|
Vladyslav Balahurchyk
Biên tập viên tin tức Today.ua
Sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 6, người dân thủ đô Nga thức dậy giữa những tiếng nổ lớn từ hoạt động của hệ thống phòng không và một đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái. Thủ đô của quốc gia đang tiến hành chiến tranh đã hứng chịu một cuộc tập kích UAV diện rộng, buộc giới chức phải đóng cửa không phận khu vực.

Thị trưởng Moscow, Sergey Sobyanin, nhanh chóng trấn an người dân Nga trên kênh Telegram của mình khi báo cáo về hoạt động “thành công” của lực lượng phòng không. Theo ông, ít nhất 50 máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô.
Theo thông lệ của các quan chức Nga, Sobyanin không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về thiệt hại hoặc các vụ trúng mục tiêu, chỉ cho biết rằng các chuyên gia của lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại những nơi mảnh vỡ rơi xuống.
Mặc dù chính quyền khẳng định rằng “mọi việc đều trong tầm kiểm soát”, cuộc tấn công đã ngay lập tức làm tê liệt không phận khu vực Moscow. Cơ quan Hàng không Liên bang Nga đã chính thức xác nhận việc áp dụng kế hoạch “Kovyor” (Thảm) và áp đặt các hạn chế tạm thời đối với việc tiếp nhận cũng như cất cánh của máy bay tại bốn sân bay chính:
- Sheremetyevo International Airport
- Vnukovo International Airport
- Domodedovo International Airport
- Zhukovsky International Airport
Do đó, hàng chục chuyến bay đã bị hoãn hoặc chuyển hướng tới các sân bay dự bị.
Quy mô thực sự của thiệt hại và hậu quả của đợt tấn công hiện vẫn đang được xác minh, vì các nguồn tin chính thức của Nga không công bố chi tiết về những hư hại đối với cơ sở hạ tầng.
Nhắc lại
Đêm 18 tháng 6, Moscow cũng đã hứng chịu một đợt tấn công bằng UAV. Bài báo cho biết các máy bay không người lái Ukraine đã vượt qua hệ thống phòng thủ mặc dù ông Sobyanin tuyên bố hơn 30 UAV đã bị bắn hạ.
Theo bài viết, một số UAV đã tới được mục tiêu và gây ra vụ cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu ở Moscow. Đây là lần thứ hai trong vòng hai ngày cơ sở này bị hư hại nghiêm trọng. Đồng thời, thiệt hại cũng được ghi nhận tại khu chợ thương mại Sadovod Market, trong khi các sân bay thủ đô phải áp dụng kế hoạch “Kovyor” và tạm ngừng hoạt động.
Theo bài viết, các nhà phân tích OSINT cho rằng khu vực bảo vệ quanh nhà máy lọc dầu được bao phủ bởi hàng chục tổ hợp phòng không, nhưng UAV Ukraine vẫn vượt qua ít nhất năm hệ thống Pantsir-S1.
Bài báo nhận định rằng đòn tấn công tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế khu vực, bởi nhà máy này cung cấp gần một nửa lượng nhiên liệu diesel cho Moscow. Sau cuộc tấn công trước đó, nhà máy đã phải ngừng hoạt động, làm gia tăng sức ép đối với thị trường nhiên liệu Nga.
https://today.ua/491137-droni-znovu-atakuyut-moskvu-u-rosijskij-stolici-paralizovani-aeroporti-video/
|