Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng > Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc >
  Một người thành đạt sẽ không tốn thời gian để kêu ca, còn bạn, mỗi ngày dành cho bao nhiêu giờ đồng hồ để mơ hão và than vãn? Một người thành đạt sẽ không tốn thời gian để kêu ca, còn bạn, mỗi ngày dành cho bao nhiêu giờ đồng hồ để mơ hão và than vãn? , Người xứ Nghệ Kiev
 

Bí quyết thành công của những người thành đạt: Chỉ tập trung vào chuyên môn và không thở than khi gặp khó? Còn những người thất bại, mở miệng là thở vắn than dài thay vì hành động?

 
Một người thành đạt sẽ không tốn thời gian để kêu ca, còn bạn, mỗi ngày dành cho bao nhiêu giờ đồng hồ để mơ hão và than vãn? - Ảnh 1.

 Qua tuổi 30, đi làm nhiều nơi, gặp nhiều người, chúng ta thấy nhiều người thành công từ rất sớm. Thành công ở đây không có nghĩa là không thất bại, nhiều người trong số họ đã thất bại một vài lần, điều quan trọng là họ luôn biết cách vươn lên.

Khi quan sát những con người tiêu biểu này, chúng ta thấy cách họ sử dụng thời gian rất khác biệt với phần đông những người "thường thường bậc trung" – những người đã hơn 30 mà chưa có một thành tựu đáng kể gì trong sự nghiệp. 

Đó là cách họ đối phó với khó khăn và rủi ro, và lạ thay, chúng ta hiếm khi thấy họ kêu ca hay phàn nàn. Mạng xã hội của những con người đầy năng lượng này chỉ toàn là tin tức chuyên môn. 

Liệu đây có phải là bí quyết thành công của họ: Chỉ tập trung vào chuyên môn và không thở than khi gặp khó?

Những lời lý giải sau đây sẽ giúp chúng ta ý thức được cái vô nghĩa của việc than phiền vô tội vạ.

Kêu ca là một sản phẩm của tâm lý nạn nhân

Không có gì sai khi nhận thức được những khó khăn và rủi ro của một tình huống nhưng có một sự khác biệt lớn khi bạn quyết định từ bỏ và phàn nàn về những khó khăn hay rủi ro đó. Lúc đó bạn đã tin rằng bạn là nạn nhân chứ không phải là người chiến thắng. 

Và khi chúng ta kêu ca về mọi thứ xung quanh, chúng ta sẽ giống như một đứa trẻ luôn đòi hỏi mọi thứ phải tốt đẹp với mình.

Hãy dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về lựa chọn của mình trước khi chúng ta bắt đầu thả trôi những cảm giác trẻ con của mình ra xung quanh. 

Thành công nào cũng đòi hỏi những sự tìm tòi và hy sinh nhất định, nếu bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng thì hãy ra đi trong im lặng. Việc than phiền về những khó khăn trên con đường sự nghiệp của bạn chỉ chứng tỏ một điều: bạn đang bất lực với nó.

Một người thành đạt sẽ không tốn thời gian để kêu ca, còn bạn, mỗi ngày dành cho bao nhiêu giờ đồng hồ để mơ hão và than vãn? - Ảnh 2.

Phàn nàn cũng là một sự lãng phí thời gian

Người nói nhiều thì không có thời gian để hành động. Ngoài ra khi những lời nói đó là những lời tiêu cực như kêu ca, buồn bã, chán nản thì lại càng tệ hơn.

Chắc mỗi người chúng ta sẽ có một người bạn mà luôn than phiền về mọi thứ xung quanh? 

Chắc chắn 5 hay 10 năm sau họ vẫn tiếp tục than phiền về những vấn đề đấy, bởi vì họ đã quen thuộc với việc kêu ca, và khi kêu ca chán chê thì họ không còn động lực để thực sự thay đổi điều gì. 

Đó là một sự lãng phí thời gian mà không một người thành công nào muốn vướng phải.

