Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucha, Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rằng Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbas trong vòng hai tháng, hứa hẹn "chấm dứt chiến tranh" nếu nước này tuân thủ.
Tổng thống nhấn mạnh rằng đây chỉ là sự thao túng: Moscow đang cố gắng thuyết phục Mỹ về khả năng chấm dứt xung đột nhanh chóng, nhưng trên thực tế, họ đang chuẩn bị những điều kiện mới và gây thêm áp lực.
Ông Zelensky giải thích rằng phía Nga đang nêu ra những yêu sách của mình với các nhà ngoại giao Mỹ, cố gắng tận dụng bối cảnh chính trị tại Hoa Kỳ, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Theo ông, Điện Kremlin tìm cách tạo ra ảo tưởng rằng chiến tranh có thể kết thúc nếu Ukraine từ bỏ Donbas, nhưng đây chỉ là sự khởi đầu của những yêu sách mới.
Tổng thống nhấn mạnh rằng Nga không có khả năng chiếm được Donbas trong vòng hai tháng, vì vậy tối hậu thư là một công cụ gây áp lực tâm lý và chính trị. Ông kêu gọi các đối tác không nên tin vào những "giải pháp nhanh chóng" mà Moscow đưa ra, bởi vì mục tiêu thực sự của Điện Kremlin là tiến xa hơn và đưa ra những yêu cầu mới.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì lãnh thổ mà còn vì chủ quyền quốc gia. Ông lưu ý rằng Nga hiện đang cố gắng gây áp lực lên Hoa Kỳ, nhưng chính Washington mới có cơ hội gây áp lực lên Điện Kremlin.
Như vậy, "tối hậu thư" về Donbas không phải là một lời đề nghị hòa bình, mà là một cái bẫy khác nhằm làm suy yếu vị thế của Ukraine và chia rẽ liên minh quốc tế. Kyiv khẳng định rằng không có sự nhượng bộ nào đối với kẻ xâm lược có thể trở thành cơ sở cho một kết thúc thực sự cho cuộc chiến.