Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 21/08/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Ucraina >
  Trận đổ bộ của Thủy quân lục chiến Ukraina ở tả ngạn sông Dnepr Trận đổ bộ của Thủy quân lục chiến Ukraina ở tả ngạn sông Dnepr , Người xứ Nghệ Kiev
 
Ngày 17 tháng 10, Thủy quân lục chiến Ukraine đã đổ bộ thành công vào Pishchanivka và Poima bên tả ngạn sông Dnieper ở Kherson Oblast và thiết lập các vị trí đầu cầu.
 
Sau khi mất hai ngôi làng, quân Nga được lệnh phá hủy đầu cầu bằng mọi giá và bắt đầu tấn công Poima và Pishchanivka. Pháo binh và máy bay không người lái của Ukraina đã tìm kiếm bất kỳ quân Nga nào đang di chuyển ở bờ trái và tiêu diệt chúng khi
chúng tiếp cận các vị trí của Ukraina.
Một trong những đoạn video cho thấy cảnh một chiếc xe tải chở đầy đạn dược của lực lượng tấn công Nga bị phá hủy. Một video khác cho thấy người điều khiển máy bay không người lái Ukraine đuổi theo một chiếc ô tô đưa hệ thống súng cối đến gần Poima hơn.
Mặc dù một số nguồn tin của Nga cho rằng người Nga đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng. Tuy nhiên, ngày hôm sau họ buộc phải thừa nhận rằng giao tranh ở Pishchanivka vẫn đang diễn ra.
Cho đến nay, tình hình xung quanh hai ngôi làng này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng chắc chắn rằng người Ukraine đã có đủ thời gian để định cư tại các khu định cư ở nhiều hòn đảo hơn, như họ đã làm ở gần Cầu Antonov và Làng Trại Cossack.
Các nguồn tin Nga cho biết phía Ukraine duy trì sự hiện diện thường trực bất chấp các cuộc không kích liên tục. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì người Ukraine đã thiết lập trước 20 km căn cứ liên tục trên các hòn đảo dọc sông Dnieper, điều này cho phép họ dễ dàng luân chuyển, sơ tán và cung cấp đạn dược cho quân đội của mình.
Sau khi đột phá tuyến Dnipro của Nga tại Poima và Pishchanivka, Ukraine quyết định mở rộng hoạt động bằng cách thiết lập đầu cầu thứ hai - một hoạt động tỏ ra thành công hơn lần trước.
Vì vậy, trong khi người Nga vẫn đang nỗ lực tiêu diệt quân Ukraine tại khu vực vị trí đầu cầu Pishchaka và Poima thì Ukraine đã đổ bộ thêm một lực lượng khác vào Klinki, cách đầu cầu đầu tiên 15 km về phía Đông Bắc.
Video của Nga cho thấy hai lực lượng tấn công của Ukraine đã vượt sông Dnieper và bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía các khu định cư. Sau đó, các nguồn tin Nga cho biết quân Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga trong khu vực và thiết lập được chỗ đứng trong làng. Những ngày tiếp theo, Klinky nắm toàn quyền kiểm soát.
Các chỉ huy Ukraine dường như cũng đã rút ra bài học từ cuộc đổ bộ đầu tiên vài ngày trước đó, khi lực lượng tấn công sử dụng các chiến thuật hơi khác nhau.
Lần này thay vì tập trung vào việc giữ vững khu định cư và chờ đợi phản công của Nga ở đó, quân Ukraine đã di chuyển ra xa ngôi làng hơn.
Theo nguồn tin của Nga, họ tiến gần hai km về phía nam và cố thủ trong hàng cây. Đây là một động thái rất thông minh vì nó mang lại nhiều không gian hơn để cơ động và quan trọng hơn là tạo ra một vùng đệm cần thiết để tiến hành luân chuyển, sơ tán và chuyển quân mới cũng như thiết bị hạng nhẹ qua Dnieper đến hỗ trợ các vị trí ở quận bờ đông một cách an toàn.
Khi quân Nga phản công, họ khó có thể tiến sâu vào các khu định cư do quân Ukraine nằm trong hàng cây. Có vẻ như tại một thời điểm nào đó, cái giá phải trả cho cuộc phản công trở nên quá cao và người Nga bắt đầu chủ yếu dựa vào các cuộc không kích. Bất chấp sự kháng cự của Nga, quân Ukraine vẫn giữ được đầu cầu và tiếp tục hoạt động.
Để ngăn chặn quân Ukraine tiếp tục đổ bộ qua sông trên diện rộng, Nga buộc phải điều động thêm quân tới khu vực.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã đánh giá tình hình và kết luận rằng quân đội Ukraine có thể cung cấp đầy đủ vật tư và quân tiếp viện để triển khai lực lượng đổ bộ này.
Ngoài ra, các nguồn tin của Nga cho biết khả năng sử dụng các cuộc không kích của họ thực sự đã giảm do điều kiện thời tiết bất lợi.
Trong khi nhiều nguồn tin Nga cảnh báo về một chiến dịch đổ bộ quy mô lớn sắp xảy ra và một cuộc phản công bất ngờ ở khu vực Kherson, một số nhà phân tích quân sự cho rằng mục tiêu khiêm tốn của lực lượng Ukraine ở đây có thể là buộc người Nga phải huy động càng nhiều quân càng tốt, qua đó. làm gián đoạn các hoạt động phòng thủ của họ gần Tokmok hoặc các hoạt động tấn công của họ gần Avdievka.
Tuy nhiên, nếu Nga từ chối tăng quân bảo vệ bờ đông sông, một chiến dịch đổ bộ quy mô lớn có thể xảy ra.
Lưu ý: Hôm qua Nga không kích quy mô lớn và lâu dài, pháo kích vào vị trí tiền phương đầu cầu mới xây đầu tiên của Ukraine gần giao lộ M17 và T2206, Ukraine buộc phải rút lui về vị trí đầu cầu.
Tuy nhiên, do thiết lập vùng đệm ở vị trí Klinki nên khu vực này vẫn do Ukraine kiểm soát.
Hiện hai bên đang triển khai quân đến khu vực vị trí đầu cầu bên tả ngạn.
 
