp lý, về thiếu thốn cơ sở vật chất cũng như thiếu đội ngũ giáo viên chuyên trách ….

Ông Hồ Trung Thanh đại diện ĐSQ trong lời phát biểu của mình đã nhiệt liệt chúc mừng Hội Người Việt Kiev đã mở lại được lớp tiếng Việt, ông nhấn mạnh “Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của chúng ta, là ngôn ngữ kết nối chúng ta với nhau, kết nối với quê hương dòng tộc và gìn giữ cội nguồn …” ông khẳng định ĐSQ luôn luôn đồng hành sẵn sàng giúp đỡ các tổ chức hội đoàn trong đó có các lớp học tiếng Việt vì đây là chủ trương chính sách của nhà nước là đưa tiếng Việt tới con em kiều bào trên toàn thế giới. ông biểu dương đội ngũ BTC đã nhiệt tình làm việc thiện nguyện cho lớp học, vì tương lai con em cộng đồng.

Lớp học tiếng Việt tại Kiev được chia thành 4 lớp tương đương theo độ tuổi, mỗi lớp đều có các thầy cô giáo chủ nhiệm đảm trách, hiện tại có 6 giáo viên, do Thạc Sĩ ngôn ngữ Hà thị Vân Anh, hiện là giáo viên đang giảng dạy tiếng Việt tại trường ĐHTH Taras Shevchenko Kiev phụ trách chung .

Mỗi tuần học từ thứ ba đến thứ sáu, sau giờ học chính của các trường. Chương trình dạy chủ yếu theo sách giáo khoa Tiếng Việt 123 dành cho người nước ngoài học tiếng Việt, đồng thời áp dụng cả chương trình khác nếu thấy phù hợp.

Mục tiêu của lớp học tiếng Việt là cố gắng đào tạo cho các con nắm được cấu trúc tiếng Việt, hiểu ngữ pháp và rèn luyện cách phát âm thuần thục, cố gắng đào tạo từng khóa ngắn hạn vì lớp học phải đi thuê địa điểm nên bị thụ động về thời gian.

Lớp học đã nhận được sự quan tâm từ phía nhà nước mà cụ thể là ĐSQ VN tại Ucraina, đã hỗ trợ về mọi mặt vật chất đến tinh thần, lớp học cũng nhận được sự quan tâm của các tổ chức xã hội, các hội đoàn tại Kiev và đặc biệt có các cá nhân từ trong nước đã thấu hiểu hoàn cảnh cho con em bà con việt nam tại Ucraina đã có những sự ủng hộ quý báu cho lớp học để có thêm kinh phí hỗ trợ cho việc giảng dạy, ông Hồ Sỹ Trúc đã thay mặt lớp Tiếng Việt cảm ơn những Mạnh Thường Quân đã có những nghĩa cử cao đẹp như ông Vũ Văn Thảo Chủ tịch hội đồng quản trị công ty du lịch Hà Nội, công ty tài nguyên và khoáng sản Thăng long Hà Nội ủng hộ 2000 USD.
ông Quản Xuân Trung Doanh nhân, cựu sinh viên tại Kharkov ủng hộ 500 USD, ông Trần Hào Hiệp doanh nhân tại Sài Gòn ủng hộ 300 USD.... 
Đại Sứ Quán VN tại Ucraina đã hỗ trợ cho lớp học 5000 GR
Hội ốp dệt Darnhitsa ủng hộ 2000 GR
Ông Hồ Trung Thanh ủng hộ 1000 GR
Chị Nguyễn Thị Tùng đã đại diện cho các Mạnh Thường Quân trao số tiền ủng hộ này cho quỹ lớp học tiếng Việt Kiev do anh Nguyễn Văn Long tiếp nhận.
Lễ khai giảng đơn giản kết thúc trong niềm hân hoan của các bậc phụ huynh bởi chính họ đã hiểu rõ tầm quan trọng của của việc học tiếng Việt. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con em kiều bào tại Kiev, để sau này khi các con trưởng thành sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong hướng nghiệp và quan trọng nhất mãi mãi chúng ta là người Việt Nam, dân tộc Việt Nam .


Hồ Sỹ Trúc

 

Một số hình ảnh buổi lễ khai giảng

 

 


  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59795447

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July