Nga đã kịch liệt chỉ trích Hoa Kỳ tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gọi chiến dịch quân sự ở Venezuela và việc bắt giữ nhà độc tài Nicolas Maduro là "hành động cướp bóc".
Đáng chú ý là tại New York, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 5 tháng 1, đã tuyên bố đây là "sự vi phạm tất cả các chuẩn mực pháp lý quốc tế".
Ông Nebenzia cho rằng việc bắt giữ Maduro, đi kèm với cái chết của hàng chục công dân Venezuela và Cuba, "đã trở thành điềm báo cho sự trở lại của thời kỳ vô luật pháp và sự thống trị mạnh mẽ của Mỹ trong mắt nhiều người."
Ông cũng chỉ ra sự lên án mạnh mẽ của Nga đối với chiến dịch của Mỹ. Theo ông, sự khởi đầu của năm mới "đã gây sốc cho tất cả những người trên thế giới hy vọng rằng việc tôn trọng luật pháp quốc tế và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, cũng như dựa vào ngoại giao và tìm kiếm sự thỏa hiệp sẽ trở thành những nguyên tắc chủ chốt của chính quyền Mỹ mới."
Ông Nebenzia cũng tuyên bố rằng những nỗ lực né tránh việc đánh giá dựa trên nguyên tắc về các hành động của Mỹ tại Venezuela "của những người yêu cầu người khác thực thi Hiến chương Liên hợp quốc dường như đặc biệt đạo đức giả."
Ông nói thêm rằng chiến dịch của Mỹ "tạo động lực mới cho chủ nghĩa tân thực dân" và đe dọa các chuẩn mực và an ninh quốc tế. Ông Nebenzia nhấn mạnh: "Không thể cho phép Hoa Kỳ tự xưng là thẩm phán tối cao, người duy nhất có quyền xâm lược bất kỳ quốc gia nào, xác định kẻ phạm tội, áp đặt hình phạt và hành quyết họ, bất chấp các khái niệm về quyền tài phán quốc tế, chủ quyền và không can thiệp."