Quân đội của Putin đang bị cáo buộc gây ra tội ác đối với dân thường và tội ác chiến tranh chống lại binh sĩ Ukraine. Giờ đây, một binh sĩ Nga thú nhận trong một cuộc phỏng vấn những chi tiết gây sốc về việc giết hại những người Ukraine đã đầu hàng.

Một binh sĩ Nga đeo phù hiệu có hình Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một buổi lễ hồi tháng 2 tại Rostov-na-Donu.
© REUTERS
Một người lính Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ta có tham gia vào việc giết hại 5 binh sĩ Ukraine bị bắt giữ. Theo kênh truyền thông Ba Lan-Belarus “Vot Tak”, 5 binh sĩ Ukraine này bị bắt ngày 5/5/2024 tại làng Karlovka gần Avdiivka. Điện thoại di động và áo giáp của họ bị tịch thu, họ bị đưa ra vườn, bắt quỳ xuống và “bị bắn vào sau gáy”, theo bản ghi âm cuộc phỏng vấn với Ivan Okhlopkov, 31 tuổi, một binh sĩ Nga.
Theo lời anh ta, trước đó quân Nga đã đấu súng với nhóm binh sĩ Ukraine, những người được cho là đang ẩn náu trong tầng hầm một ngôi nhà dân. Okhlopkov nói rằng lính Ukraine “liên tục bắn trả cho đến khi hết đạn”. Sau đó họ ra ngoài và đầu hàng. Một trong số tù binh chỉ khoảng 20 tuổi, những người còn lại chừng 40 tuổi.
Okhlopkov kể thêm rằng anh ta cùng bốn hoặc năm lính khác trong tiểu đoàn đã thực hiện vụ hành quyết này. Mệnh lệnh được đưa ra bởi chỉ huy trung đội tấn công của họ – một phụ nữ tên Kristina, biệt danh là “phù thủy”. Okhlopkov và nhóm lính tham gia vụ việc được cho là thuộc “Tiểu đoàn Somalia” khét tiếng, đơn vị từng nhiều lần bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
Thi thể những người Ukraine không được chôn cất, sau đó bị phá hủy bởi đạn cối. Anh ta nói mình không hối hận và “ngày hôm sau đã quên hết chuyện đó”.
“Vot Tak” nhấn mạnh rằng hiện chưa thể kiểm chứng độc lập những lời khai này. Yêu cầu gửi tới Viện công tố tối cao Ukraine để xác minh thông tin về các binh sĩ Ukraine bị giết ở Karlovka đến nay vẫn chưa được trả lời.
Hàng trăm vụ tội ác chiến tranh đã được báo cáo
Theo Công ước Geneva, việc cố ý giết hại tù binh là tội ác nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm hình sự. Tính đến tháng 4/2025, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) ghi nhận ít nhất 177 tù binh Ukraine đã bị hành quyết kể từ khi chiến tranh bắt đầu, theo cổng thông tin Kyiv Independent. Ngoài ra, Văn phòng Công tố tối cao Ukraine báo cáo có 208 tù binh bị xử bắn ngay tại chiến trường – con số này vẫn tiếp tục tăng hàng năm.
Năm 2023, binh sĩ Nga hành quyết 11 tù binh trong vùng chiến sự, năm 2024 con số tăng lên 149 và chỉ trong nửa đầu năm 2025 đã có 51 vụ, theo Yuriy Belousov – Trưởng bộ phận điều tra tội ác trong xung đột vũ trang của Ukraine – được “Vot Tak” dẫn lời. Trong hầu hết các trường hợp, mệnh lệnh hành quyết được đưa ra bởi chỉ huy Nga.
“Vot Tak” là dự án tin tức và truyền hình bằng tiếng Nga, được sáng lập bởi các nhà báo Belarus, Nga và Ukraine nhằm chống lại tuyên truyền từ Moscow và Minsk. Theo trang Dekoder, “Vot Tak” trực thuộc Belsat – kênh truyền hình dành cho Belarus do Đài truyền hình công cộng Ba Lan (TVP) vận hành từ năm 2007.
Ngoài ra, dự án này còn hợp tác với BBC Nga. Bộ Tư pháp Nga từ tháng 1/2024 đã gán nhãn “Vot Tak” là “tác nhân nước ngoài”, còn Belsat từ giữa tháng 9/2024 bị liệt vào danh sách “tổ chức không mong muốn”.
"In den Hinterkopf geschossen": Russischer Soldat spricht über Hinrichtungen ukrainischer Gefangener
|