Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 07/06/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Kęstutis Budrys, Bộ Ngoại giao Litva: Chừng nào Putin còn cầm quyền, Nga vẫn sẽ muốn khuất phục các quốc gia láng giềng Kęstutis Budrys, Bộ Ngoại giao Litva: Chừng nào Putin còn cầm quyền, Nga vẫn sẽ muốn khuất phục các quốc gia láng giềng , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Kęstutis Budrys, Bộ Ngoại giao Litva: Chừng nào Putin còn cầm quyền, Nga vẫn sẽ muốn khuất phục các quốc gia láng giềng
Thứ Tư, ngày 2 tháng 4 năm 2025, 08:00

Tác giả: Milan Lelych
Ảnh: Vitalii Nosach / RBC-Ukraine

Về đàm phán hòa bình và vai trò của Hoa Kỳ, an ninh châu Âu trong bối cảnh mới, sự hỗ trợ của châu Âu đối với Ukraine, mối đe dọa từ Nga đối với các quốc gia Baltic và tư cách thành viên EU của Ukraine – Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kęstutis Budrys chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine.

“Ngày 1 tháng 1 năm 2030, các bạn có thể trở thành thành viên của Liên minh châu Âu – và điều đó hoàn toàn khả thi”, – ông Budrys phát biểu tại lễ khai mạc dự án Ukraine2EU ở Kyiv, nhận được tràng pháo tay từ khán phòng.

Ukraine2EU là sáng kiến của EU, Litva và Đan Mạch (sau đó có sự tham gia của Thụy Điển), nhằm giúp Ukraine hoàn tất chặng đường cuối cùng để trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu.

Ngoài sự hỗ trợ về mặt chiến lược, Litva từ ngày đầu Nga xâm lược đã tích cực viện trợ cho Ukraine. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Litva đã viện trợ cho Ukraine tương đương 1,8% GDP của mình – đứng thứ ba thế giới về tỷ lệ hỗ trợ so với GDP.

Trong cuộc trò chuyện trước hội nghị, ông Budrys nhấn mạnh rằng không phải tất cả các nước châu Âu đều gia tăng chi tiêu quốc phòng hay cam kết lâu dài như Litva, vì vậy, “chúng tôi phải rung chuông cảnh báo và đổ xô nước lạnh lên giường của những người vẫn đang ngủ yên”.


Về đàm phán hòa bình

– Chủ đề chính hiện nay xoay quanh đàm phán hòa bình và nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn nào đó. Ông có thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng đồng ý ngừng bắn trong tương lai gần không?

Không. Chúng tôi chưa từng thấy Nga đồng ý bất cứ điều gì một cách thiện chí. Nga không phải là kiểu đối tác biết thỏa hiệp trên tinh thần tương nhượng. Họ chỉ thay đổi khi đối mặt với sức ép từ cấm vận, hạn chế kinh tế, và sức mạnh quân sự rõ ràng.

Litva nhận thức rõ rằng Nga là bên xâm lược và chiến tranh mà họ phát động là bất hợp pháp. Do đó, cách tiếp cận đúng đắn để đạt được hòa bình công bằng và bền vững là thông qua sức mạnh và luật pháp, không phải sự nhượng bộ. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Ukraine và nỗ lực bảo vệ tương lai của các bạn.

Nếu lần này là lần đầu tiên trong lịch sử Nga hành xử khác đi, thì tôi sẽ rất ngạc nhiên.


Về vai trò của Hoa Kỳ

– Ông đánh giá thế nào về vai trò của Hoa Kỳ, khi họ hiện công khai định vị là “trung gian hòa giải” giữa Ukraine và Nga, thay vì là đồng minh trực tiếp của Ukraine?

– Chúng tôi ghi nhận nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc ưu tiên giải pháp ngoại giao. Nhưng để hiệu quả, nó phải đi kèm với các công cụ cứng rắn, như đòn bẩy áp lực nếu Putin không chịu dừng xâm lược.

Hãy cho họ thêm thời gian và cơ hội để thực hiện nỗ lực ngoại giao – rồi chúng ta sẽ đánh giá xem Hoa Kỳ thực sự đứng ở đâu: ở giữa, ở bên Ukraine, hay ở đâu khác. Và cũng để xem Nga có vẫn là Nga như suốt trăm năm qua hay không.


