chiến sự ở Ukraina và Gaza.
Vào tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ xứng đáng nhận giải Nobel vì những nỗ lực chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraina, Axios đưa tin. Elise Stefanik, người được Trump đề cử làm Đại sứ tại Liên Hợp Quốc, cũng đã kêu gọi trao cho ông giải thưởng này trong bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ.
Những tuyên bố tương tự trước đây đã được đưa ra bởi Bộ trưởng Nội vụ Doug Bergum và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz.
"Sẽ có một giải Nobel được trao vào cuối năm nay mang tên Donald Trump", - Waltz cho biết.
Tuy nhiên, như ấn phẩm này lưu ý, cơ hội giành giải Nobel của Trump phần lớn phụ thuộc vào việc, liệu ông có thể ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraina hay không. Và "cuộc họp bùng nổ" vào ngày 28 tháng 2, kết thúc bằng việc Trump yêu cầu Zelensky ra khỏi Nhà Trắng, có thể gây ra tác động.
Axios lưu ý rằng, Donald Trump trước đây đã chỉ trích Ủy ban Nobel vì quyết định trao giải thưởng cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Obama đã nhận giải thưởng này vào năm 2009, chỉ vài tháng sau khi nhậm chức, vì những nỗ lực thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân và cải thiện quan hệ với thế giới Hồi giáo.
Năm 2019, Trump cho biết ông đáng được nhận giải thưởng "cho rất nhiều thứ nếu họ trao thưởng một cách công bằng, nhưng họ không làm vậy".
"Obama đã được trao giải thưởng này ngay sau khi ông nhậm chức Tổng thống, và ông không biết mình nhận được giải thưởng này vì lý do gì. Đó là điều duy nhất tôi đồng ý với ông ấy”, - Trump nói.
Axios nhắc lại rằng, Donald Trump đã được đề cử giải Nobel Hòa bình nhiều lần trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Trong số những người khởi xướng có chính trị gia người Na Uy Christian Tybring-Hjedde và nhà hoạt động người Thụy Điển Magnus Jacobsson, nhưng ông chưa bao giờ nhận được giải thưởng.
Gần đây, nữ dân biểu Claudia Tenney đã đề cử Trump một lần nữa cho giải thưởng này vì vai trò của ông trong việc ký kết Hiệp định Abraham giữa Israel, UAE, Bahrain và Morocco, nhưng lần này ông đã không giành chiến thắng. Bài báo lưu ý rằng, Trump "tập trung vào việc giành giải thưởng".
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Phòng Bầu dục vào tháng trước, một phóng viên đã hỏi Donald Trump rằng, liệu ông có hy vọng giành giải Nobel Hòa bình vì đã giúp chấm dứt chiến tranh ở Gaza hay không. Trump trả lời rằng, ông "xứng đáng được trao giải thưởng", nhưng nghi ngờ ông sẽ không nhận được giải thưởng này.
Năm nay, chính trị gia này lại được đề cử. Giáo sư Anat Alon-Bek, người gốc Israel và giảng dạy tại Khoa Luật của Đại học Case Western Reserve, đã gửi một lá thư cho Ủy ban Nobel. Bà cho biết, Trump nên được khen thưởng vì "những nỗ lực trong quá khứ nhằm mang lại hòa bình cho Trung Đông". Chính trị gia người Ukraina Alexander Merezhko cũng đề cử Trump cho giải thưởng này.
Trong khi đó, những người chỉ trích chính sách đối ngoại của Donald Trump cho rằng, ông không xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình, vì không rõ liệu ông có thể đảm bảo hòa bình lâu dài ở Trung Đông hay giữa Ukraina và Nga hay không. Ngoài ra, các nhà phân tích cho biết, sự thiên vị rõ ràng của ông đối với Nga có thể ảnh hưởng đến quyết định của ủy ban Na Uy.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch