Trưởng Văn phòng Tổng thống Kirill Budanov tuyên bố rằng việc huy động lực lượng là một quá trình không thể tránh khỏi đối với một quốc gia đã trải qua thời kỳ chiến tranh kéo dài.
Ông nhấn mạnh rằng chỉ có những biểu hiện của việc đối xử vô nhân đạo với người dân trong quá trình cưỡng bức huy động mới có thể được cải cách, chứ không phải bản thân việc huy động, bởi vì nếu không bổ sung quân số cho quân đội, mặt trận sẽ không thể cầm cự được.
Budanov nhấn mạnh rằng hàng triệu người Ukraine đang trốn tránh nghĩa vụ quân sự, và đây là một vấn đề lớn. Ông khẳng định rằng việc huy động quân sự là một cơ chế tiêu chuẩn đối với bất kỳ quốc gia nào trong thời chiến, và nhiệm vụ chính là đảm bảo tính nhân đạo trong quá trình thực hiện.
Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kyiv, Kyrylo Budanov nhấn mạnh rằng việc huy động quân sự không phải là hiện tượng ngẫu nhiên hay hậu quả của những hoàn cảnh cá nhân. Ông nói: “Điều duy nhất có thể thực sự cải cách là những biểu hiện của việc đối xử vô nhân đạo với người dân trong quá trình huy động cưỡng bức, chứ không phải bản thân việc huy động quân sự”.
Budanov nhấn mạnh rằng hàng triệu người ở Ukraine đang trốn tránh nghĩa vụ quân sự, và vấn đề này cần được thảo luận thẳng thắn. Ông nhấn mạnh: “Nếu không có người, mặt trận sẽ sụp đổ, sẽ không còn Ukraine nữa”.
Theo ông, việc huy động quân sự là thông lệ tiêu chuẩn đối với bất kỳ quốc gia nào trong thời chiến. Ông dẫn chứng các ví dụ từ Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam, cũng như các chiến dịch huy động quân sự trong Thế chiến I và Thế chiến II, khi ngay cả các quốc gia văn minh cũng buộc phải sử dụng cơ chế này.
Budanov nhấn mạnh rằng tất cả các tình nguyện viên đã đưa ra lựa chọn của mình từ lâu, và giờ đây nhà nước phải cung cấp thêm người cho quân đội. Ông kêu gọi xã hội hiểu rằng việc huy động quân sự không chỉ là nghĩa vụ mà còn là vấn đề sống còn của đất nước.
Tuyên bố của Budanov được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về cải cách hệ thống huy động quân sự ở Ukraine. Chính quyền thừa nhận rằng quy trình này cần được cải thiện, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng nếu không có sự huy động thì không thể giữ vững mặt trận và đảm bảo quốc phòng.
Như vậy, lập trường của Budanov rất rõ ràng: huy động lực lượng là điều không thể tránh khỏi, và nhiệm vụ chính là làm cho quá trình đó nhân đạo và công bằng nhất có thể.