Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã vạch ra những ưu tiên cho sự lãnh đạo mới của ngành quốc phòng, nhấn mạnh rằng Ukraine không chỉ phải tăng cường khả năng phòng thủ mà còn phải nâng cao năng lực tấn công.
Theo ông, các quyết định bổ nhiệm mới này nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội, phát triển công nghệ hiện đại và tăng cường khả năng tấn công nhằm vào tiềm lực quân sự của Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, sau những thay đổi nhân sự trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, ban lãnh đạo quân đội mới đã được giao những nhiệm vụ chiến lược cụ thể. Theo người đứng đầu nhà nước, Ukraine phải hành động tích cực hơn, tăng cường khả năng phòng thủ của mình và đồng thời gia tăng áp lực lên quốc gia gây hấn.
Tổng thống nhấn mạnh rằng Nga phải ngày càng cảm nhận rõ hậu quả của cuộc chiến chống lại Ukraine. Đó là lý do tại sao các lĩnh vực trọng tâm của bộ chỉ huy mới được xác định là phát triển năng lực công nghệ cao của Lực lượng vũ trang, tăng cường các hoạt động trên nhiều lĩnh vực, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và triển khai các giải pháp hiện đại cho mặt trận.
Ông Zelensky đặc biệt chú trọng đến việc cần phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội. Ông nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo mới của ngành quốc phòng phải đảm bảo việc nhanh chóng áp dụng các đổi mới công nghệ, chỉ huy quân đội hiệu quả và tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng quốc phòng Ukraine.
Người đứng đầu nhà nước cũng nhấn mạnh rằng mọi quyết định cần phải hướng đến việc tăng cường hiệu quả hoạt động của quân đội Ukraine và tạo ra những điều kiện ngày càng khó khăn hơn cho Nga trong việc tiến hành chiến tranh. Theo ông, chỉ có áp lực có hệ thống và liên tục mới có thể buộc kẻ xâm lược phải mất đi nguồn lực và cơ hội để tiếp tục các hành động thù địch.
Tổng thống nói thêm rằng việc đổi mới lãnh đạo ngành quốc phòng là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm tăng cường sức mạnh của nhà nước Ukraine trong thời chiến và đạt hiệu quả tối đa cả trên chiến trường lẫn trong phát triển công nghệ quân sự.