Kyiv • UNN
Ngày 16 tháng 3 năm 2025

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố rằng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin là vô cùng khó khăn vì ông ta muốn hủy diệt Ukraine. Do đó, cần phải gia tăng tối đa áp lực lên Nga bằng các biện pháp như trừng phạt, đóng băng tài sản và tăng cường vũ trang cho Ukraine.
Chi tiết
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng cơ hội đàm phán về ngừng bắn với Putin gần như bằng không. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp vũ khí tối đa cho Ukraine. BBC dẫn lời Stubb trong một cuộc phỏng vấn, UNN đưa tin.
“Tôi không nghĩ rằng Putin muốn ngừng bắn, ông ta không muốn hòa bình,” Stubb khẳng định.
Tổng thống Phần Lan nhấn mạnh rằng Putin vẫn có ý định khiến Ukraine "biến mất khỏi bản đồ thế giới".
Vì vậy, theo Stubb, áp lực đối với Nga phải đạt mức cao nhất. Ông đề cập đến cuộc họp trực tuyến của khoảng 25 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ vào ngày thứ Bảy để thảo luận về tình hình chiến sự tại Ukraine.
Trong bối cảnh này, ông nhấn mạnh ba biện pháp quan trọng:
- Tăng cường trừng phạt đối với Nga
- Sử dụng tài sản Nga bị đóng băng
- Cung cấp vũ khí tối đa cho Ukraine
Hỗ trợ quân sự của Phần Lan
Vào tháng 1/2025, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Tổng thống Stubb đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi và thông báo rằng Phần Lan đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự lần thứ 27 cho Ukraine.
Stubb cũng đề cập đến khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trong trường hợp Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình:
“Ngay khi có một kế hoạch rõ ràng, chúng tôi sẽ thực hiện. Có ít nhất 50 cách khác nhau để triển khai điều này,” ông nói.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng hiện tại vẫn quá sớm để nói về kịch bản này.
Thông tin thêm
Phần Lan đã trở thành thành viên chính thức của NATO gần hai năm, kể từ khi gia nhập vào năm 2023. Quốc gia này có đường biên giới dài 1.340 km với Nga.
https://unn.ua/news/prezydent-finliandii-putin-ne-khoche-myru-ukraini-potribna-zbroia
|