Biên tập viên của trang tin tức today.ua
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải Irina Mudra khỏi chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng thống. Việc thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin các cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành các hoạt động điều tra.

Ngày 19/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định miễn nhiệm Irina Mudra khỏi chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine. Theo Today.ua, sắc lệnh số 734/2026 đã được công bố trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine.
Irina Mudra giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine từ tháng 3/2024, phụ trách lĩnh vực pháp lý và các cơ chế pháp lý quốc tế. Trước đó, từ tháng 5/2022, bà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine.
Trong thời gian làm việc trong chính phủ và Văn phòng Tổng thống, Mudra phụ trách những vấn đề liên quan đến:
- Thành lập cơ chế bồi thường quốc tế nhằm bồi thường thiệt hại do Nga gây ra;
- Thúc đẩy ý tưởng thành lập một Tòa án đặc biệt xét xử tội ác xâm lược Ukraine;
- Tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài và xây dựng cơ sở pháp lý liên quan.
Việc sa thải diễn ra đúng ngày NABU và SAP mở chiến dịch đặc biệt

Đáng chú ý, việc Mudra bị sa thải diễn ra đúng ngày các cơ quan chống tham nhũng Ukraine NABU và SAP thông báo về một chiến dịch quy mô lớn nhằm phanh phui một tổ chức tội phạm.
Theo các nguồn tin của tờ Ukrainska Pravda, hoạt động điều tra được tiến hành tại một số địa điểm, trong đó có nơi liên quan đến Irina Mudra và cựu nghị sĩ Vadym Stolar.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa chính thức công bố tên của tất cả những người liên quan đến cuộc điều tra. Vì vậy, chưa có căn cứ chính thức để khẳng định việc Mudra bị sa thải có liên quan trực tiếp đến vụ án này. Sắc lệnh của Tổng thống cũng không nêu lý do này và hiện chưa có thông báo truy tố hay thông báo nghi phạm đối với bà Mudra.
NABU và SAP đang điều tra điều gì?
Ngày 19/8, NABU và SAP thông báo về chiến dịch đặc biệt mang tên “Forrest Gump”.
Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến hoạt động của một tổ chức tội phạm, trong đó có thể có sự tham gia của các nghị sĩ đương nhiệm và cựu nghị sĩ, các quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống cùng những người khác.
Các điều tra viên cũng công bố một số đoạn ghi âm các cuộc trò chuyện bị cơ quan chức năng bí mật thu thập.
Một trong những tình tiết quan trọng của vụ án liên quan đến nguồn gốc của 150 triệu hryvnia tiền mặt. Theo giả thuyết điều tra, số tiền này có thể đã được hợp pháp hóa thông qua một loạt công ty và tài khoản.
Số tiền nói trên được cho là có thể đã được sử dụng để đóng tiền bảo lãnh cho một người liên quan đến một vụ án khác mang tên “Midas”.
NABU không công bố danh tính người được đóng tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine liên hệ tình tiết này với cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko.
Trong tài liệu về chiến dịch điều tra cũng xuất hiện tên của các đại diện Sense Bank và các quan chức Bộ Tư pháp.
Theo truyền thông, cơ quan chức năng đang kiểm tra khả năng những người tham gia đường dây này đã tìm cách tác động đến các quyết định nhân sự tại NABU và những cơ quan thực thi pháp luật khác.
Tuy nhiên, tính đến ngày 19/8, chưa có thông báo công khai nào về việc Irina Mudra bị truy tố hoặc bị xác định là nghi phạm. Vì vậy, không thể gọi bà là nghi phạm trong vụ án hình sự nếu chưa có quyết định tố tụng tương ứng.
Irina Mudra là ai?
Irina Mudra là một luật gia và chuyên gia ngân hàng. Bà sinh ngày 26/7/1975 tại tỉnh Lviv.
Bà tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Quốc gia Lviv mang tên Ivan Franko và có bằng MBA của Trường Kinh tế Kyiv.
