Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 09/01/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin chiến tranh Nga - Ukraina >
  EU SẼ HOÀN TOÀN TỪ BỎ KHÍ ĐỐT CỦA NGA: NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG EU SẼ HOÀN TOÀN TỪ BỎ KHÍ ĐỐT CỦA NGA: NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG , Người xứ Nghệ Kiev
 
Liên minh châu Âu sẽ có thể loại bỏ dần khí đốt của Nga. Quá trình loại bỏ sẽ diễn ra trong hai giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Theo thông cáo báo chí của Nghị viện châu Âu, 500 nghị sỹ đã ủng hộ đề xuất này vào ngày 17 tháng 12. 120 người khác bỏ phiếu chống và 32 người bỏ phiếu trắng. Biện pháp này sẽ có hiệu lực sau khi được các Bộ trưởng EU chính thức thông qua và công bố trên Công báo của EU.
* Kế hoạch loại bỏ dần khí đốt của Nga của EU như thế nào?
- Từ bỏ nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) – từ cuối năm 2026.
- Từ bỏ khí đốt qua đường ống – vào mùa thu năm 2027.
Đồng thời, dự luật cũng bao gồm các khoản phạt đối với những quốc gia vi phạm lệnh cấm, cũng như một cơ chế xử lý các tình huống khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng của EU. Dự luật quy định các quốc gia sẽ có thể mua khí đốt theo các hợp đồng ngắn hạn tối đa 4 tuần, với khả năng gia hạn.
Để loại bỏ các kẽ hở và giảm nguy cơ lách luật, các nhà điều hành sẽ phải cung cấp cho cơ quan hải quan bằng chứng chi tiết và chính xác về quốc gia xuất xứ của khí đốt trước khi nhập khẩu hoặc lưu trữ.
* Một kỷ nguyên mới trong năng lượng EU
Ông Ville Niinistö, Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp, Nghiên cứu và Năng lượng của Nghị viện châu Âu, gọi đây là một sự kiện lịch sử. Liên minh châu Âu đã thực hiện "một bước tiến khổng lồ hướng tới kỷ nguyên mới không còn phụ thuộc vào khí đốt và dầu mỏ của Nga".
"Nga sẽ không bao giờ có thể sử dụng xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch như một vũ khí chống lại châu Âu nữa. Các ưu tiên chính của chúng tôi là đẩy nhanh lệnh cấm vận chuyển khí đốt qua đường ống càng nhiều càng tốt, cấm các hợp đồng LNG dài hạn sớm hơn một năm so với kế hoạch và ngăn chặn việc lách luật các quy định mới này," - ông Niinistö nhấn mạnh.

Nghị sỹ này cho rằng, lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga là bước tiếp theo hướng tới sự độc lập khỏi các nguồn năng lượng của Nga. Do đó, ông kêu gọi Ủy ban châu Âu hành động nhanh chóng và đệ trình một đề xuất tương ứng vào đầu năm 2026.
* Điều gì sẽ thay đổi?
Theo các biện pháp được đề xuất, các nhà điều hành năng lượng sẽ có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách viện dẫn trường hợp bất khả kháng, điều này có thể bao gồm lệnh cấm nhập khẩu có tính ràng buộc pháp lý.
Việc lưu trữ tạm thời khí đốt có nguồn gốc từ Nga tại EU cũng sẽ bị cấm từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Để bịt các kẽ hở và giảm nguy cơ lách luật, các nhà điều hành sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng chi tiết hơn về quốc gia xuất xứ của họ.
Cũng từ cùng ngày đó, lệnh cấm nhập khẩu tất cả dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Nga được đề xuất, cùng với các biện pháp bảo vệ bổ sung và hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi lách luật.
Như OBOZ.UA đã đưa tin trước đó, Điện Kremlin đang cảm nhận rõ rệt tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế và các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina vào các cơ sở năng lượng. Kết quả là, doanh thu của Điện Kremlin từ xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch

  Các Tin khác
  + Chiến tranh Ukraine: Nga tuyên bố binh sĩ nước ngoài tại Ukraine là “mục tiêu hợp pháp” (09/01/2026)
  + Ukraine tấn công kho đạn dược của Nga – có thể là đòn đánh sâu nhất từ trước đến nay (09/01/2026)
  + Ông Trump tiết lộ cách ông một mình cứu Ukraine. (09/01/2026)
  + Ông Zelensky cho biết liệu việc mở rộng "ô dù hạt nhân" của Anh và Pháp sang Ukraine có được xem xét trong khuôn khổ các đảm bảo an ninh hay không. (09/01/2026)
  + Thượng nghị sĩ Graham cho biết Trump đã bật đèn xanh cho dự luật trừng phạt Nga. (09/01/2026)
  + Đại sứ quán Mỹ cảnh báo về một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine (09/01/2026)
  + TRUMP QUYẾT ĐỊNH RÚT HOA KỲ KHỎI 66 TỔ CHỨC QUỐC TẾ, TRONG ĐÓ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN UKRAINA (08/01/2026)
  + VƯƠNG QUỐC ANH SẼ GỬI 13 HỆ THỐNG PHÒNG KHÔNG RAVEN VÀ 2 NGUYÊN MẪU GRAVEHAWK CHO UKRAINA (08/01/2026)
  + TỔNG THỐNG PHÁP EMMANUEL MACRON: "HOA KỲ ĐANG XA RỜI CÁC QUY TẮC VÀ ĐỐI TÁC CỦA MÌNH" (08/01/2026)
  + "SẼ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI LỚN": WASHINGTON ĐE DỌA ÁM SÁT LÃNH ĐẠO IRAN (08/01/2026)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY: CHIẾN TRANH CÓ THỂ KẾT THÚC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 (08/01/2026)
  + TỪ NGÀY MAI, TẠI UKRAINA NHIỆT ĐỘ BAN ĐÊM SẼ XUỐNG ĐẾN - 20°C, THỦ TƯỚNG SVYRYDENKO CẢNH BÁO CÓ THỂ MẤT ĐIỆN NGOÀI KHUNG GIỜ DỰ KIẾN (08/01/2026)
  + BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG ĐỨC PISTORIUS: CHÚNG TA CẦN NHỮNG ĐẢM BẢO CỤ THỂ, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT BẢN GHI NHỚ BUDAPEST MỚI (08/01/2026)
  + NHÀ TRẮNG TUYÊN BỐ SẼ TIẾP TỤC TỊCH THU CÁC TÀU CHỞ DẦU BỊ TRỪNG PHẠT, BẤT CHẤP SỰ KHÔNG HÀI LÒNG CỦA NGA (08/01/2026)
  + Zelensky đưa ra bằng chứng cho thấy Nga cố tình kéo dài chiến tranh ở Ukraine (07/01/2026)
  + Hegseth chế giễu hệ thống phòng không Nga đã bỏ lỡ cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela (07/01/2026)
  + Thủ tướng Đan Mạch cho rằng việc Mỹ sáp nhập Greenland sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của NATO. (07/01/2026)
  + BLOOMBERG: GIÁ DẦU CỦA NGA ĐÃ GIẢM MẠNH XUỐNG MỨC THẤP LỊCH SỬ, LÀM CẠN KIỆT "QUỸ CHIẾN TRANH" CỦA PUTIN (07/01/2026)
  + Tại Liên hợp quốc, Nga gọi chiến dịch của Mỹ ở Venezuela là một "vụ cướp". (07/01/2026)
  + NGA TỔN THẤT 20 TỶ USD TRONG 7 THÁNG VÌ LỰC LƯỢNG HỆ THỐNG KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA UKRAINA (07/01/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 34
Total: 78939973

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July