Về an ninh châu Âu

– Với những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump, liệu có thể nói an ninh châu Âu giờ là chuyện của riêng châu Âu? Và liệu châu Âu đã “thức tỉnh”?

– Châu Âu đáng ra nên thức tỉnh ngay sau khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine. Khi kiểm tra lại kho vũ khí và năng lực quân sự của mình, chúng tôi nhận ra châu Âu phụ thuộc nặng vào Mỹ.

Vâng, chúng tôi đã viện trợ rất nhiều cho Ukraine, nhưng vẫn chưa đủ – và cũng chưa đủ để phòng thủ châu Âu. Việc "thức tỉnh" không đến từ nước Mỹ, mà từ chính mối đe dọa Nga.

Litva đang tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết hỗ trợ Ukraine trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng không phải nước nào ở châu Âu cũng hành động như vậy. Do đó, chúng tôi vẫn phải đánh thức những kẻ đang ngủ yên.

Chúng tôi cũng phải tiếp tục lôi kéo Mỹ tham gia vào chiến lược răn đe và phòng thủ châu Âu – vì đó cũng là không gian an ninh của họ.


Về NATO và khả năng tham chiến của Mỹ

– Ông có nghĩ Mỹ vẫn sẽ ở lại cùng NATO và bảo vệ châu Âu nếu xảy ra chiến tranh?

– Tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ rút. NATO được xây dựng trên nguyên tắc tin tưởng lẫn nhau và bảo vệ lẫn nhau. Và Mỹ vẫn là một phần không thể thiếu của NATO.

Tôi thực sự tin rằng Mỹ sẽ vẫn là một phần của cấu trúc an ninh châu Âu – cùng với Ukraine, bởi tôi không thể tưởng tượng tương lai của an ninh châu Âu mà không có Ukraine.


Về khả năng châu Âu thay thế viện trợ quân sự từ Mỹ

– Liệu châu Âu có thể bù đắp nếu Mỹ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine?

– Có những loại viện trợ mà châu Âu không có khả năng thay thế, và chúng ta đều biết đó là gì. Vì vậy, cần tiếp tục hợp tác với Mỹ. Nhưng đồng thời, châu Âu và Ukraine cần đẩy mạnh hợp tác trong công nghiệp quốc phòng.

Litva đã đầu tư vào ngành quốc phòng của Ukraine, và đang tìm kiếm dự án hợp tác sản xuất vũ khí. Mục tiêu của chúng tôi là: có năng lực sản xuất nội khối mạnh, và không còn khoảng cách giữa Ukraine và EU trong năng lực quốc phòng.


Về nguy cơ Nga xâm lược vùng Baltic

– Một số báo cho rằng nếu có ngừng bắn ở Ukraine, Nga sẽ chuyển quân về sát biên giới Baltic. Ông nghĩ sao?

– Nga từ lâu đã là mối đe dọa quân sự trực tiếp với vùng Baltic. Câu hỏi không chỉ là mức độ đe dọa, mà là khả năng phòng thủ và sức răn đe của chúng tôi.

Về ý định, tôi không nghi ngờ gì: Nga muốn khuất phục các nước láng giềng. Và điều này sẽ tiếp diễn chừng nào Putin còn cầm quyền.

Về khả năng, hiện tại phần lớn lực lượng của họ đang ở Ukraine, nhưng sớm muộn cũng sẽ quay lại căn cứ gần Baltic. Chúng tôi cần nhìn nhận rằng: đây là một mặt trận chung, không phải quốc gia nào cũng sẽ được đứng ngoài.


Về tương lai EU của Ukraine

– Ukraine có thể gia nhập EU trước năm 2030 không?

2030 là mốc tối đa. Chúng ta cần đặt ra mốc đó và xác định các quyết định quan trọng phải hoàn thành trước thời hạn.

Litva sẽ đầu tư kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của mình từ quá trình gia nhập EU để giúp Ukraine. Chúng tôi tin Ukraine có thể làm được, và các bạn truyền cảm hứng cho chúng tôi bằng sự kiên cường và quyết tâm.