Hãy nhớ rằng "Kẻ yếu đuối sẽ thay đổi lời kêu ca của họ, nhưng họ không bao giờ giảm thời gian để kêu ca".

Ca thán là một hành động thiếu trách nhiệm và có tính lây lan

Nếu bạn muốn trở thành một người trách nhiệm thì hãy tránh kêu ca. Những lời than phiền không mang tính xây dựng chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tệ hại hơn, những lời này sẽ tạo thành thói quen và thói quen này sẽ cản trở rất nhiều trong con đường sự nghiệp của bạn.

Nếu bạn muốn chê trách sếp của bạn vì lương thấp, hãy nhìn nhận một thực tế rằng bạn là người chọn công việc và đi làm mỗi ngày. 

Nếu bạn cho rằng môi trường làm việc không phù hợp, hãy nhớ lại rằng chính bạn đã chọn làm việc ở đây chứ không phải ở nơi nào khác.

Thay vì đổ lỗi hãy nghĩ cách để thay đổi. Điều đó thể hiện sự trách nhiệm với công việc và quan trọng hơn, trách nhiệm với chính bản thân bạn.

Các cụ có câu: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn có muốn làm bạn với những người thờ ơ trong cuộc sống hay bạn muốn thu hút những người cầu tiến và sẵn sàng làm việc vượt qua khó khăn?

Hãy tưởng tượng những người hay phàn nàn kêu ca giống như một con tàu bị hỏng động cơ. Công việc của họ trở nên bế tắc, thái độ của họ giống như một con tàu chỉ quay mòng mòng một nơi. 

Họ không thể đi tới đâu và chắc chắn rằng "khách hàng" của họ không bao giờ hạnh phúc. Những "con tàu" này sẽ tụ tập với nhau để cùng chìm trong những câu chuyện và lời thở than của họ.

Một người thành đạt sẽ không tốn thời gian để kêu ca, còn bạn, mỗi ngày dành cho bao nhiêu giờ đồng hồ để mơ hão và than vãn? - Ảnh 3.

Than thở sẽ làm bạn tập trung vào khía cạnh xấu của vấn đề, và bỏ quên những điều tích cực

Khi chúng ta than thở về khó khăn, não bộ sẽ tập trung vào điều đó mà quên mất đi mặt khác của vấn đề: những cơ hội ẩn đằng sau chúng. 

Rất nhiều bạn trẻ vốn chưa có thói quen tập trung thường xao nhãng điều này và bỏ qua nhiều cơ hội quý giá. Chúng quy là do chìm đắm quá lâu vào mặt tích cực của vấn đề rồi chần chừ mà bỏ lỡ thời cơ.

Phàn nàn sẽ đẩy những người yêu quý của chúng ta ra xa

Đây có lẽ là điều quan trọng nhất: Không ai muốn ở bên một người xuốt ngày phàn nàn và mang quá nhiều năng lượng tiêu cực. Những lời kêu ca sẽ bào mòn hi vọng, sự cảm thông hay ý chí của chúng ta.

Một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc đọc và tiếp cận những thông tin tiêu cực gây ra một phản ứng dây chuyền trong não bộ, qua đó bộ não tiết ra những hormone tạo cảm giác lãnh đạm cho người nghe. 

Hãy nhớ rằng không ai muốn bắt đầu và kết thúc một ngày bởi những lời mệt mỏi. Chúng ta luôn bị thu hút bởi sự tích cực và vì thế những người tiêu cực sẽ mất dần những mối quan hệ thân thiết.

Chúng ta có thể nói ra ý nghĩ và chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng hãy biết dừng lại đúng lúc. Vì một tương lai tốt đẹp hơn!

theo Trí Thức Trẻ

http://soha.vn/mot-nguoi-thanh-dat-se-khong-ton-thoi-gian-de-keu-ca-con-ban-moi-ngay-danh-cho-bao-nhieu-gio-dong-ho-de-mo-hao-va-than-van-20180710164422532rf20180608102418453.htm


  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59782798

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July