Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 24/10/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina >
  Hillary Clinton gọi Trump là “con rối của Putin” và đưa ra ba lý do Hillary Clinton gọi Trump là “con rối của Putin” và đưa ra ba lý do , Người xứ Nghệ Kiev
 

Kölner Stadt-Anzeiger

Bài viết của David Schmitz 

Cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã chỉ trích gay gắt chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Nga. Trên nền tảng X, cựu Ngoại trưởng Mỹ gọi ông Trump là “con rối của Putin”, cho rằng ông đang phục vụ lợi ích của Moskva.

Đầu tuần này, bà Clinton đã nhắc lại dấu mốc tròn 10 năm kể từ một sự kiện trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Khi đó, trong cuộc tranh luận với ông Trump, bà Clinton từng cáo buộc đối thủ cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đang phục vụ lợi ích của Nga.

Mười năm sau, nữ chính trị gia Đảng Dân chủ dường như cho rằng những cảnh báo trước đây của mình đã được chứng thực. Bà đưa ra ba lý do liên quan đến các diễn biến hiện nay.

Hillary Clinton cho rằng Trump đang đi theo con đường của Putin: Thỏa thuận dầu diesel, hạn chế Starlink và dỡ bỏ trừng phạt

“Trump đã đàm phán một thỏa thuận theo đó Mỹ sẽ mua dầu diesel của Nga”, bà Clinton viết trên nền tảng X, đồng thời mô tả thỏa thuận với Moskva là “phao cứu sinh kinh tế dành cho Putin”.

 

Bà Clinton cũng đề cập đến sự hỗn loạn xung quanh việc hạn chế Starshield — phiên bản phục vụ mục đích quân sự của dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

Theo bà, ông Trump và tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu Starlink, đã đổ lỗi cho nhau về chỉ thị làm chậm kết nối vệ tinh Starlink trên lãnh thổ Ukraine, gây cản trở khả năng phòng thủ của nước này trong một cuộc tấn công dữ dội của Nga.

Lý do thứ ba mà bà Clinton nhắm vào vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa là việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

“Trump đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga mà Quốc hội từng thúc đẩy áp đặt dưới sự lãnh đạo của người bạn quá cố của ông ấy, Lindsey Graham”, bà Clinton viết.

Hillary Clinton gia tăng chỉ trích Donald Trump

Tuy nhiên, bà Clinton không chỉ dừng lại ở những lời chỉ trích trên mạng xã hội. Trong một chương trình podcast với nhà báo Kara Swisher, bà tiếp tục công kích ông Trump.

Bà Clinton cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể nắm giữ những thông tin bất lợi về ông Trump. Bà đưa ra nhận định này trong bối cảnh ông Trump phản đối việc công bố hồ sơ Epstein. Tuy nhiên, bà Clinton không đưa ra bằng chứng chứng minh giả thuyết của mình.

Ảnh tư liệu: Donald Trump (trái) và Hillary Clinton trong cuộc tranh luận thuộc chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: IMAGO/ZUMA Press Wire.

Trong chương trình podcast, bà Clinton cũng cảnh báo rằng tham vọng của Putin không chỉ giới hạn ở Ukraine.

Theo bà, ông Trump dường như cũng đang hướng tới việc phân chia thế giới thành các phạm vi ảnh hưởng. Theo cách phân chia mà bà Clinton mô tả, Mỹ sẽ kiểm soát khu vực phía tây của bán cầu, Nga và châu Âu thuộc phạm vi của Putin, còn phần còn lại của thế giới sẽ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phản đối kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Trump, Putin và Tập Cận Bình

Bà Clinton đề cập đến khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa ông Trump, ông Putin và ông Tập Cận Bình — ý tưởng gần đây được nhà lãnh đạo Điện Kremlin đưa ra. Theo đề xuất này, ba nguyên thủ sẽ thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh mà không có sự tham gia của Ukraine.

Khả năng diễn ra cuộc gặp ba bên này cũng gây lo ngại tại Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cảnh báo rằng một cuộc gặp không có sự tham gia của Kyiv có thể khuyến khích Moskva kéo dài chiến tranh.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng những bước đi của ông Trump dường như là nỗ lực gây sức ép buộc Ukraine đầu hàng.

