"Đây là cách thế giới trở lại với luật rừng," Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo.

Bắc Kinh và Washington gần đây đã xảy ra xung đột, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Trung Quốc cáo buộc chính phủ Mỹ có "chính sách hai mặt" và kêu gọi tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ và cảnh báo Washington về các tranh chấp thương mại. Ông cho rằng nếu mỗi quốc gia chỉ ưu tiên lợi ích riêng và quan điểm của mình về quyền lực cũng như địa vị, thế giới sẽ quay trở lại với "luật rừng". Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Đại hội Nhân dân Toàn quốc ở Bắc Kinh, ông Vương kêu gọi các cường quốc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế. Ông đưa ra nhận xét này khi được hỏi về việc cắt giảm viện trợ phát triển ra nước ngoài dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngoài ra, ông Vương cũng cảnh báo Washington về chính sách thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc. "Không quốc gia nào nên nghĩ rằng họ có thể vừa áp đặt Trung Quốc vừa duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc," ông nói. "Những hành động hai mặt như vậy không có lợi cho sự ổn định của quan hệ song phương hay cho việc xây dựng lòng tin lẫn nhau." Nếu Trung Quốc bị gây áp lực, nước này sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ, ông Vương nhấn mạnh.
Từ tuần này, cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng căng thẳng, với việc Washington tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, nâng mức thuế lên 20%. Đáp lại, Bắc Kinh tuyên bố áp thuế trả đũa đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ và thực hiện các biện pháp đối với một số công ty Mỹ.
Báo cáo công tác chính phủ do Thủ tướng Lý Cường trình bày tại phiên khai mạc Đại hội Nhân dân Toàn quốc vào thứ Tư nêu rõ Trung Quốc phản đối chính trị cường quyền và chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức, đồng thời ủng hộ sự công bằng và công lý quốc tế. Tuy nhiên, Bắc Kinh bị chỉ trích vì tham vọng quyền lực ở Biển Đông, nơi cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực giàu tài nguyên. Ngoài ra, Trung Quốc trong nhiều năm qua đã gia tăng sức ép lên Đài Loan – hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của mình.
„So kehrt die Welt zum Gesetz des Dschungels zurück“, warnt Chinas Außenminister
|