Kateryna Hirnyk

Пєскова обурили обговорення миротворців в Україні/ Колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, REUTERS
Điện Kremlin đã phản ứng gay gắt trước những tuyên bố gần đây về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, gọi các cuộc thảo luận này là "một xu hướng nguy hiểm".
Peskov tuyên bố rằng việc các nước châu Âu thảo luận về khả năng triển khai lực lượng NATO tại Ukraine đồng nghĩa với việc "tạo ra những nguyên nhân bổ sung cho xung đột". Theo ông, một giải pháp hòa bình khả thi chỉ có thể đạt được nếu nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được xem xét và giải quyết.
Ngoài ra, Peskov cũng đề cập đến cuộc điện đàm sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, cuộc trao đổi này đã được lên kế hoạch từ vài ngày trước và phần lớn nội dung sẽ tập trung vào tình hình Ukraine.
Khi được hỏi về khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa Putin và Trump, Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tự quyết định thời điểm gặp nhau, và cuộc gặp sẽ được chuẩn bị khi họ đưa ra quyết định. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "hiện tại không thể nói trước về thời điểm, vì chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra".
Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine – những diễn biến mới nhất
Trước đó, có thông tin cho rằng hơn 30 quốc gia đã tham gia vào "liên minh tự nguyện", trong đó nhiều nước sẵn sàng gửi quân đến Ukraine.
Ngoài ra, có báo cáo rằng Anh sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine với thời hạn không giới hạn. Tuy nhiên, London sẽ không thực hiện động thái này trừ khi Mỹ đưa ra cam kết đảm bảo bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình trong trường hợp cần thiết.
https://www.unian.ua/world/mirotvorci-v-ukrajini-z-yavilasya-burhliva-reakciya-kremlya-12948516.html
|