Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi gây thêm áp lực lên Nga để buộc Moscow đồng ý với một lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky nhấn mạnh rằng đề xuất ngừng bắn của Mỹ đã được đưa ra từ lâu nhưng Nga vẫn chưa có phản hồi thích hợp.
Ông cho rằng "nếu có áp lực thực sự lên Nga, lệnh ngừng bắn đã có thể xảy ra". Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những quốc gia đã gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép lên Điện Kremlin.
Chỉ riêng trong đêm thứ Bảy, Ukraine đã hứng chịu hơn 172 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, bao gồm cả ở thành phố Dnipro, nơi bốn người thiệt mạng và 24 người khác bị thương. Các khu vực Kharkiv và Sumy cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Zelensky khẳng định rằng những cuộc tấn công này không chỉ nhắm vào người dân Ukraine mà còn phá hoại các nỗ lực quốc tế nhằm kết thúc chiến tranh bằng con đường ngoại giao. Ông kêu gọi một phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, nhấn mạnh rằng "Nga phải bị ép buộc hòa bình, chỉ có sức ép mới có tác dụng".
Nga đã từ chối đề xuất ngừng bắn 30 ngày trên biển, trên bộ và trên không của Mỹ từ ngày 11/3, đưa ra hàng loạt điều kiện, bao gồm việc Ukraine từ bỏ mong muốn gia nhập NATO và công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga sáp nhập. Ukraine kiên quyết bác bỏ yêu cầu này.
Ngoài ra, thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, được Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, cũng không được duy trì. Cả hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm và gây thiệt hại nghiêm trọng. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn ba năm, gây ra tổn thất nặng nề.
Chiến tranh Ukraine: Zelensky kêu gọi Mỹ gây áp lực nhiều hơn lên Nga
|