Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Ahn Duk-kyung và những người đồng cấp từ Nhật Bản, Yoji Muto, và Trung Quốc, Wang Wentao, đã thảo luận về một hiệp định thương mại tự do tại Seoul vào Chủ Nhật.
Cần lưu ý rằng mặc dù không thấy tiến triển đáng kể nào hướng tới một thỏa thuận như vậy, cuộc họp đã chứng minh thiện chí ngày càng tăng của ba nước trong việc tăng cường quan hệ trong bối cảnh chịu tác động của thuế quan từ Hoa Kỳ.
"Chúng tôi đặc biệt nhận thấy nhu cầu tiếp tục hợp tác kinh tế và thương mại ba bên để giải quyết hiệu quả những thách thức mới và đạt được kết quả cụ thể trong các lĩnh vực quan trọng", ba bộ trưởng cho biết trong một tuyên bố chung.
Họ cũng cam kết tăng cường Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Cấu trúc này nhằm mục đích tối ưu hóa chuỗi cung ứng và mở rộng thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế lớn nhất châu Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hoa Kỳ không phải là bên tham gia hiệp ước này.
Thuế quan của Trump và tác động dự kiến
Cuộc họp diễn ra đúng thời điểm mức thuế nhập khẩu ô tô 25% của Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 4 lúc 12:01 sáng (giờ Washington). Lưu ý rằng Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước xuất khẩu xe chính sang Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng dự kiến sẽ công bố cái gọi là thuế quan có đi có lại, có khả năng ảnh hưởng đến các ngành như ngành bán dẫn và dược phẩm.
Bloomberg viết rằng bất kỳ tác động nào đến doanh số bán chip cũng sẽ đặc biệt gây tổn hại cho Hàn Quốc vì đây vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng phụ thuộc vào xuất khẩu của nước này.
Theo như truyền thông phương Tây đưa tin, có ba quốc gia châu Á nằm trong số những quốc gia mà Trump đang "nhắm tới". Trong khi Trung Quốc đang ở trung tâm của một cuộc chiến thương mại mới với Hoa Kỳ, việc Washington sử dụng rộng rãi thuế quan cho thấy ngay cả các đồng minh của Mỹ, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng không tránh khỏi các mối đe dọa, theo ấn phẩm của Bloomberg.
Thứ sáu tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tại Bắc Kinh, nhằm mục đích thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư khi mức thuế quan tăng gây ra sự bất ổn cho nền kinh tế và thương mại quốc tế. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Samsung Electronics Co. và SK Hynix Inc.