Hillary Clinton nhắc lại cáo buộc: “Con rối tự nguyện của Putin”

Trong chương trình podcast, bà Clinton một lần nữa khẳng định những nhận định của mình về ông Trump.

Khi được hỏi liệu có tiếp tục gọi ông Trump là “con rối tự nguyện của Putin” hay không, nữ chính trị gia Đảng Dân chủ trả lời:

“Ông ấy là con rối tự nguyện của Putin, người đang giúp đỡ Putin.”

Hôm thứ Sáu, ngày 23/10, bà Clinton cũng đăng tải một đoạn trích từ chương trình podcast lên mạng xã hội.

“Tại sao Trump lại nhượng bộ Nga nhiều đến vậy vào thời điểm này? Tôi cho rằng có ba lý do”, bà Clinton viết kèm đoạn video ngắn, trong đó bà giải thích ba dấu hiệu đã đề cập trước đó.

Jahrestag für einstige Prophezeiung: Hillary Clinton nennt Trump „Putins Marionette“ – und liefert drei Gründe


  Các Tin khác
  + Lực lượng Quốc phòng Ukraine công bố thời điểm ngừng bắn tại Oleshky (24/10/2026)
  + “Càng nhiều tiền, càng nhiều người chết”: Kasparov cảnh báo việc nới lỏng trừng phạt đối với Moskva (24/10/2026)
  + Quân đội Putin chịu thất bại nghiêm trọng: Mất hơn 240 km² lãnh thổ kể từ đầu tháng 9 (24/10/2026)
  + Vũ khí cho Ukraine – nhanh hơn, rẻ hơn: NATO đưa ra một quyết định quan trọng (24/10/2026)
  + Ukraine cảnh báo về vũ khí giá rẻ mới của Nga: Tên lửa hành trình có thể sớm vượt qua mối đe dọa từ UAV Shahed (24/10/2026)
  + Vladimir Putin: Nhà lãnh đạo Điện Kremlin chịu sức ép – mưa UAV, xe tăng rút khỏi tiền tuyến và những đồn đoán về nỗi sợ cái chết (24/10/2026)
  + Sơ tán, hỗn loạn được ghi nhận: Nga cáo buộc Ukraine mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Moskva bằng UAV và khinh khí cầu mang bom (24/10/2026)
  + Giáng đòn vào quân đội Putin: Kyiv thông báo đánh trúng sở chỉ huy và trung tâm điều khiển UAV (23/10/2026)
  + AfD có tiết lộ bí mật cho Putin? “Các cơ quan an ninh vô cùng lo ngại” (23/10/2026)
  + Ukraine ra lệnh sơ tán một phần các thành phố trọng yếu ở tiền tuyến (23/10/2026)
  + Quân đội Putin giấu hệ thống tên lửa dưới tán cây – nhưng dường như quên mất mùa thu sẽ khiến lá rụng (23/10/2026)
  + 17 tàu đánh cá của Putin bị bóc trần là tàu do thám – NATO: “Chưa từng thấy một con cá nào” (23/10/2026)
  + Quân đội Ukraine phấn khởi: Máy bay không người lái Đức của Helsing vẫn hoạt động khi vệ tinh gặp sự cố (23/10/2026)
  + Bộ Tổng tham mưu đã thông báo về tình hình mặt trận vào tối ngày 22 tháng 10. (23/10/2026)
  + WSJ: Trump đích thân yêu cầu Musk dỡ bỏ các hạn chế đối với Starlink dành cho Ukraine. (23/10/2026)
  + Putin bình luận về đề xuất đóng băng chiến tuyến của Zelensky (23/10/2026)
  + Điện Kremlin đã nêu tên một địa điểm khả thi cho các cuộc đàm phán mới giữa Ukraine, Mỹ và Nga. (23/10/2026)
  + Giao thông trên cầu phía Nam ở Kyiv đã được khôi phục một phần. (23/10/2026)
  + Những tín hiệu hòa bình của ông Putin trước hết là món quà dành cho ông Trump (22/10/2026)
  + Cựu Bộ trưởng Quốc phòng của ông Putin đưa ra cáo buộc nghiêm trọng: Phương Tây muốn kích động bất ổn tại Nga (22/10/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 93
Total: 91895097

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July