Cựu Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã vạch ra ba kịch bản có thể xảy ra đối với diễn biến tình hình xung quanh Iran sau các cuộc tấn công của Mỹ. Theo ông, các hành động hiện tại của Washington có thể chỉ tạo ra vẻ ngoài của chiến thắng, nhưng không dẫn đến những thay đổi thực sự trong nước.
Kịch bản đầu tiên là ảo tưởng về hòa bình. Mỹ tuyên bố loại bỏ các nhà lãnh đạo tàn bạo của chế độ, Iran thể hiện sự "trả thù", nhưng cuộc cách mạng không bắt đầu. "Tất cả các bên sẽ tuyên bố chiến thắng, nhưng tình hình sẽ không thay đổi. Đây chỉ là một khoảng lặng trước khi xung đột mới bùng phát", Kuleba giải thích, so sánh tình hình với cuộc chiến Nga-Ukraine, nơi một lệnh ngừng bắn đơn giản không có nghĩa là chiến tranh kết thúc.
Kịch bản thứ hai là một cuộc cách mạng và sự sụp đổ của chế độ giáo chủ. Trong trường hợp này, các cuộc đình công trở thành chất xúc tác cho một cuộc nổi dậy của quần chúng, chính phủ thay đổi, và cuộc xung đột kết thúc bằng một “chiến thắng chính nghĩa”. Đồng thời, Kuleba thừa nhận rằng hiện tại không có điều kiện tiên quyết nào cho một diễn biến như vậy.
Kịch bản thứ ba là một cuộc chiến tranh quy mô lớn kéo dài. Chế độ Iran, cảm nhận được mối đe dọa, có thể sẽ sử dụng những hành động hung hăng nhất có thể, dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn và đẫm máu. "Iran sẽ cố gắng tránh lôi kéo Ả Rập Xê Út và UAE vào cuộc, vì không rõ liệu họ có thực sự tham gia chiến tranh hay không", cựu bộ trưởng nhận định.
Do đó, tương lai của Iran có thể dao động giữa ảo tưởng về chiến thắng, một bước đột phá mang tính cách mạng, hoặc một cuộc chiến kéo dài với những hậu quả đối với toàn bộ khu vực.