Sân bay Engels-2 có ý nghĩa quan trọng đối với các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Kremlin không thể bảo vệ nó đầy đủ. Các máy bay không người lái được cho là đã phá hủy nhiều đạn dược trong cuộc tấn công mới nhất, buộc Nga phải di dời máy bay.

Theo cơ quan tình báo Anh, cuộc tấn công đáng chú ý vào căn cứ quân sự Engels-2 ở vùng Saratov của Nga đã có tác động đến lực lượng không quân. Một thông báo từ London cho biết khu vực này có thể là nơi chứa nhiều đạn dược phục vụ các cuộc không kích vào Ukraine. "Thiệt hại đáng kể này dự kiến sẽ làm gián đoạn các hoạt động tấn công từ sân bay trong thời gian ngắn và buộc Nga phải tăng cường phòng thủ cũng như bổ sung kho đạn."
Ngoài ra, tình báo Anh dự đoán Nga sẽ phân tán máy bay đến các căn cứ lân cận, một phản ứng từng được áp dụng trong quá khứ sau các cuộc tấn công của Ukraine.
Thành công của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này cũng phản ánh sự yếu kém của hệ thống phòng không Nga. Dù cách biên giới Ukraine khoảng 600 km, sân bay Engels-2 và khu vực xung quanh đã nhiều lần trở thành mục tiêu của Ukraine, nhưng lực lượng Kremlin vẫn không thể bảo vệ nó đủ tốt.
Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai Lệch của Ukraine, trước đó đã tuyên bố rằng các tên lửa hành trình Kh-101 được lưu trữ tại căn cứ này. Những tên lửa này thường được sử dụng để tấn công Ukraine. Engels cũng là nơi đặt các máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tupolev TU-160, có khả năng mang vũ khí hạt nhân.
Cuộc tấn công gần đây được cho là cuộc tấn công thành công nhất vào kho đạn của Nga trong năm nay. Mùa thu năm ngoái, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả vào một kho đạn ở vùng Tver của Nga, được cho là đã phá hủy lượng đạn dược đủ dùng trong hai đến ba tháng chiến tranh, theo chuyên gia quân sự Đại tá Reisner trong một cuộc phỏng vấn với ntv.de.
|