|
Bài viết của Kathrine Frich
Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại châu Âu tiếp tục gia tăng, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đã đưa ra một cảnh báo gây chú ý. Ông cho rằng Nga có thể đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công giả trên chính lãnh thổ của mình nhằm tạo cớ cho một hành động quân sự mới.

Cảnh báo dựa trên bài học lịch sử
Theo trang tin Latvia LA.LV, được báo Dialog dẫn lại, ông Sikorski đã đăng trên mạng xã hội X rằng các cơ quan đặc nhiệm Nga có thể đang lên kế hoạch tổ chức một vụ tấn công giả.
Theo ông, mục đích của sự kiện được dàn dựng này là tạo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin một cái cớ để phát động một chiến dịch quân sự mới.
Ngoại trưởng Ba Lan không nêu rõ quốc gia nào có thể trở thành mục tiêu tiếp theo, nhưng nhấn mạnh rằng kịch bản này khiến ông liên tưởng đến một sự kiện nổi tiếng trong lịch sử trước Thế chiến thứ hai.
So sánh với sự kiện Gleiwitz năm 1939
Ông Sikorski nhắc lại sự kiện tháng 8/1939, khi chính quyền Đức Quốc xã được cho là đã dàn dựng vụ tấn công vào đài phát thanh Gleiwitz (nay thuộc thành phố Gliwice của Ba Lan).
Sự kiện này thường được các nhà sử học xem là một chiến dịch "cờ giả" (false flag), được sử dụng làm cái cớ để Adolf Hitler phát động cuộc xâm lược Ba Lan, mở đầu Thế chiến II.
Theo ông Sikorski, Nga có thể áp dụng một phương thức tương tự.
Châu Âu ngày càng lo ngại
Bài báo cho biết trong những tháng gần đây, các nhà lãnh đạo châu Âu và đại diện NATO ngày càng quan ngại về khả năng Nga sử dụng các biện pháp đánh lừa hoặc tạo cớ cho hành động quân sự.
Trong khi đó, Điện Kremlin vẫn liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào các quốc gia vùng Baltic vì sự ủng hộ mạnh mẽ của họ đối với Ukraine.
Theo bài viết, Moskva cũng đang tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo các khu vực giáp biên giới châu Âu, khiến nhiều chuyên gia an ninh theo dõi sát sao nguy cơ xảy ra xung đột.
Cảnh báo về nguy cơ đối với NATO
Bài báo cũng dẫn lời Chuẩn tướng Latvia Kaspars Pudāns, người cho rằng Nga có thể sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào các nước thành viên NATO trước cuối năm 2028.
Theo nhận định của ông Pudāns, nếu xảy ra xung đột, Nga nhiều khả năng sẽ tận dụng ưu thế về máy bay không người lái (UAV) để gây quá tải cho các hệ thống phòng thủ của phương Tây.
Ông cho rằng đây là một nguy cơ cần được theo dõi nghiêm túc.
Lưu ý
Bài viết phản ánh nhận định và cảnh báo của Ngoại trưởng Ba Lan cùng một số quan chức an ninh khu vực, không phải thông tin về một kế hoạch đã được xác nhận. Hiện chưa có bằng chứng công khai chứng minh Nga đang chuẩn bị một vụ tấn công giả như nội dung được đề cập. Phía Nga cũng chưa đưa ra phản hồi đối với những cáo buộc này.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/au%C3%9Fenminister-prognostiziert-putin-plant-scheinangriff-wie-hitler/ar-AA26Sym4?ocid=msedgntp&cvid=6a43ada87bb54e0cbd7256b4b20fe4c3&ei=9
|