|
Tại đại hội của Đoàn Thanh niên, nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un gọi thanh niên là lực lượng chủ chốt trong việc thực hiện các mục tiêu của Đảng Lao động Triều Tiên và khuyến khích họ chiến đấu ở Ukraina về phía Nga.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ hãng thông tấn nhà nước KCNA và Reuters.
Được biết, đại hội lần thứ 11 của Đoàn Thanh niên Yêu nước Xã hội chủ nghĩa, được tổ chức 5 năm một lần ở Triều Tiên dành cho thanh niên nam nữ từ 14 đến 30 tuổi, đã diễn ra tại Bình Nhưỡng.
Sự kiện đã kết thúc trong tuần này với các cuộc mít tinh lớn, rước đuốc và một buổi hòa nhạc hoành tráng.
Trong bài phát biểu của mình, Kim Jong-un kêu gọi "tăng cường tổ chức và kỷ luật tư tưởng" trong giới trẻ và nhấn mạnh rằng, đoàn thanh niên là một lực lượng quan trọng để thực hiện các quyết định của đảng cầm quyền.
Theo Reuters, Đảng Lao động Triều Tiên đã trực tiếp liên kết lòng trung thành của thanh niên với sự can thiệp của Bình Nhưỡng vào cuộc chiến ở Ukraina, tuyên bố trong một bức thư gửi các đại biểu đại hội rằng, những người lính trẻ được cử đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài "đã trở thành bom và lửa" để bảo vệ danh dự đất nước.
Theo các quan chức Hàn Quốc, Ukraina và phương Tây, Triều Tiên đã gửi khoảng 14.000 quân để hỗ trợ lực lượng Nga ở khu vực Kursk. Họ cũng cho rằng, hơn 6.000 người trong số đó có thể đã thiệt mạng.
Tháng trước, Bình Nhưỡng đã khánh thành một đài tưởng niệm để tưởng nhớ những người lính đã chết. Trong bối cảnh kiểm soát tư tưởng ngày càng tăng, chính quyền Triều Tiên cũng nghiêm ngặt hạn chế ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài, đặc biệt là âm nhạc, phim ảnh và tiếng lóng của Hàn Quốc.
* Binh lính Triều Tiên trong cuộc chiến với Ukraina
Xin nhắc lại, những báo cáo đầu tiên về việc quân đội Triều Tiên được gửi đến Nga xuất hiện vào tháng 10 năm 2024.
Theo tình báo Hàn Quốc, việc chuyển giao khoảng 1.500 binh lính Triều Tiên đã được ghi nhận vào thời điểm đó, và sau đó họ được triển khai đến các cuộc giao tranh ở vùng Kursk.
Cũng có báo cáo rằng, lính Triều Tiên đã hỗ trợ lực lượng Nga ở khu vực Sumy bằng cách vận hành máy bay không người lái và chỉ đạo các cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraina. Họ hoạt động từ khu vực Kursk của Nga.
Gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã công khai ca ngợi binh lính của mình vì đã thực hiện các vụ đánh bom tự sát trong cuộc chiến ở Ukraina thay vì bị bắt làm tù binh.
Theo tình báo Anh, Triều Tiên đã mất 6.000 binh lính trong các chiến dịch chiến đấu chống lại quân đội Ukraina ở vùng Kursk.
Con số này chiếm hơn một nửa trong số khoảng 11.000 binh lính mà Triều Tiên đã triển khai đến khu vực này.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|