  Các Tin khác
  + UKRAINA CÓ KHẢ NĂNG ĐỂ SẢN XUẤT 10 TRIỆU MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI MỖI NĂM (03/06/2025)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ HOA KỲ GRAHAM PHẢN ỨNG VỚI CHIẾN DỊCH "PAUTINA" VÀ CHO BIẾT CHÌA KHÓA ĐỂ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở UKRAINA (03/06/2025)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY: CHIẾN DỊCH ĐẶC BIỆT CỦA UKRAINA TẠI NGA ĐƯỢC THỰC HIỆN NGAY BÊN CẠNH TRỤ SỞ CƠ QUAN AN NINH LIÊN BANG NGA (03/06/2025)
  + Hàng triệu người Nga mất ngủ vì nổ lớn dữ dội làm rung chuyển hàng loạt thành phố suốt đêm (02/06/2025)
  + Bên trong căn cứ không quân Nga vừa hứng đòn ''sấm sét'' của Ukraine: Hình ảnh mới nhất tiết lộ sự tàn phá kinh hoàng (02/06/2025)
  + NGOẠI TRƯỞNG THỔ NHĨ KỲ: CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA ĐANG TIẾN GẦN ĐẾN "NGÃ BA ĐƯỜNG", HOẶC SẼ CÓ HÒA BÌNH ĐẾN CUỐI NĂM 2025, HOẶC XUNG ĐỘT SẼ TIẾP TỤC (30/05/2025)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU CHO BIẾT NỖI SỢ HÃI CỦA PUTIN, MÀ VÌ ĐÓ ÔNG TA ĐÃ BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN (30/05/2025)
  + "TẤN CÔNG BERLIN": CÁC NHÀ TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐIỆN KREMLIN BẮT ĐẦU HOẢNG LOẠN SAU NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC MERZ (30/05/2025)
  + CNN: NGA CHUẨN BỊ TẤN CÔNG VÀO MÙA HÈ Ở MẶT TRẬN, UKRAINA ĐÁP TRẢ BẰNG "BỨC TƯỜNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI" (30/05/2025)
  + ORBAN PHẢN ĐỐI UKRAINA GIA NHẬP EU VÌ ÔNG TA "MUỐN HÒA BÌNH" VÀ KHÔNG MUỐN CHI TIỀN VÀO CHIẾN TRANH (30/05/2025)
  + ZELENSKY: SẼ CÓ MỘT NỀN HÒA BÌNH CÔNG BẰNG Ở UKRAINA, NHƯNG CHỈ SAU THỜI PUTIN (30/05/2025)
  + ELON MUSK RỜI KHỎI CHÍNH QUYỀN TRUMP MỘT CÁCH XẤU HỔ (30/05/2025)
  + Kết thúc chiến tranh Ukraine: Nga muốn đàm phán lại – Zelensky xác nhận cuộc trao đổi về tên lửa Taurus với Merz (30/05/2025)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI EU: LIÊN MINH CHÂU ÂU CÓ KẾ HOẠCH GIA HẠN QUY CHẾ BẢO VỆ TẠM THỜI CHO NGƯỜI UKRAINA ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2027 (29/05/2025)
  + ĐỨC ĐẦU TƯ GẦN 5 TỶ EURO VÀO VŨ KHÍ UKRAINA: CÁC KHOẢN TIỀN SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH GÌ? (29/05/2025)
  + Zelensky tại Berlin: Đức có đang châm ngòi cho bước leo thang tiếp theo? (28/05/2025)
  + CỰU ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI LIÊN HỢP QUỐC ELCHENKO: CÓ HAI PHƯƠNG ÁN ĐỂ KẾT THÚC CHIẾN TRANH, NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐÀM PHÁN (28/05/2025)
  + "TRONG ĐẦU ÔNG ẤY CHỈ CÓ KÝ KẾT NHỮNG HỢP ĐỒNG": LÃNH ĐẠO NGƯỜI TATAR Ở CRIMEA DZHEMILEV NÓI VỀ KẾ HOẠCH CỦA TRUMP CÔNG NHẬN CRIMEA LÀ CỦA NGA (28/05/2025)
  + PUTIN ĐANG CHUẨN BỊ CHO "TRẬN CHIẾN LỚN" CUỐI CÙNG? - GIỚI TRUYỀN THÔNG NÊU TÊN CÁC THÀNH PHỐ MÀ KẺ THÙ MUỐN CHIẾM VÀO MÙA HÈ NÀY (28/05/2025)
  + BILD: ĐỨC VẪN CHƯA THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TÊN LỬA "TAURUS" CHO UKRAINA (28/05/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 71674054

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July