|
Bài viết của David Schmitz
Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Hôm thứ Bảy, ngày 24/10, nhiều khu vực của Nga ghi nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Trong khi đó, Ukraine thông báo kết nối với hệ thống Starlink đã ổn định trở lại. Trước đó, việc hạn chế tốc độ dịch vụ Internet vệ tinh của Mỹ đã gây ra những xáo trộn và bất đồng với Washington.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, một doanh nghiệp quốc phòng chuyên sản xuất linh kiện điện tử phục vụ tên lửa và máy bay tại tỉnh Oryol của Nga đã bị tấn công. Những đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một quả cầu lửa bùng lên phía trên thành phố của Nga.
Ngoài ra, một nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa tại tỉnh Samara cũng bị tấn công. Theo các thông tin được công bố, tại đây đã xảy ra một vụ nổ và hỏa hoạn.
Ukraine tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga
Chính quyền Nga xác nhận cuộc tấn công tại tỉnh Oryol. Ít nhất ba người thiệt mạng. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát của một tòa nhà trong khuôn viên nhà máy. Ngoài ra, có tám người bị thương.
Như thường lệ, giới chức Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Cũng xuất hiện các báo cáo về một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một “trung tâm công nghiệp” tại thành phố Omsk của Nga. Chính quyền địa phương xác nhận khu vực này bị UAV tấn công.
Cháy lớn tại Omsk
Hôm thứ Bảy, nhiều đoạn video lan truyền trên các kênh Telegram được cho là ghi lại một vụ hỏa hoạn lớn tại Omsk.
Theo một số thông tin, một nhà máy hóa dầu đã bị đánh trúng. Hình ảnh cũng cho thấy một trung tâm logistics của Ozon, doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến của Nga, có thể nằm trong số các mục tiêu bị tấn công. Tuy nhiên, những đoạn video này chưa thể được xác minh độc lập.
Thành phố Omsk nằm cách biên giới Ukraine hơn 2.500 km. Đây cũng là nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, cơ sở từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công bằng UAV của Ukraine.
Crimea mất điện diện rộng: “Toàn bộ bán đảo không có điện”
Sau một cuộc tấn công nhằm vào trạm biến áp, bán đảo Crimea của Ukraine, hiện bị Nga sáp nhập trái phép, được cho là đã xảy ra tình trạng mất điện nghiêm trọng trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy.
“Toàn bộ bán đảo không có điện”, một số kênh Telegram thông báo.
Các cơ quan chức năng do Nga kiểm soát tại Crimea xác nhận tình trạng mất điện. Chính quyền thành phố Sevastopol cho biết thành phố “tạm thời không có điện do một cuộc tấn công của đối phương”.
Theo báo Kyiv Independent, các hình ảnh vệ tinh của NASA cho thấy dấu hiệu về một cuộc tấn công nhằm vào trạm biến áp tại vùng Krasnodar của Nga. Theo tờ báo Ukraine, điện được truyền từ khu vực này tới bán đảo Crimea.
Ukraine thông báo kết nối Starlink đã ổn định trở lại
Tại Kyiv, một thông tin được hoan nghênh là kết nối với dịch vụ Internet Starlink của Mỹ đã hoạt động ổn định trở lại.
“Starlink và Starshield đã hoạt động trở lại với tốc độ như trước khi tất cả những hạn chế này được áp dụng. Hiện tại, tốc độ đã đáp ứng đúng nhu cầu của chúng tôi”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.
Starshield là phiên bản quân sự của hệ thống Starlink.
“Điều này có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động hậu cần ở tiền tuyến và việc bảo vệ Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhiều ngày liên tiếp chỉ trích gay gắt việc hạn chế tốc độ Internet vệ tinh của Mỹ. Trong khi đó, tại Washington, vẫn tồn tại bất đồng về việc ai là người ra lệnh hạn chế: Elon Musk, chủ sở hữu Starlink, hay Nhà Trắng.
Hiện ông Zelensky đang tích cực thúc đẩy việc bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không đã được cam kết viện trợ.
“Có những gói viện trợ mà chúng tôi vẫn đang chờ đợi”, ông Zelensky nói trong một thông điệp video.
“Đó là các gói viện trợ từ Mỹ cũng như từ những đối tác châu Âu của chúng tôi. Những gói viện trợ mà các quyết định chính trị đã được đưa ra từ trước”.
Ông Zelensky mỉa mai Vladimir Putin
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky gây chú ý khi chia sẻ những tâm sự khá riêng tư trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News.
Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy bị tổn thương khi bị chỉ trích là người vô ơn hay không, nhà lãnh đạo Ukraine ban đầu trả lời rằng mọi người đều có quyền suy nghĩ về ông theo cách họ muốn.
Tuy nhiên, trước câu hỏi tiếp theo, ông thừa nhận rằng những lời cáo buộc như vậy “đương nhiên” khiến ông cảm thấy bị tổn thương.
“Tôi là một người bình thường, tôi cũng chỉ là một con người”, ông Zelensky nói, trước khi đưa ra lời mỉa mai nhằm vào nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin.
“Có lẽ tôi không phải là một nhà nhân đạo vĩ đại như Putin”, Tổng thống Ukraine nói với nụ cười trên môi, rồi tiếp tục: “Nhưng dù sao, tôi thực sự đang cố gắng hết sức mình”.
“Có những đối tác như tôi vẫn tốt hơn”
Phát biểu này của ông Zelensky ám chỉ những lời ca ngợi gây tranh cãi mà đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dành cho Tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp hồi tuần trước.
Ông Zelensky tiếp tục khẳng định lòng biết ơn đối với các đối tác quốc tế và Mỹ.
“Tôi thực sự biết ơn các đối tác của chúng tôi và người Mỹ”, ông nói. Tuy nhiên, ông cho rằng mình không thể thể hiện lòng biết ơn “trong từng giây phút”.
“Nếu có người cứ liên tục muốn tôi phải bày tỏ lòng biết ơn, hết lần này đến lần khác, thì tôi thấy điều đó thật kỳ lạ”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc có những đối tác như ông — những người bày tỏ lòng biết ơn khi thực sự cảm nhận được điều đó — tốt hơn là phải tỏ ra biết ơn trong mọi khoảnh khắc rồi trở thành người như Putin.
Theo ông Zelensky, nhà lãnh đạo Điện Kremlin luôn nhấn mạnh rằng mình biết ơn người khác.
“Nhưng khi bạn quay lưng bước đi, thì một con dao sẽ được đâm vào lưng bạn”, Tổng thống Ukraine nói.
Selenskyj scherzt über Putin: Ukraine greift Ziele tief in Russland an – Starshield wieder stabil
|