Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 9/4, tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố nước này đã nhiều lần tập kích thành công các sân bay quân sự của Nga, khiến đối phương phải di chuyển phi cơ từ những căn cứ cách tiền tuyến 100-150 km đến địa điểm cách chiến tuyến khoảng 200-300 km.
"Chúng tôi đã phá hủy thành công một oanh tạc cơ tầm xa Tu-22M3 của Nga cách đây vài ngày. Nó bị máy bay không người lái (UAV) đánh trúng khi vừa hạ cánh. Chiếc phi cơ đó có giá khoảng 100 triệu USD", ông Syrsky nói, nhưng không đưa ra bằng chứng hay nêu thêm thông tin.

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 9/4. Ảnh: LB
Tờ Ukrainska Pravda trước đó dẫn nguồn tin từ Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết nước này hôm 5/4 tiến hành chiến dịch hiệp đồng nhằm vào ba căn cứ không quân của Nga, trong đó có sân bay Engels.
Nguồn tin tuyên bố đòn đánh đã khiến ba oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS ở sân bay Engels bị hư hại nặng, song không đề cập máy bay Tu-22M3 và cũng không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về những thông tin này.
Giới chức Nga hôm 2/4 nói một oanh tạc cơ Tu-22M3 bị rơi do trục trặc kỹ thuật ở tỉnh Irkutsk thuộc vùng Siberia, khiến một thành viên tổ bay thiệt mạng.
Liên Xô phát triển dòng oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M từ cuối những năm 1960. Biến thể nâng cấp sâu Tu-22M3 lần đầu cất cánh năm 1977 và biên chế 6 năm sau đó, chủ yếu làm nhiệm vụ tuần tra và sẵn sàng tấn công các biên đội tàu sân bay Mỹ.
Tu-22M3 có phi hành đoàn 4 người, tốc độ tối đa gần 2.000 km/h, tầm bay 6.800 km và bán kính chiến đấu 2.500 km. Máy bay có thể mang theo ba tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22/Kh-32 với tầm bắn 600 km, 6-10 tên lửa đạn đạo Kh-15 hoặc 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
Ngoài tên lửa, Tu-22M3 có thể mang theo 69 quả bom FAB-250, 18 bom FAB-500, 8 bom FAB-1500 hoặc các loại thủy lôi, tùy thuộc nhiệm vụ.

Oanh tạc cơ Tu-22M3 diễn tập trên bầu trời Moskva tháng 5/2022. Ảnh: Reuters
Liên Xô và Nga sản xuất gần 500 chiếc Tu-22M các loại, trong đó 268 máy bay thuộc phiên bản Tu-22M3.
Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh, quân đội Nga đang vận hành gần 60 máy bay Tu-22M3 và triển khai tại 4 căn cứ. Ít nhất hai chiếc đã nâng cấp toàn diện lên chuẩn Tu-22M3M, Bộ Quốc phòng Nga đặt mục tiêu hiện đại hóa khoảng 30 máy bay và tăng tuổi thọ hoạt động của chúng lên 40-45 năm.
Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Kyiv Post)
https://vnexpress.net/ukraine-tuyen-bo-pha-huy-oanh-tac-co-100-trieu-usd-cua-nga-4872060.html