https://www.facebook.com/groups/1106009653868777
 
 

  Các Tin khác
  + CUỘC GẶP GIỮA ZELENSKY VÀ PUTIN KHÓ CÓ THỂ DIỄN RA TRONG THỜI GIAN TỚI: AXIOS NÊU LÝ DO (21/08/2025)
  + NGA ĐỀ NGHỊ "BẢO ĐẢM AN NINH" CHO UKRAINA: CỘNG ĐỒNG MẠNG CƯỜI NHẠO TUYÊN BỐ CỦA LAVROV (21/08/2025)
  + "UKRAINA BIẾT CÁCH TIÊU DIỆT NGƯỜI NGA, CÒN CÁC BẠN THÌ CHƯA": ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI BA LAN GIẢI THÍCH LÝ DO VÌ SAO KINH NGHIỆM CỦA UKRAINA CÓ GIÁ TRỊ VỚI NATO VÀ NƯỚC NÀY NÊN GIA NHẬP LIÊN MINH (21/08/2025)
  + TRUMP GỌI CRIMEA LÀ "MỘT VÙNG ĐẤT RỘNG LỚN, CÓ KÍCH THƯỚC BẰNG TEXAS, NẰM NGAY GIỮA ĐẠI DƯƠNG" (21/08/2025)
  + TỔNG TƯ LỆNH SYRSKY: CHÚNG TÔI ĐANG GIẢI PHÓNG LÃNH THỔ UKRAINA, CÁC ĐƠN VỊ ĐANG ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG (21/08/2025)
  + WSJ: ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP VỚI ZELENSKY SẼ TRÁI NGƯỢC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU MÀ PUTIN ĐÃ RAO BÁN CHO NGƯỜI NGA (21/08/2025)
  + CÓ 4 KỊCH BẢN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DỰ ĐOÁN NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA SAU CUỘC GẶP GIỮA TRUMP VÀ ZELENSKY (20/08/2025)
  + THE TELEGRAPH: HÒA BÌNH VỚI NGA CÓ THỂ DẪN ĐẾN THẢM HỌA CHO UKRAINA VÀ CÁC ĐỒNG MINH (20/08/2025)
  + "PHÁO ĐÀI CHỐNG LẠI NGƯỜI HUNG": LẬP LUẬN CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU ĐÃ GÂY ẤN TƯỢNG MẠNH ĐỐI VỚI TRUMP, VÌ SAO KHÔNG NÊN TRAO DONBAS CHO PUTIN (20/08/2025)
  + TRUMP ĐÃ ÔN HÒA HƠN, CÒN PUTIN BỊ ĐẨY VÀO CHÂN TƯỜNG: CUỘC HỌP Ở NHÀ TRẮNG ĐÃ THAY ĐỔI MỘT SỐ CỤC DIỆN (20/08/2025)
  + LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINA PHÁ HỦY TUYẾN ĐƯỜNG SẮT KẾT NỐI NGA VỚI ZAPORIZHYA BỊ CHIẾM ĐÓNG (20/08/2025)
  + TỔNG THỐNG PHÁP MACRON MÔ TẢ VỀ PUTIN: "KẺ ĂN THỊT NGƯỜI NGAY TRƯỚC CỬA NHÀ CHÚNG TA" (20/08/2025)
  + QUÂN ĐỘI UKRAINA PHÁ HỦY MỘT RADAR KASTA-2E2 "KHỦNG" CỦA NGA TRỊ GIÁ 60 TRIỆU USD TẠI CRIMEA (20/08/2025)
  + Người ta biết gì về tên lửa hành trình Flamingo và liệu nó có vươn tới được Moscow và cơ sở sản xuất Shahediv hay không? (20/08/2025)
  + HẬU QUẢ NHÂN KHẨU VÀ ĐỊA CHÍNH TRỊ TỪ CUỘC CHIẾN UKRAINE VÀ TỪ “TIỀN TỬ TRẬN” ĐẾN NGUY CƠ TRUNG QUỐC HÓA VÙNG VIỄN ĐÔNG NGA (11/08/2025)
  + Azerbaijan có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Ukraine do các cuộc tấn công của Nga, truyền thông đưa tin (11/08/2025)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ GRAHAM: CHỈ CÓ QUÂN ĐỘI HÙNG MẠNH NHẤT CHÂU ÂU LÀ UKRAINA MỚI CÓ THỂ NGĂN CHẶN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ BA (11/08/2025)
  + MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TẤN CÔNG CỘNG HÒA KOMI, Ở CÁCH UKRAINA 2.000 KM (11/08/2025)
  + BỘ TỔNG THAM MƯU XÁC NHẬN CUỘC TẤN CÔNG CỦA UAV TẠI NHÀ MÁY LỌC DẦU SARATOV CỦA NGA (11/08/2025)
  + Pugacheva lên tiếng: Thông điệp ẩn gửi Putin gây bão mạng (10/08/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 8
Total: 73796377

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July