Phần lớn sự nghiệp của Mudra gắn với lĩnh vực ngân hàng. Bà từng làm việc tại Transbank, Swedbank, Pravex Bank và Oschadbank.
Tháng 5/2022, Mudra trở thành Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine. Trong cương vị này, bà phụ trách nhiều vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế, chính sách trừng phạt và việc đưa Nga ra chịu trách nhiệm về hành động xâm lược Ukraine.
Tháng 3/2024, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm bà làm Phó Chánh Văn phòng Tổng thống.
Vụ bê bối liên quan đến chồng và một quân nhân
Một trong những vụ việc gây chú ý nhất liên quan đến Mudra là cuộc xung đột giữa Pavlo Poliarush, người chồng dân sự của bà, với một quân nhân Ukraine tại Kyiv vào tháng 9/2024.
Thời điểm đó, Poliarush đang đứng đầu bộ phận xử lý các tài sản có vấn đề của Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU).
Ông đã xảy ra tranh cãi giao thông với quân nhân Andriy Tratsevskyi.
Người quân nhân cáo buộc quan chức này có dấu hiệu say xỉn, đe dọa mình và nói về việc sử dụng vũ khí được trao tặng.
Poliarush phủ nhận các cáo buộc.
Cảnh sát sau đó mở vụ án hình sự liên quan đến cáo buộc đe dọa giết người, trong khi NBU tuyên bố tiến hành kiểm tra nội bộ.
Do Poliarush có quan hệ với Mudra nên vụ việc thu hút thêm sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, bản thân Mudra không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này.
Tranh cãi về quần áo và trang sức đắt tiền
Tháng 11/2025, truyền thông Ukraine cũng từng đặc biệt chú ý đến phong cách ăn mặc của Mudra tại các sự kiện công khai.
Các nhà báo đã ước tính giá trị quần áo, túi xách và trang sức mà bà sử dụng trong nhiều sự kiện và cho rằng tổng giá trị hơn 70.000 USD.
Một số thương hiệu được nhắc đến gồm Dior, Gucci và Bvlgari.
Những bài viết này gây ra tranh luận về lối sống của nữ quan chức. Tuy nhiên, việc báo chí ước tính giá trị tài sản không phải là bằng chứng cho thấy bà vi phạm pháp luật.
Khoản tiết kiệm tại Tel Aviv
Cuối năm 2025, bản kê khai tài sản của Mudra cũng thu hút sự chú ý.
Truyền thông cho biết bà kê khai gần 250.000 USD tiền tiết kiệm được gửi tại Tel Aviv.
Các tài liệu kê khai cũng đề cập đến một số đồ trang sức có giá trị, trong đó có sản phẩm của Graff và Cartier.
Mối liên hệ với Maksym Mykytas và Ukrbud
Trước chiến dịch điều tra hiện nay, truyền thông Ukraine từng xuất hiện những cáo buộc về khả năng Mudra có liên quan đến lợi ích của Maksym Mykytas, cựu nghị sĩ và doanh nhân bất động sản.
Tháng 9/2025, blogger chính trị Yanina Sokolovska tuyên bố rằng Mudra có thể đã hỗ trợ hủy các cuộc đấu giá của Cơ quan Quản lý và Truy thu Tài sản (ARMA) liên quan đến tài sản của Ukrbud, đồng thời giúp Mykytas trong các vấn đề pháp lý.
Tuy nhiên, những thông tin này được đăng tải dưới dạng cáo buộc của một blogger, chứ chưa phải là sự việc đã được cơ quan điều tra chính thức xác nhận.
Giờ đây, tên Maksym Mykytas lại xuất hiện trong bối cảnh chiến dịch “Forrest Gump”.
Theo truyền thông Ukraine, cựu nghị sĩ này là một trong những người liên quan đến vụ án, cùng với Mudra và Stolar.
https://today.ua/493050-zelenskij-pidpisav-guchne-zvilnennya-v-ofisi-prezidenta-cherez-diyi-nabu-i-sap/
|