|
Moskva không đánh giá cao đề xuất của Tổng thống Zelensky về việc để người dân Ukraine quyết định việc nhượng lãnh thổ ở Donbass. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine tri ân những cuộc tái chiếm quan trọng bằng một chuyến thăm tiền tuyến.
Ukraine: Nga bác bỏ trưng cầu dân ý Donbass của Volodymyr Zelensky
© AFP
Nga đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc để người dân Ukraine quyết định bằng trưng cầu dân ý đối với việc nhượng lãnh thổ ở Donbass. “Khu vực này là lãnh thổ của Nga”, ông Yuriy Ushakov tuyên bố, theo hãng thông tấn Nga Interfax. Ushakov là cố vấn chính sách đối ngoại của người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin và với tư cách là một nhà đàm phán, ông được giao phụ trách các cuộc thương lượng về nỗ lực hòa bình tại Ukraine.
Trong những phát biểu về Donbass, Ushakov đã viện dẫn Hiến pháp Nga: chỉ vài tháng sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, Nga đã sáp nhập Donbass – gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk – cũng như các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia vào lãnh thổ Nga thông qua sửa đổi hiến pháp, bất chấp luật pháp quốc tế.
Những vùng lãnh thổ này hiện đang là trọng tâm của các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine. Zelensky cho biết vào thứ Năm rằng chỉ người dân Ukraine mới có quyền quyết định các vấn đề lãnh thổ, chẳng hạn thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Ushakov nói rằng mục tiêu của Zelensky là đưa những đề xuất “không thể chấp nhận được” vào kế hoạch hòa bình với Mỹ trong quá trình đàm phán, từ góc nhìn của Nga.
Điện Kremlin: Có thể là khu vực không có binh sĩ – nhưng muốn có Vệ binh Quốc gia
Quan chức Điện Kremlin cũng cho biết Nga hiện vẫn chưa xem các tài liệu được thảo luận bởi các đại diện hàng đầu của các quốc gia châu Âu. Theo Ushakov, một phiên bản mới của kế hoạch hòa bình có thể còn tồi tệ hơn và không thể chấp nhận đối với Nga. Ông cũng nhắc lại yêu cầu của Nga rằng Ukraine phải rút quân khỏi Donbass thì mới có thể đạt được lệnh ngừng bắn.
Theo Interfax, Ushakov cũng đề cập khả năng cả quân đội Nga lẫn Ukraine đều không được đóng quân tại Donbass – thay vào đó là Vệ binh Quốc gia Nga và cảnh sát. “Sẽ có đầy đủ mọi thứ cần thiết để duy trì trật tự và tổ chức đời sống”, Interfax dẫn lời vị cố vấn Điện Kremlin.
Vệ binh Quốc gia Nga được trang bị vũ khí và có quyền hạn mang tính quân sự, đồng thời cũng được sử dụng trong chiến tranh.
Cả hai bên đều tuyên bố đạt được thắng lợi trên mặt trận
Trước đó, vào thứ Năm, người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin đã nói về những thành công mới trong đà tiến quân tại Donbass và cho rằng Nga cũng có thể đạt được các mục tiêu chiến tranh của mình trên chiến trường. Mục tiêu là đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi phần lãnh thổ trong khu vực này mà Moskva chưa kiểm soát.
Về phía Ukraine, nước này cho biết đã tiến hành một cuộc phản công thành công tại khu vực Kharkiv vào thứ Sáu. Quân đội Ukraine tuyên bố đã tái chiếm hai ngôi làng ở vùng Kharkiv, phía đông bắc Ukraine. Các làng Kindrashivka và Radkivka, cùng các khu vực phía bắc của thành phố chiến lược Kupyansk, đã được “giải phóng”, theo thông báo của lữ đoàn Ukraine Chartia trên các nền tảng trực tuyến. Việc đột phá tới sông Oskil cũng đã cắt đứt tuyến tiếp tế của lực lượng vũ trang Nga.
Trong chuyến thăm tiền tuyến vào thứ Sáu, Zelensky đã cố ý xuất hiện ở vùng ngoại ô Kupyansk. “Người Nga đã nói rất nhiều về (việc chiếm được) Kupyansk – và chúng ta thấy thực tế ra sao”, nguyên thủ quốc gia nói trong một đoạn video. Ông xuất hiện với áo chống đạn – nhưng không đội mũ bảo hiểm – trước phông nền là tấm bia lối vào làng đã bị phá hủy. Ông cảm ơn các binh sĩ vì sự cống hiến của họ. “Hôm nay, việc đạt được kết quả trên mặt trận là cực kỳ quan trọng để Ukraine có thể đạt được kết quả trên mặt trận ngoại giao”, ông nói.

Quân đội Nga đã tuyên bố chiếm được Kupyansk vào cuối tháng 11. Trước đó, Nga từng chiếm thành phố này vào năm 2022, nhưng quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát vào cuối năm 2022. Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga một lần nữa đạt được những bước tiến tại Ukraine.
Ukraine: Russland lehnt Wolodymyr Selenskyjs Donbass-Referendum ab
|