Từ đầu ngày đến nay đã xảy ra 124 trận giao tranh, địch phóng 01 tên lửa và 60 lần không kích và bắn 86 tên lửa phòng không.
Ngoài ra, còn sử dụng 1.038 máy bay không người lái kamikaze và thực hiện 4.895 cuộc tấn công vào các khu định cư và vị trí của quân đội ta.
Tình hình trên các tuyến đường
Trên hướng Kharkiv, địch đã sáu lần cố gắng đột phá tuyến phòng thủ của quân ta tại khu vực định cư Vovchansk.
Sáu cuộc tấn công đã bị quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi theo hướng Kupyansk ở các khu vực Golubivka, Kruglyakivka, Zagryzove và Pishchane. Một cuộc đụng độ đang diễn ra.
Hai mươi cuộc tấn công của quân xâm lược đã bị quân đội Ukraine chặn đứng tại các khu định cư Kopanky, Novomykhaylivka, Nove, Zelena Dolyna, Yampolivka, Torske và Ivanivka theo hướng Lymansky. Sáu cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra.
Trên hướng Siversky, địch đã thực hiện bốn hoạt động tấn công ở khu vực Bilogorivka và Ivano-Daryivka, hai trận chiến vẫn đang diễn ra.
Trên hướng Kramatorsk, quân phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi ba nỗ lực tiến quân của quân xâm lược vào các khu vực Chasovy Yar, Andriivka và hướng Predtechyny. Một cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra.
Theo hướng Toretsk, quân xâm lược đã tấn công vào vị trí phòng thủ của chúng tôi 18 lần trong ngày hôm nay gần Dachny, Druzhba, Diliivka và Toretsk. Lực lượng phòng thủ đang kiên cường ngăn chặn cuộc tấn công và đẩy lùi mọi cuộc tấn công của kẻ thù.
Kẻ thù đang tấn công dữ dội vào lực lượng phòng thủ Ukraine theo hướng Pokrov. Kẻ thù đã thực hiện 30 hành động tấn công. Hoạt động lớn nhất của quân chiếm đóng Nga là ở các khu định cư Zelenye Pole, Elizavetivka, Lysivka, Udachne, Preobrazhenka, Bogdanivka và Andriivka. Ba cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra.
Kẻ thù cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào khu vực các khu định cư Pokrovsk, Zorya, Oleksandropil, Nova Poltavka và Grodivka.
Theo ước tính sơ bộ, hôm nay theo hướng này, quân ta đã tiêu diệt được 89 tên chiếm đóng và làm bị thương 77 tên khác. 5 xe ô tô, 5 xe máy, một trạm điều khiển UAV và 3 khẩu pháo của địch đã bị phá hủy. Một xe chiến đấu bọc thép, một hệ thống pháo phản lực Grad và hai khẩu pháo cũng bị hư hỏng đáng kể.
Theo hướng Novopavlivske, các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công theo hướng Konstantinopol, Dniproenergia và Rozlyv. Cho đến nay đã có hai cuộc đụng độ. Kẻ thù đã tiến hành một cuộc không kích vào khu vực định cư Komar.
Tại Hulyaipil, quân phòng thủ đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của địch ở khu vực Novosilka và Pryvilne. Kẻ thù đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các khu định cư Shevchenko, Novodarivka, Novopil và Hulyaipole.
Về hướng Orikhiv, kẻ xâm lược không tiến hành các hoạt động tấn công tích cực, tuy nhiên, chúng đã tiến hành các cuộc không kích vào khu vực Novodanylivka và Novoandriivka.
Trên hướng sông Dnieper, địch đã từng cố gắng tấn công vào vị trí của quân ta nhưng không thành công.
Trên hướng Kursk, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 5 đợt tấn công của quân xâm lược, tổng cộng đã có 23 cuộc đụng độ được ghi nhận. Kẻ thù đã thực hiện 12 cuộc không kích, thả 15 quả bom có điều khiển vào các khu định cư và vị trí của Lực lượng Phòng vệ. Ngoài ra, lực lượng này còn thực hiện 207 cuộc tấn công bằng pháo binh, trong đó có tám cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt.
Tình hình ở các khu vực khác không có thay đổi đáng kể.