Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 11/10/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Mối quan ngại xung quanh chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Thái Lan Mối quan ngại xung quanh chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Thái Lan , Người xứ Nghệ Kiev
 
Duy Nguyễn | Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ có chuyến thăm chính thức Campuchia trong hai ngày 23 và 24/4.
 
 

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub hôm 20/4 cho biết, trong chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn, các nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm song phương và chủ trì buổi lễ ra mắt logo đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn sẽ chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận quan trọng và có cuộc gặp xã giao với các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia, bao gồm Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Quốc vương Norodom Sihamoni. Chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường hợp tác song phương trong an ninh, thương mại, phát triển và hợp tác khu vực, người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết.

Bà Paetongtarn Shinawatra (trước khi trở thành Thủ tướng Thái Lan) gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong chuyến thăm Campuchia vào ngày 14/3/2024. Ảnh: Đảng Pheu Thai

Trong khi đó, theo Bangkok Post, lãnh đạo tổ chức Mạng lưới Sinh viên và Nhân dân vì Cải cách Thái Lan (NSPRT) đối lập Pichit Chaimongkol cho biết chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Paetongtarn làm dấy lên mối lo ngại do những vấn đề đang diễn ra liên quan đến các yêu sách hàng hải chồng lấn giữa Thái Lan và Campuchia.

Ông Pichit cho biết chính sách đề xuất thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận 50:50 tại khu vực hàng hải đang tranh chấp của Chính phủ Thái Lan bị người dân nước này phản đối.

Ông tuyên bố Campuchia đã thể hiện lập trường dân tộc chủ nghĩa, thúc đẩy tình cảm của công chúng ủng hộ ý tưởng đòi lại các vùng lãnh thổ tranh chấp như đảo Koh Kut và đền Ta Muen Thom, hiện đều do Thái Lan kiểm soát.

Ông Pichit nêu ra hai mối quan ngại chính: thứ nhất, liệu Thủ tướng Paetongtarn có đủ nhạy bén chính trị để điều hướng chương trình nghị sự về lãnh thổ của Campuchia hay không, mà ông mô tả là trọng tâm trong chiến lược của Phnom Penh; và thứ hai, liệu sự nhấn mạnh của chính phủ của Thủ tướng Paetongtarn vào việc chia sẻ tài nguyên ở vùng biển tranh chấp có phù hợp với lợi ích quốc gia của Thái Lan hay không, khi xét đến phản ứng dữ dội trong nước.

Ông thúc giục xem xét kỹ lưỡng các quyết định của Nội các Thái Lan trong tuần này: "Thủ tướng [Paetongtarn] phải nói rõ liệu có động cơ ẩn giấu nào đằng sau chuyến thăm [Campuchia] hay không, đặc biệt là khi xét đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến lãnh thổ và tài nguyên", ông Pichit nói.

(Theo Bangkok Post)

 
 

  Các Tin khác
  + Loại bỏ trợ cấp công dân: Điều gì sẽ xảy ra với người tị nạn Ukraine ở Đức (11/10/2025)
  + THỊ TRƯỞNG KLITSCHKO CẢNH BÁO VỀ CÁC CUỘC TẤN CÔNG MỚI, KÊU GỌI NGƯỜI DÂN THỦ ĐÔ KYIV TÍCH TRỮ NƯỚC VÀ QUẦN ÁO ẤM (11/10/2025)
  + Tên lửa Flamingo lần đầu ra trận: Ukraine xác nhận tấn công, Zelensky gửi tín hiệu tới Trump (11/10/2025)
  + PHẢN ỨNG CỦA NHÀ TRẮNG SAU KHI GIẢI NOBEL HÒA BÌNH KHÔNG ĐƯỢC TRAO CHO TRUMP (11/10/2025)
  + NGOẠI TRƯỞNG BA LAN SIKORSKY NÊU ĐIỀU KIỆN NƯỚC NÀY SẼ ĐÓNG CỬA KHÔNG PHẬN UKRAINA (11/10/2025)
  + PUTIN KHOE RẰNG, ÔNG TA VÀ TRUMP BIẾT CÁCH CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở UKRAINA (11/10/2025)
  + NGA PHÁO KÍCH VÀO KYIV GÂY RA THƯƠNG VONG VÀ TÀN PHÁ, THỦ ĐÔ BỊ MẤT ĐIỆN (11/10/2025)
  + GIẢI NOBEL HÒA BÌNH NĂM 2025 ĐƯỢC TRAO CHO CHÍNH TRỊ GIA ĐỐI LẬP NGƯỜI VENEZUELA MARIA CORINA MACHADO (11/10/2025)
  + LE MONDE: PUTIN MƠ ƯỚC CẦM QUYỀN ĐẾN NĂM 2036 VÀ TIN VÀO SỰ BẤT TỬ (08/10/2025)
  + FORBES: SẼ CÓ TỚI 25.000 NGƯỜI CUBA CHIẾN ĐẤU CHO NGA, TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI NƯỚC NGOÀI LỚN NHẤT (08/10/2025)
  + BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG SHMYHAL GIỚI THIỆU TÊN LỬA TẦM XA "NEPTUNE" VỚI CÁC ĐỐI TÁC CỦA UKRAINA (08/10/2025)
  + TRUMP: CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở UKRAINA CÓ THỂ KHÓ KHĂN HƠN Ở TRUNG ĐÔNG (08/10/2025)
  + PUTIN TUYÊN BỐ RẰNG, QUYẾT ĐỊNH PHÁT ĐỘNG CUỘC CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA LÀ "ĐÚNG ĐẮN VÀ KỊP THỜI" (08/10/2025)
  + REUTERS: NHÀ MÁY LỌC DẦU QUAN TRỌNG CỦA NGA ĐÓNG CỬA CƠ SỞ MẠNH NHẤT SAU CUỘC TẤN CÔNG CỦA MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (08/10/2025)
  + XUẤT HIỆN HÌNH ẢNH HAI CON TRAI CỦA PUTIN VỚI KABAEVA TRÊN MẠNG XÃ HỘI TRONG NGÀY SINH NHẬT CỦA NHÀ ĐỘC TÀI NGA (08/10/2025)
  + "CRIMEA LÀ UKRAINA": CHỦ TỊCH OSCE SAMPIETRO ĐẾN THĂM KYIV VÀ PHÁT BIỂU TẠI QUỐC HỘI (08/10/2025)
  + "CẢ THÀNH PHỐ NHÌN THẤY": KHO DẦU Ở FEODOSIA BỐC CHÁY TRONG HAI NGÀY SAU KHI BỊ TẤN CÔNG (08/10/2025)
  + Tổng thống Séc kêu gọi tiếp tục viện trợ cho Ukraine sau bầu cử (07/10/2025)
  + Khủng hoảng xăng dầu của Putin leo thang: Belgorod mất điện, kho dầu bốc cháy – Ukraine liên tiếp “châm kim” vào điểm yếu Nga (07/10/2025)
  + Vladimir Putin: Niềm tin rạn nứt – phe diều hâu tại Nga quay gót (07/10/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 26
Total: 75517777

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July